Bắc Bộ sắp đón không khí lạnh đầu mùa

Thứ năm, 19/09/2019, 14:50 PM

Hiện nay, miền Bắc mới chịu tác động của những sóng lạnh yếu, gây mưa và nhiệt độ giảm nhẹ, trời chuyển mát.

bac-bo-sap-don-khong-khi-lanh-dau-mua

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, cuối tuần này, miền Bắc mới chính thức đón đợt không khí lạnh đầu tiên. Thông tin tích cực là đợt không khí lạnh này sẽ mang đến thời tiết đẹp cho toàn miền, thuận lợi cho du lịch, giao thông và các công việc ngoài trời.

Cụ thể, ngày 22/9, không khí lạnh sẽ về, gây mưa rải rác cho một số nơi ở vùng núi, các khu vực khác không mưa. Đêm 22/9, người dân sẽ bắt đầu cảm nhận được sự tác động của không khí lạnh.

Ngày 23/9, thời tiết sẽ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm ở các tỉnh vùng núi như Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang với nhiệt độ sáng sớm có thể giảm xuống mức 18-20 độ.

Vùng đồng bằng và Hà Nội trời chuyển se lạnh với nhiệt độ từ 21-23 độ vào sáng sớm. Ban ngày, buổi trưa và chiều trời nắng hanh vàng, nhiệt độ vừa phải, chỉ 30 - 32 độ nên không gây cảm giác nóng.

Kiểu thời tiết đêm về sáng se lạnh, ngày nắng vàng có thể kéo dài cả tuần tới, mang đậm đặc trưng của mùa thu miền Bắc.

 

Dự báo thời tiết ngày 19/9: Mưa lớn ở Trung bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ; Hà Nội có mưa rào

Dự báo thời tiết ngày 19/9, Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và dông, sau có mưa vài nơi. Nền nhiệt trong ngày dao động 24-33 độ C.

 

TP HCM: Học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán 2020 hơn 2 tuần

Theo đó, học sinh TP HCM sẽ bắt đầu nghỉ Tết nguyên đán từ ngày 20/1/2020 (26 tháng Chạp âm lịch) đến hết ngày 02/02/2020 (mùng 9 tháng Giêng âm lịch).