Ba Vì xin giữ 75 biệt thự sai phạm: Phải chăng cứ vi phạm rồi sẽ được hợp thức hóa?

Thứ tư, 28/08/2019, 15:11 PM

Bất ngờ khi UBND huyện Ba Vì muốn giữ lại 75 biệt thự được xây dựng trái phép, mua bán bất hợp pháp. Điều này dẫn đến lo ngại sẽ tạo tiền lệ xấu.

ba-vi-xin-giu-75-biet-thu-sai-pham-phai-chang-cu-vi-pham-roi-se-duoc-hop-thuc-hoa
Bất ngờ khi UBND huyện Ba Vì muốn giữ lại 75 biệt thự được xây dựng trái phép, mua bán bất hợp pháp. Điều này dẫn đến lo ngại sẽ tạo tiền lệ xấu. Ảnh minh họa

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Đỗ Mạnh Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì đã lên tiếng giải thích về việc có văn bản gửi các sở, ngành của Hà Nội xem xét việc giữ lại 50 biệt thự của dự án Điền Viên Thôn, xã Yên Bài và 25 biệt thự tại đồi Đống, xã Vân Hòa trong bối cảnh những biệt thự này được xác định là xây dựng trái phép, mua bán bất hợp pháp.

Ông Hưng khẳng định, đối với những dự án, công trình xây dựng trên đất nông nghiệp không phù hợp với quy hoạch, không có quy hoạch, huyện sẽ kiên quyết thực hiện việc tháo dỡ, trả lại mặt bằng.

Nhưng đối với dự án, công trình, nhà mà dân đã mua lại và được cấp giấy chứng nhận, mặc dù trước đây chưa đúng, chưa được cấp phép nhưng theo quy định pháp luật hiện nay, UBND huyện Ba Vì xin đề xuất phương án với các Sở, để Sở tham mưu cho UBND thành phố xem những biệt thự này có thể thực hiện hợp thức hóa được hay không.

Trước đó, huyện Ba Vì đã họp với các Sở liên quan để đánh giá từng trường hợp và Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc cũng yêu cầu huyện tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để xem xét xem công trình nào có thể cho phép hợp lý hóa thu tiền sử dụng đất, công trình nào phải phá dỡ. Dù vậy, quan điểm của thành phố trong việc xử lý các vi phạm là kiên quyết xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tháng 3/2019, tại kỳ họp thứ 34, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban thường vụ Huyện ủy Ba Vì có nhiều vi phạm.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý trật tự xây dựng, thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn huyện; chấp hành không nghiêm kết luận thanh tra, kiểm tra và chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Các ông Hà Xuân Hưng, Bí thư Huyện ủy; Hoàng Thanh Vân, nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy; Bạch Công Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện;

ba-vi-xin-giu-75-biet-thu-sai-pham-phai-chang-cu-vi-pham-roi-se-duoc-hop-thuc-hoa
Nhiều "quan huyện" tại Ba Vì bị kỉ luật do liên quan việc quản lý đất đai

Các cán bộ Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Đình Dần, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thế Hà, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cũng liên quan đến sai phạm trong đất đai, UBKT Trung ương đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Nguyễn Quang Dũng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Trong thời gian giữ cương vị này, ông Nguyễn Quang Dũng đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giát sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai. Cá nhân ông Dũng trực tiếp tham mưu và ký một số tờ trình đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vi phạm quy định pháp luật đất đai và quy hoạch đô thị.

Năm 2016, dư luận cả nước đã giật mình khi hàng chục biệt thự không phép vô tư “mọc” lên tại Khu nghỉ dưỡng Điền Viên thôn (xã Yên Bài, Ba Vì).

Điền Viên Thôn (do Công ty CP Đầu tư Thăng Long Xanh làm chủ đầu tư) được giới thiệu xây dựng trên tổng diện tích 3,2 ha và là phân khu của Zen Resort 53 ha, chia thành 3 khu: Khu biệt thự, gồm 3 phân khu với 66 căn (khu tiêu chuẩn (220 - 280 m2), diện cao cấp (350 - 450 m2); khu dinh thự (750 - 950 m2); khu dịch vụ, khu hạ tầng và cảnh quan đan xen khu ở.

Tại thời điểm trên, chính quyền xã Yên Bài cho biết: Khu nghỉ dưỡng Điền Viên Thôn, ngoài một phần đất là thổ cư có GCNQSDĐ, còn lại là đất người dân khai hoang, được chủ đầu tư Thăng Long Xanh mua lại để xây dựng khu nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều căn biệt thự được xây dựng trên Khu nghỉ dưỡng Điền Viên Thôn là trái phép trên đất nông nghiệp.

Không chỉ riêng Yên Bài, trên địa bàn huyện Ba Vì còn có rất nhiều dự án sinh thái xây dựng trên đất nông nghiệp đã được chỉ rõ. Chẳng hạn, tại Đồi Đống, xã Vân Hòa có 25 căn biệt thự xây dựng sai phép trên diện tích hàng ngàn m2. Sai phạm nhiều năm, nhưng đến nay, các biệt thự này vẫn chưa bị cưỡng chế.

Một số căn biệt thự không phép ở xã Yên Bài, huyện Ba Vì.Tại thôn 7 xã Ba Trại, một khu sinh thái rộng gần 30.000m2 được ông Nguyễn Hà Hòa (thường trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) xây trên đất nông nghiệp.

Dù chỉ được phép sử dụng 2.000 m2 để làm nhà kho, chuồng trại và phòng điều hành, tuy nhiên, ông Hòa cho xây dựng hàng chục căn hộ nghỉ dưỡng, mỗi căn diện tích từ 100-200m2. Khu sinh thái còn có cả lối đi bằng bê tông, sân bóng đá, bể bơi, sân tennis, tường xây xung quanh cao đến 2m.

Tại xã Đông Quang, dọc bờ đê thôn Cao Cương xuất hiện nhiều căn nhà, biệt thự bề thế, được xây dựng từ 2 đến 3 tầng diện tích khoảng 200m2, bao quanh là vườn cây rộng hàng trăm mét vuông. Khu đất trong và ngoài đê sông Hồng, nhiều ngôi nhà thiết kế dạng biệt thự có ao cá, hòn non bộ vừa đưa vào sử dụng.

Những sai phạm trong quản lý đất đai Ba Vì khiến dư luận bức xúc, nhiều ý kiến cho rằng chính quyền địa phương phải tháo dỡ, trả lại mặt bằng, xử lý nghiêm cán bộ làm sai. Tuy nhiên, rất bất ngờ khi UBND huyện Ba Vì muốn giữ lại 75 biệt thự được xây dựng trái phép, mua bán bất hợp pháp. Phải chăng đang có sự đối xử không công bằng giữa các công trình vi phạm? Nếu giữ lại công trình vi phạm sẽ tạo tiền lệ xấu, người sai phạm hiểu rằng cứ làm sai rồi sẽ được hợp thức hóa?

 

Đồng Nai: Quyết định UBND tỉnh ban hành 20 năm vẫn 'đóng băng'

Gần 20 năm sau khi UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định 770/CV/UBT xem xét, xử lý việc tranh chấp đất đai của ông Lý Văn Hơn nhưng không được giải quyết, vậy trách nhiệm thuộc về ai?.

 

Hà Nội kết luận về nguồn gốc đất sân bay Miếu Môn ở xã Đồng Tâm

UBND TP Hà Nội vừa có thông tin về quá trình thanh tra việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

 

Vụ đất Đồng Tâm: Chủ tịch Hà Nội nói ông Lê Đình Kình lợi dụng khiếu kiện để trục lợi

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói ông đã nhiều lần trực tiếp làm việc với ông Lê Đình Kình và biết được người này có hành động chống đối với mục đích vụ lợi.