Bắc Giang: Bệnh viện Đa khoa Anh Quất thi công không phép, sửa sai thần tốc

Thứ hai, 11/05/2020, 18:58 PM

Dự án Bệnh viện Đa khoa Anh Quất (Bắc Giang) thi công rầm rộ khi chưa có giấy phép nhiều tháng trời dù chỉ cách trụ sở UBND huyện Tân Yên vài trăm mét.

Bệnh viện Đa khoa Anh Quất thi công không phép suốt thời gian dài.

Bệnh viện Đa khoa Anh Quất thi công không phép suốt thời gian dài.

Dự án đồ sộ ngang nhiên thi công không phép thời gian dài

Dự án Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Anh Quất có vị trí thi công tại khu Đồi Đỏ, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Bệnh Viện Anh Quất.

Theo giới thiệu, dự án Bệnh viện Đa khoa Anh Quất có quy mô 99 giường bệnh nội trú, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 10/2020. 

Dự án được khởi công vào ngày 5/3/2020.  Tuy nhiên, điều đáng nói là việc khởi công dự án này diễn ra trước khi được cấp có thầm quyền cho phép.

Mặc dù, chính quyền sở tại cho biết, dự án Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Anh Quất đang bị đình chỉ vì chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép dựng. Thế nhưng hiện dự án đã xây khối lượng thi công lớn.

Ngày 22/4, trả lời báo chí, ông Vũ Ngọc Vân - Chủ tịch UBND thị trấn Cao Thượng: Dự án Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Anh Quất đã bị đình chỉ và xử phạt 40 triệu đồng vì hành vi xây dựng khi chưa có giấy phép. Việc lập biên bản, đình chỉ thi công đã diễn ra vào khoảng giữa tháng 4.

Điều khiến dư luận thắc mắc là tại sao dự án nằm cách không xa trụ sở chính quyền huyện Tân Yên nhưng việc xây dựng không phép vẫn bấp chấp kéo dài tại sao các cơ quan chức năng không phát hiện từ sớm để xử lý kịp thời?

Hợp thức sai phạm thần tốc?

Đến ngày 27/4/2020, Sở Xây dựng Bắc Giang đã cấp giấy phép xây dựng cho Dự án Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Anh Quất.

Như vậy phải chăng việc xây dựng không phép của dự án kéo dài trong một thời gian chỉ bị xử lý bằng việc xử phạt hành chính? Và được sửa sai chỉ sau ít ngày phát hiện?

Câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của cán bộ, chính quyền địa phương ở đâu? Họ có làm ngơ cho dự án xây dựng khi chưa đủ giấy phép?

Được biết, năm 2017, Công ty TNHH Bệnh viện Anh Quất, trụ sở tại thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, từng bị phạt 23 triệu đồng vì tẩy xóa 36 hồ sơ bệnh án.

Báo Dân Trí cho biết: Trong tháng 5/2017, Thanh tra đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Bệnh viện Anh Quất (trước đây là Phòng khám đa khoa thuộc doanh nghiệp tư nhan Anh Quất.

Theo đó, đã phát hiện trong thời gian từ 1 - 31/12/2016, bệnh viện Anh Quất đã tẩy xóa, sửa chữa 36 hồ sơ, bệnh án làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh, dẫn đến cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Tân Yên không chấp nhận thanh toán hơn 15 triệu đồng.

Thanh Tra Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt ngày 5/6/2017, về hành vi “Vi phạm qui định về hành nghề và sử dụng chứng chỉ hành nghề của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh” với mức phạt 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, kết quả xác minh công tác khám sức khỏe định kỳ tại Ngân hàng NN&PTNN huyện Tân Yên và Công ty TNHH thời trang Vert cho thấy bệnh viện chưa bố trí đảm bảo các điều kiện về nhân lực cho công tác khám sức khỏe, cụ thể “không tổ chức khám chuyên khoa ngoại, sản phụ khoa”. Với lỗi này, Bệnh viện Anh Quất 8 triệu đồng. Như vậy tổng mức phạt của bệnh viện này là 23 triệu đồng.

Chúng tôi tiếp tục thông tin sự việc.

Bài liên quan