Australia yêu cầu điều tra quốc tế về nguồn gốc của Covid-19

Chủ nhật, 19/04/2020, 18:54 PM

Hôm nay 19/4, Australia đặt câu hỏi về tính minh bạch của Trung Quốc đối với Covid-19 và yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc Covid-19 và sự lây lan của nó, Reuters đưa tin.

Ngoại trưởng Australia, Marise Payne kêu gọi điều tra quốc tế về nguồn gốc Covid-19.

Ngoại trưởng Australia, Marise Payne kêu gọi điều tra quốc tế về nguồn gốc Covid-19.

Theo thông tin từ Trung Quốc, virus gây bệnh Covid-19 được cho là đã xuất hiện ở chợ hải sản Hoa Nam, Vũ Hán cuối năm ngoái. Tuy nhiên, nhiều quốc gia như Mỹ, Anh, Australia vẫn bày tỏ sự nghi ngờ về nguồn gốc Covid-19 cũng như các số liệu mà Trung Quốc cung cấp về dịch bệnh.

Ngoại trưởng Australia, Marise Payne, cho biết bà lo ngại về tính minh bạch của Trung Quốc “ở mức độ cao”.

“Các vấn đề xung quanh virus corona là vấn đề cần xem xét độc lập và tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải làm điều đó. Thực tế, Australia quyết tâm làm như vậy”, bà Payne nói với đài truyền hình ABC.

Australia đã kiểm soát được dịch bệnh trước khi nó làm hệ thống y tế công cộng quá tải. Nước này báo cáo 53 trường hợp mới ngày 19/4, nâng tổng số ca nhiễm lên 6.586 ca. Trong đó, đã có 71 người chết. Tỷ lệ số ca mới tăng dưới 1% trong 7 ngày liên tiếp - thấp hơn nhiều so với nhiều quốc gia khác.

Lời kêu gọi điều tra về nguồn gốc Covid-19 và sự lây lan của nó từ bà Payne được đưa ra vào thời điểm mối quan hệ giữa đất nước bà với Trung Quốc - đối tác thương mại quan trọng nhất, đang căng thẳng.

Bên cạnh đó, nhiều quốc gia khác cũng đang gia tăng áp lực, buộc Trung Quốc cung cấp thông tin rõ ràng hơn về sự xuất hiện của Covid-19.

Tổng thống Mỹ Trump và các trợ lý cao cấp của ông cáo buộc Trung Quốc thiếu minh bạch sau khi Covid-19 bùng phát. Ông nói rằng Trung Quốc sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu có những động thái khiến dịch bùng phát.

Trung Quốc bác bỏ những lời chỉ trích như vậy nói rằng họ minh bạch và cảnh báo thế giới về dịch bệnh.

Trong khi đó WHO bị cho là đã thiên vị Trung Quốc và che giấu sự nguy hiểm của dịch bệnh. Hồi cuối tháng Một, WHO vẫn khuyên các quốc gia không nên hạn chế đi lại với Trung Quốc.

Cũng như Mỹ, Australia đã không chấp nhập khuyến cáo của WHO. Ngày 1/2, Australia cấm những người đến từ Trung Quốc, sau đó đã đóng cửa biên giới và áp đặt các chế độ nghiêm ngặt đối với các phong trào công cộng để ngăn dịch bệnh.

Covid-19 đã lan khắp thế giới, lây nhiễm khoảng 2,3 triệu người và giết chết gần 160.000 người.

Bài liên quan