Bắc Kinh nâng cảnh báo lên mức cao thứ hai vì ổ dịch chợ Tân Phát Địa

Thứ tư, 17/06/2020, 10:00 AM

Tất cả các trường học đóng cửa từ ngày 17/6, các quán ăn phải thực thi giãn cách xã hội và đo nhiệt độ sẽ là bắt buộc tại các địa điểm công cộng để ngăn dịch Covid-19.

Nhân viên y tế hỗ trợ người dân làm xét nghiệm Covid-19 ở Bắc Kinh hôm 16/6.

Nhân viên y tế hỗ trợ người dân làm xét nghiệm Covid-19 ở Bắc Kinh hôm 16/6.

Để đối phó với ổ dịch mới ở chợ Tân Phát Địa, cuối ngày 16/6, Bắc Kinh đã nâng mức phản ứng khẩn cấp lên mức cao thứ hai trong 4 cấp. Những người vào Bắc Kinh sẽ phải làm xét nghiệm Covid-19, trong khi cư dân sống ở khu vực có nguy cơ từ trung bình đến cao bị cấm rời khỏi thành phố.

Khu dân cư bị coi là rủi ro cao sẽ bị phong tỏa, người dân không được phép ra ngoài. Động thái này được đưa ra khi số ca nhiễm bệnh từ chợ Tân Phát Địa tiếp tục tăng. Giới chức y tế đã báo cáo 27 ca nhiễm mới hôm 16/6 , nâng tổng số ca nhiễm tại Bắc Kinh lên 106 ca trong 5 ngày qua.

Chính quyền thành phố trước đó đã đình chỉ taxi và các phương tiện ra khỏi Bắc Kinh cũng như các tuyến xe buýt liên tỉnh, phong tỏa 29 cộng đồng dân cư và tiến hành khử trùng trên toàn thành phố. Hơn 270 chợ, 30.000 nhà hàng đã tiến hành khử trùng, trong khi 11 chợ khác bị đóng cửa để khử trùng rộng rãi hơn.

Mô tả tình hình ở thủ đô là nghiêm trọng, phát ngôn viên chính phủ Xu Hejian cho biết chính quyền sẽ có biện pháp mạnh mẽ để kiềm chế ổ dịch được cho là nghiêm trọng nhất ở Bắc Kinh kể từ khi dịch xuất hiện ở Vũ Hán vào cuối năm ngoái.

“Chúng ta phải chạy đua với thời gian, phải chủ động, luôn đi trước dịch bệnh và thực hiện các biện pháp kiên quyết, mạnh mẽ và nghiêm ngặt nhất”, ông nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ngày 16/6.

Bắc Kinh có khả năng làm xét nghiệm 90.000 người mỗi ngày và đang chạy đua để kiểm tra tất cả những ai có tiếp xúc với những người liên quan đến Tân Phát Địa.

Các quan chức cho biết có tới 200.000 người đã đến chợ kể từ ngày 30/5, và họ đang được kiểm tra và cách ly.

Hai chợ khác, gồm chợ Yuqu Shandong ở quận phía Tây Bắc chợ Haidian và Tiantao Honglian ở quận phía Tây Xicheng, đã có những ca nhiễm bệnh.  Các khu dân cư xung quanh cũng bị phong tỏa.

Trong khi đó, các tỉnh khác ở Trung Quốc đang cảnh giác với du khách đến từ Bắc Kinh sau khi Tứ Xuyên, Liêu Ninh và Hà Bắc phát hiện những ca mắc mới liên quan đến thủ đô. Ngày 16/6, Thượng Hải đã yêu cầu du khách từ Bắc Kinh phải cách ly trong 14 ngày, trong khi Hắc Long Giang yêu cầu những người từ thủ đô phải làm xét nghiệm Covid-19.

Bài liên quan