Argentina tổ chức quốc tang Diego Maradona trong 3 ngày

Thứ năm, 26/11/2020, 02:22 AM

Tổng thống Argentina, ông Alberto Fernandez, tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá Diego Maradona.

Tổng thống Argentina, ông Alberto Fernandez, tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá Diego Maradona.

Tổng thống Argentina, ông Alberto Fernandez, tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá Diego Maradona.

Trang Ole, Lovoz và các phương tiện truyền thông Argentina đưa tin: "Tổng thống tuyên bố quốc tang 3 ngày vì sự ra đi của Diego Maradona". Thông tin này được công bố ít phút sau khi tin Diego Maradona qua đời được lan truyền.

Tổng thống Alberto Fernandez chia sẻ trên TyC Sports: "Sự ra đi của ông ấy là không thể khỏa lấp được bằng bất cứ điều gì. Tôi không biết liệu bao giờ chúng ta mới có thêm một Diego nữa. Chúng ta mang ơn Diego vì ông ấy mang lại niềm vui cho chúng ta".

Theo TyC Sports, Tổng thống Fernandez đã nói chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina để tổ chức một buổi lễ tại sân vận động. Tuy nhiên, quyết định có tổ chức hay không thuộc về gia đình của Diego Maradona.

Ole đưa tin sẽ có nhiều hoạt động để tri ân Maradona, nhưng đông đảo người hâm mộ đã tụ tập tại Obelisk để nói lời tạm biệt với "Cậu bé vàng".

Tổng thống Argentina tri ân Maradona trên trang cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình.

Tổng thống Argentina tri ân Maradona trên trang cá nhân. Ảnh: Chụp màn hình.

Ngày 25/11, hàng loạt hãng thông tấn uy tín của thế giới đồng loạt đưa tin huyền thoại bóng đá Diego Maradona đã qua đời do trụy tim tại quê nhà Tigre - Argentina.

 LĐBĐ Argentina đưa ra thông cáo chính thức: "Thông qua Chủ tịch Claudio Tapia, LĐBĐ Argentina bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn về sự ra đi của huyền thoại Diego Armando Maradona. Ông sẽ luôn ở trong trái tim của tất cả chúng tôi."

Hai tuần trước, Maradona đã trải qua một ca phẫu thuật não và cho kết quả khá tích cực. Vì vậy, sự ra đi của ông thực sự là một cú sốc với người hâm mộ bóng đá thế giới. 

Diego Maradona, sinh ngày 30/10/960, là niềm cảm hứng của đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina tại World Cup 1986 ở Mexico và cũng là người góp công lớn nhất đưa "Các vũ công Tango" lên đỉnh cao tại Vòng chung kết năm đó.

Trong sự nghiệp cấp quốc gia, Maradona từng tham dự 4 vòng chung kết FIFA World Cup và nhận được nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu Cầu thủ của thế kỉ do khán giả trên mạng bình chọn và xếp thứ 2 trong Danh sách 100 cầu thủ hay nhất thế giới Thế kỷ 20 của World Soccer.

Ông được coi là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại.

Ở cấp Câu lạc bộ, huyền thoại Maradona cũng giành được nhiều danh hiệu với Boca Juniors, Barcelona và Napoli. Không dừng lại ở đó, với tài năng và các tính mạnh mẽ của mình, Diego Maradona còn là nguồn cảm hứng bóng đá với nhiều thế hệ những người yêu môn thể thao vua trên khắp thế giới.

Bài liên quan