Chủ nhật, 26/08/2018, 21:47 PM
  • Click để copy

Ba cây đa 'khủng' vận chuyển ra Hà Nội đã xum xuê lá cành sau thời gian dài ở Huế

Liên quan đến ba cây đa “khủng” được vận chuyển ra Hà Nội bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ, buộc hạ tải và xử phạt vi phạm hành chính 81,7 triệu đồng, đến nay, 3 cây trồng tạm trên đất Huế đã ra lá xum xuê.

can-canh-ba-cay-da-khung-xum-xue-la-canh-sau-thoi-gian-dai-nam-bat-dong-o-hue

Theo tìm hiểu, đến nay đã gần 5 tháng kể từ ngày các cây “khủng” lưu thông trên Quốc lộ 1A bị lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt.

can-canh-ba-cay-da-khung-xum-xue-la-canh-sau-thoi-gian-dai-nam-bat-dong-o-hue

Hiện tại, các cây này vẫn được trồng tạm ở phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

can-canh-ba-cay-da-khung-xum-xue-la-canh-sau-thoi-gian-dai-nam-bat-dong-o-hue

Theo ghi nhận của PV, ba cây đa vẫn sống bình thường dù trải qua thời tiết nắng mưa thất thường ở Huế. Chúng mọc cạnh nhau, cành lá của cây đã xum xuê, xanh mướt ở khắp ngọn và thân cây.

can-canh-ba-cay-da-khung-xum-xue-la-canh-sau-thoi-gian-dai-nam-bat-dong-o-hue

Xung quanh cây được bọc bao bì từ gốc đến ngọn và có các cộc chống đỡ cho cây.

can-canh-ba-cay-da-khung-xum-xue-la-canh-sau-thoi-gian-dai-nam-bat-dong-o-hue

Những cây đa này được người dân sống cạnh chăm sóc, tưới nước nên phát triển tốt... Bà Đặng Thị Lan (60 tuổi, ở tổ 5, phường Thủy Châu) cho hay: “Ngày nào tôi cũng tưới cây theo yêu cầu của chủ và họ trả tiền công cho tôi. Bây giờ, 3 cây đa này đã mọc lá xanh tươi, phát triển bình thường. Nghe có lệnh chở cây đi rồi mà không biết vì sao lại thế”.

can-canh-ba-cay-da-khung-xum-xue-la-canh-sau-thoi-gian-dai-nam-bat-dong-o-hue

Ông Vũ Đức Duy – Chủ tịch UBND phường Thủy Châu cho biết, hiện nay 3 cây đa “khủng” vẫn đang được trồng trên địa bàn phường. Tuy nhiên, từ khi trồng tạm đến nay chủ sở hữu cũng không có cam kết hay liên lạc hoặc đến làm việc với chính quyền phường. Việc trồng tạm có thể bật gốc bất cứ lúc nào khi có mưa bão và dễ gây nguy hiểm cho hai nhà dân cạnh bên.

can-canh-ba-cay-da-khung-xum-xue-la-canh-sau-thoi-gian-dai-nam-bat-dong-o-hue

Liên quan đến vấn đề này, Văn phòng Chính phủ cũng đã phát đi thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh liên quan đến phương tiện chở cây xanh quá khổ, quá tải lưu thông trên đường bộ tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

can-canh-ba-cay-da-khung-xum-xue-la-canh-sau-thoi-gian-dai-nam-bat-dong-o-hue

Trước đó, vào tối 30/3, tại tuyến QL 1A đoạn qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế), Trạm CSGT Phú Lộc phát hiện 3 xe của Công ty TNHH Cơ khí Hải Sơn (trụ sở tại Quảng Bình) chở 3 cây lưu thông hướng Bắc - Nam có dấu hiệu vi phạm và cho dừng xe.

can-canh-ba-cay-da-khung-xum-xue-la-canh-sau-thoi-gian-dai-nam-bat-dong-o-hue

Sau đó, công an xử phạt vi phạm hành chính 81,7 triệu đồng do 3 phương tiện đều vi phạm luật giao thông như quá chiều cao, quá chiều dài và quá tải cầu đường từ 20% đến 50%.

can-canh-ba-cay-da-khung-xum-xue-la-canh-sau-thoi-gian-dai-nam-bat-dong-o-hue

Sau khi nộp phạt và xuất trình đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, lực lượng chức năng Thừa Thiên Huế đã bàn giao 3 cây đa “khủng” cho chủ sở hữu là ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, trú xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội) vào giữa tháng 4. Tuy nhiên, đến nay, cây vẫn chưa được vận chuyển đi.

 

Phó thủ tướng chỉ đạo 3 Bộ làm rõ ‘dấu hiệu’ bao che vụ chở cây khủng

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT chỉ đạo kiểm tra, làm rõ phản ánh về cây khủng như quái thú băng băng trên Quốc lộ 1A.