Thời sự
30/10/2021 10:05Bắc Giang: Số ca nhiễm Covid-19 vẫn tăng; 'điểm nóng' Việt Yên tạm dừng nhiều hoạt động
Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên
Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men
Ảnh minh họa
Theo Thông cáo báo chí về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (cập nhật đến ngày 29/10/2021): Trong ngày, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phát sinh 12 ca F0, trong đó phát hiện thêm 02 ca F0 là các F1 liên quan đến điểm dịch tại thôn Hạ, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên; đặc biệt, đã phát hiện được 09 ca F0 tại công ty Luxshare ICT (đang tiến hành điều tra yếu tố dịch tễ); 01 ca F0 ở huyện Sơn Động có yếu tố dịch tễ là người đi về từ Khu công nghiệp Quế Võ- Bắc Ninh đã khai báo và được cách ly y tế, đã tiêm 2 mũi vắc xin.
Hiện tỉnh có 45 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã quyết định tạm dừng một số hoạt động từ 6 giờ ngày 30/10 như:
- Tạm dừng tổ chức các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên toàn địa bàn huyện.
- Các cơ sở kinh doanh, hàng quán phục vụ ăn uống chỉ được phép bán cho khách mang về, không được phép phục vụ khách ăn tại chỗ. Đối với các xã, thị trấn có ca F0 chỉ họp chợ tối đa 3 phiên/tuần. Dừng một số loại hình kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Karaoke và các loại hình hát cho nhau nghe, quán bar, club dưới các hình thức, trò chơi điện tử, game online, bi-a... dừng (cấm) các hoạt động kinh doanh ở vỉa hè, lòng đường, chợ cóc, chợ tạm, bán hàng rong.
- Không tổ chức dạy thêm, học thêm. Tại các xã, thị trấn có ca F0 cho học sinh nghỉ học; chuyển sang hình thức học trực tuyến.
- Không tổ chức đám cưới, dừng toàn bộ các hoạt động tổ chức liên hoan, sinh nhật, tân gia, khai trương, gặp mặt… trên địa bàn. Nếu có việc tang, tập trung không quá 20 người, đoàn viếng không quá 5 người và phải bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; vận động nhân dân thực hiện hình thức hỏa táng; khách viếng nên sử dụng hình thức chia buồn bằng điện hoa, điện chia buồn...
Được biết tính đến nay toàn tỉnh Bắc Giang đã tiêm được 1.268.201 liều (mũi 1: 972.515 liều, mũi 2: 295.686 liều), đạt 82,58% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi. Trong đó: Tiêm cho công nhân trong KCN: 290.406 liều; công nhân tại các CCN: 178.403 liều; đối tượng theo Nghị quyết 21: 392.386 liều; người trên 65 tuổi: 72.469 liều; đối tượng khác: 334.537 liều.