Ba máy bay rơi liên tiếp, hải quân Mỹ đình chỉ hoạt động bay

Thứ hai, 13/06/2022, 06:47 AM

Hải quân Mỹ đình chỉ nhiệm vụ bay không thiết yếu để kiểm tra lực lượng sau ba vụ rơi phi cơ làm chết 6 quân nhân trong một tuần.

Trực thăng lai MV-22B thủy quân lục chiến Mỹ diễn tập tại bang California hồi tháng 12/2021. Ảnh: USMC.

Trực thăng lai MV-22B thủy quân lục chiến Mỹ diễn tập tại bang California hồi tháng 12/2021. Ảnh: USMC.

"Những tai nạn liên quan đến máy bay hải quân và thủy quân lục chiến gần đây khiến tư lệnh Không quân Hải quân ra lệnh đình chỉ hoạt động bay ở mọi đơn vị không triển khai làm nhiệm vụ trong ngày 13/6. Điều này giúp kiểm tra quy trình đánh giá hiểm họa, cũng như tăng cường huấn luyện về quản lý sai sót", hải quân Mỹ cho biết hôm 11/6.

Những đơn vị đang triển khai làm nhiệm vụ sẽ đình chỉ hoạt động bay và tổ chức đánh giá an toàn vào thời điểm sớm nhất có thể. "Chúng ta phải bảo đảm rằng an toàn của quân nhân là một trong những ưu tiên hàng đầu, nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu toàn lực lượng", thông cáo có đoạn.

Quyết định được hải quân Mỹ đưa ra sau ba vụ tai nạn trong vòng một tuần.

Ngày 3/6, một phi công tử vong trong vụ rơi tiêm kích đa năng F/A-18E Super Hornet tại sa mạc Mojave ở phía nam bang California. Năm ngày sau, một trực thăng lai MV-22B của thủy quân lục chiến Mỹ rơi tại Glamis, bang California, khiến 5 quân nhân trên máy bay thiệt mạng.

Ngày 9/6, trực thăng MH-60S của hải quân Mỹ rơi gần căn cứ El Centro. 4 thành viên tổ lái đều sống sót, trong đó một người bị thương nhưng không gặp nguy hiểm tính mạng.