Ba quân chủng Hàn Quốc đều đã có ca nhiễm Covid-19

Thứ sáu, 21/02/2020, 13:30 PM

Quân đội Hàn Quốc đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn Covid-19 lây lan sâu hơn vào các doanh trại khi ba ca nhiễm đầu tiên thuộc Lục quân, Không quân và Hải quân nước này được xác nhận.

Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo họp với các quan chức quân sự hàng đầu để thảo luận về các cách để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 ở Seoul hôm 20/2.

Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo họp với các quan chức quân sự hàng đầu để thảo luận về các cách để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 ở Seoul hôm 20/2.

Sáng 21/2, một thủy thủ của Hải quân Hàn Quốc trên đảo Jeju bị xác nhận mắc Covid-19, dấy lên nỗi lo dịch bùng phát trong quân đội.

Hải quân Hàn Quốc đã kiểm tra nhiệt độ của tất cả các quân nhân tại căn cứ nơi thủy thủ bị nhiễm bệnh phục vụ và cách ly tất cả những người có liên hệ với thủy thủ này.

"Chúng tôi đã thực hiện công việc khử trùng tại căn cứ và đang dành tất cả những nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của virus mới", Hải quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Theo Yonhap, một sĩ quan Lục quân và một sĩ quan Không quân Hàn Quốc cũng vừa bị xác nhận nhiễm Covid-19.

Quân đội hiện đang xác định những quân nhân đã đến thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang gần đó kể từ ngày 10/2, vì những khu vực này đang tập trung phần lớn số ca nhiễm bệnh.

Theo điều tra sơ bộ của quân đội, hơn 5.000 quân nhân đã đến những nơi đó trong kỳ nghỉ của họ.

Vào tối 20/2, Bộ Quốc phòng cho biết tất cả các quân nhân sẽ bị cấm đi nghỉ, ra ngoài căn cứ của họ và gặp gỡ khách bắt đầu từ 22/2.

Quyết định được đưa ra tại một cuộc họp của các quan chức quốc phòng hàng đầu do Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo chủ trì. Ông cũng kêu gọi thực hiện "các biện pháp phi thường" để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Tính đến sáng 21/2, Hàn Quốc có 156 ca mắc Covid-19, trong đó có một ca tử vong.

Trong bối cảnh lo ngại về căn bệnh này, chính phủ Hàn Quốc đã hủy một buổi lễ được lên kế hoạch để kỷ niệm 60 năm phong trào dân chủ ở Daegu. Daegu và một thành phố khác gần đó cũng được chỉ định là "khu vực chăm sóc đặc biệt" từ ngày 21/2.

Bài liên quan