Anh tuyên bố ‘không làm ăn với Trung Quốc như bình thường’ sau dịch Covid-19

Thứ sáu, 17/04/2020, 13:30 PM

Ngoại giao Anh Dominic Raab ngày 16/4 cảnh báo nước này sẽ không thể làm ăn với Trung Quốc như bình thường sau Covid-19 và cộng đồng quốc tế cần câu trả lời từ Bắc Kinh về Covid-19.

Ngoại trưởng Anh, người đang thay Thủ tướng Boris Johnson chủ trì các cuộc họp về Covid-19.

Ngoại trưởng Anh, người đang thay Thủ tướng Boris Johnson chủ trì các cuộc họp về Covid-19.

"Hiện tại, chúng ta phải xem xét tất cả các khía cạnh của mối quan hệ với Trung Quốc và thực hiện một cách cân bằng, nhưng chắc chắn Anh không thể làm ăn như bình thường với Trung Quốc sau cuộc khủng hoảng này", Financial Times dẫn lời Ngoại trưởng Anh, người đang thay Thủ tướng Boris Johnson chủ trì các cuộc họp về Covid-19, cho hay.

Ngoại trưởng Dominic Raab cho hay Anh và các đồng minh sẽ đặt câu hỏi cho Trung Quốc về nguồn gốc và cách xử lý Covid-19.

"Chúng tôi sẽ phải hỏi những câu hóc búa về việc dịch bệnh bùng phát thế nào và tại sao không bị ngăn chặn sớm", ông Raab nói.

Những bình luận ngày 16/4 của ông Raab phản ánh sự thất vọng ở cấp cao nhất của chính phủ Anh về sự thiếu minh bạch của Trung Quốc khi dịch bắt đầu tại thành phố Vũ Hán vào cuối năm ngoái.

Trước đó, cựu Ngoại trưởng William Hague đã kêu gọi chính phủ thực hiện các hành động cứng rắn hơn với Bắc Kinh, bao gồm cả xem xét lại việc các nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei tham gia mạng điện thoại di động 5G của Anh.

Phát biểu trên của ông Raab được đưa ra ngay khi ông vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo G7 khác.

Ông Trump cũng chỉ trích mạnh mẽ Bắc Kinh về việc xử lý đại dịch. Ông cáo buộc Trung Quốc nói dối về số người chết vì Covid-19 và giấu thông tin ban đầu về dịch bệnh.

Các quan chức Mỹ đang thúc giục Trung Quốc chia sẻ thêm dữ liệu về Covid-19 từ giai đoạn trước ngày 31/12, ngày nước này báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới một loạt các trường hợp viêm phổi lạ ở Vũ Hán.

Thế giới đã ghi nhận 2.182.823 ca nhiễm, 145.551 ca tử vong vì Covid-19. Nước Anh đang là vùng dịch lớn thứ 6 thế giới với 103.093 ca nhiễm, trong đó có 13.729 ca tử vong. Thủ tướng Boris Johnson dương tính với virus và đang dần bình phục.

Bài liên quan