Áp thấp trên Biển Đông có thể thành bão. Gió mùa Đông Bắc gây mưa, rét ở Bắc bộ

Thứ hai, 28/10/2019, 15:34 PM

Bản tin dự báo thời tiết chiều 28/10 cho biết: Áp thấp trên biển có thể mạnh lên thành ATNĐ rồi thành bão; trên đất liền, gió mùa Đông Bắc sẽ gây mưa, rét ở Bắc bộ.

ap-thap-tren-bien-dong-co-the-thanh-bao-gio-mua-dong-bac-gay-mua-ret-o-bac-bo
Áp thấp trên Biển Đông có thể thành bão. Gió mùa Đông Bắc gây mưa, rét ở Bắc bộ

TT DBKTTV TƯ đã phát đi bản tin áp thấp trên Biển Đông, cảnh báo gió mạnh trên biển, mưa rất lớn ở Trung bộ, Tây Nguyên và dự báo tình hình gió mùa Đông Bắc chiều 28/10. Theo đó: 

1. Vùng áp thấp trên Biển Đông

Hồi 13 giờ ngày 28/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10,0-11,0 độ Vĩ Bắc; 118,0-119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam).

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 10,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông Kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 30/10, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

2. Gió mạnh trên Biển

Từ đêm nay (28/10), ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh.

Từ ngày 30/10, ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam trong đêm nay và từ ngày 30/10 có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động.

 

Gió mùa đông bắc thường về vào tháng mấy

Gió mùa đông bắc thường về vào tháng mấy là điều đang được khá nhiều người quan tâm bởi thời tiết đang bắt đầu trở lạnh, thời tiết xấu. Gió mùa này sẽ xuất hiện từ tháng 11...

3. Mưa rất lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên

Từ ngày 30-31/10, ở các tỉnh/thành từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên có mưa rất to (tổng lượng mưa 300-400mm/đợt, riêng Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa 400-600mm/đợt). Từ ngày 31/10 đến 02/11 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (Tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình 300-500mm/đợt).

Cảnh báo: Từ ngày 04-05/11, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ.

Từ ngày 30/10, trên các sông từ Hà Tĩnhh đến Ninh Thuận và khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ diện rộng với mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động (BĐ)2 đến BĐ3, trên các sông suối nhỏ và thượng lưu các sông lên trên mức BĐ3, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ tại các khu vực trên.

4. Tin gió mùa Đông Bắc

Chiều nay (28/10): Không khí lạnh đã ảnh hưởng hết các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.   

Dự báo: Đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ sáng sớm ngày mai (29/10), ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1.  

Trong đất liền có gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

 Từ đêm nay đến khoảng ngày 31/10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng sớm (nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ ở vùng đồng bằng, 14-17 độ ở vùng núi, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ); ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-28 độ.

Thời tiết Hà Nội: Không mưa, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.