Sáng nay (6/9) - ngày đầu TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội 3 vùng đã xảy ra hiện tượng phương tiện ùn tắc tại các chốt kiểm dịch đi vào vùng đỏ.

>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Ghi nhận tại khu vực đường Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), hàng rào chia 2 làn đường được lực lượng chức năng tạo lên để kiểm soát lượng xe cộ qua lại, điều này khiến tình trạng tắc cục bộ trong khoảng thời gian từ 7-8h sáng. (Ảnh: CTV).

Ghi nhận tại khu vực đường Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), hàng rào chia 2 làn đường được lực lượng chức năng tạo lên để kiểm soát lượng xe cộ qua lại, điều này khiến tình trạng tắc cục bộ trong khoảng thời gian từ 7-8h sáng. (Ảnh: CTV).

Lượng xe cộ qua chốt tăng đột biến khiến việc kiểm soát giấy đi đường khó khăn. (Ảnh: Dân Việt).

Lượng xe cộ qua chốt tăng đột biến khiến việc kiểm soát giấy đi đường khó khăn. (Ảnh: Dân Việt).

Lượng phương tiện ùn ứ khủng khiếp.

Lượng phương tiện ùn ứ khủng khiếp.

Cảnh sát kiểm tra giấy đi đường của một người dân. (Ảnh: Soha.vn).

Cảnh sát kiểm tra giấy đi đường của một người dân. (Ảnh: Soha.vn).

Empty
Chứng kiến việc lượng người đông đúc đổ ra đường không đảm bảo khoảng cách an toàn 2m như quy định nhiều người cảm thấy lo ngại. (Ảnh: Dân Trí).

Chứng kiến việc lượng người đông đúc đổ ra đường không đảm bảo khoảng cách an toàn 2m như quy định nhiều người cảm thấy lo ngại. (Ảnh: Dân Trí).

Ảnh chụp lượng phương tiện đông đúc từ phía trên cao. (Ảnh: Dân Việt).

Ảnh chụp lượng phương tiện đông đúc từ phía trên cao. (Ảnh: Dân Việt).

Sáng 6/9 là ngày đầu tiên Hà Nội bước vào đợt giãn cách theo 3 vùng (vùng 1 tương đương là vùng đỏ gồm toàn bộ 10 quận, huyện và một số địa bàn thuộc 5 quận huyện khác). (Ảnh: IT).

Sáng 6/9 là ngày đầu tiên Hà Nội bước vào đợt giãn cách theo 3 vùng (vùng 1 tương đương là vùng đỏ gồm toàn bộ 10 quận, huyện và một số địa bàn thuộc 5 quận huyện khác). (Ảnh: IT).

Ùn tắc dẫn đến nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao

PGS.TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) khẳng định, việc tập trung đông người tại chốt kiểm soát sẽ không đảm bảo được thông điệp 5K, không đảm bảo giãn cách.

Ông cho rằng, việc tập trung đông người tại chốt kiểm soát như vậy chứng tỏ có sự lúng túng trong phạm vi, quản lý kém với hệ thống kiểm tra giấy tờ chưa tốt dẫn đến ùn tắc. Như vậy sẽ rất dễ gây ra lây nhiễm COVID-19.

Theo nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng: Trước lúc ban hành chính sách, quy định gì, thành phố Hà Nội cần chuẩn bị phương án, kế hoạch thực hiện cụ thể. 

Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng, Hà Nội nên có phương án giảm bớt giấy tờ, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ, giảm bớt thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát phòng chống dịch.