Australia tuyên bố không để Trung Quốc bắt nạt, Anh muốn tham gia CPTPP

Thứ năm, 11/06/2020, 18:30 PM

Thủ tướng Australia khẳng định sẽ không để Trung Quốc bắt nạt. Anh nóng lòng muốn tham gia CPTPP.

Tin thế giới 11/6: Thủ tướng Australia tuyên bố không để Trung Quốc bắt nạt.

Tin thế giới 11/6: Thủ tướng Australia tuyên bố không để Trung Quốc bắt nạt.

Tin thế giới 11/6: Thủ tướng Australia tuyên bố không để Trung Quốc bắt nạt

Ông Scott Morrison khẳng định đất nước ông sẽ không bao giờ sợ hãi hay chịu thua trước sự cưỡng ép của Trung Quốc. Lời tuyên bố trên được đưa ra sau khi Bắc Kinh tung nhiều đòn thương mại để đáp trả việc Canberra kêu gọi điều tra nguồn gốc Covid-19.

Đáp lại việc Australia đòi mở cuộc điều tra quốc tế về Covid-19, Trung Quốc cấm nhập khẩu thịt bò và áp thuế đối với lúa mạch từ Australia. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia với tổng giá trị thương mại hai chiều hơn 163 tỉ USD

"Chúng tôi là một quốc gia giao thương cởi mở, nhưng tôi sẽ không bao giờ đánh đổi những giá trị của chúng tôi trước sự cưỡng ép xuất phát từ bất kỳ nơi nào", ông Morrison nói trên Đài phát thanh 2GB hôm 11-6 khi được hỏi về việc Canberra có thể hứng chịu các đòn thương mại từ Trung Quốc hay không.

Bộ Giáo dục Trung Quốc còn kêu gọi sinh viên cân nhắc về việc du học ở Australia. Đây được cho là động thái đe dọa trực tiếp đến ngành giáo dục quốc tế đem lại 26 tỉ USD mỗi năm cho Australia.

Trung Quốc cũng khuyến cáo người dân không đi du lịch đến Autralia với lý do lo ngại nguy cơ người châu Á bị tấn công phân biệt chủng tộc giữa bối cảnh đại dịch.

Australia đã gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra về các cảnh báo du lịch và du học trên.

Tin thế giới 11/6: Anh muốn tham gia CPTPP

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Elizabeth Truss cho biết Anh muốn tham gia hiệp định thương mại tự do Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) càng sớm càng tốt và sẽ tìm kiếm các đối tác ở khu vực ASEAN.

Theo bà Truss, Anh hoan nghênh việc Nhật Bản ủng hộ Anh tham gia hiệp định này. "Chúng tôi nghĩ việc này là mục tiêu chiến lược quan trọng của Anh khi làm việc với các đối tác có cùng chí hướng ở Thái Bình Dương, không chỉ Nhật Bản mà còn Canada, Mexico, Australia và New Zealand", bà nói

Bà Truss cho biết, CPTPP, hiện chiếm 13% nền kinh tế toàn cầu, bao gồm phần lớn khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các quốc gia mà Anh muốn giao thương. Anh cũng muốn trở thành đối tác đối thoại của ASEAN.

Bài liên quan