Trong số 3 ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận ở Bắc Ninh có 1 ca là cán bộ Công an phường làm nhiệm vụ trực chốt tại khu cách ly y tế.

Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Đoàn công tác gồm 25 y, bác sĩ đang công tác tại 6 đơn vị trực thuộc Sở Y tế tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện huyện Bình Chánh (TP.HCM). (Ảnh: BNP).

Đoàn công tác gồm 25 y, bác sĩ đang công tác tại 6 đơn vị trực thuộc Sở Y tế tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện huyện Bình Chánh (TP.HCM). (Ảnh: BNP).

Tin tức từ Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, đã ghi nhận thêm 3 ca dương tính COVID-19, nâng tổng số ca trên địa bàn tỉnh là 1.674 ca.

Đáng chú ý, trong số 3 ca mới có 1 ca trong cộng đồng, 2 ca là F1 đã được cách ly tập trung. Cụ thể: Ca bệnh K.V.D sinh năm 2001, là cán bộ công an phường Tiền An –TP Bắc Ninh, trực chốt tại khu cách ly y tế vùng của khu 3 và khu 4 – phường Tiền An.

Bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-COV-2 qua xét nghiệm sàng lọc định kỳ cho người làm nhiệm vụ tại điểm trực chốt ngày13/7.

Còn lại 2 ca dương tính mới là F1 xét nghiệm lần 2, lần 3 tại khu cách ly tập trung gồm: Ca bệnh P.V.L sinh năm 1986, làm việc tại quán rửa xe khu 10 – Đại Phúc – TP. Bắc Ninh, bệnh nhân được cách ly tập trung tại trường Cao đẳng thống kê, là chồng của BN25521 và không có nguy cơ cộng đồng.

Ca bệnh H.T.H sinh năm 2001, ở trọ tại khu Lãm Trại – Vân Dương – TP Bắc Ninh, cách ly tập trung trường Học viện ngân hàng là F1 của chùm công nhân công trường xây dựng trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh và không có nguy cơ cộng đồng.

Tổng số ca tử vong là 10 ca (trong đó: 09 ca là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 01 ca là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã có kết quả xét nghiệm PCR 2 lần âm tính với SARS-CoV-2).

Tình hình dịch liên quan đến các Khu, Cụm công nghiệp - không có ca mới

Tổng số ca mắc liên quan đến các khu, cụm công nghiệp là 645 ca. Từ ngày 10/6/2021 đến nay không có ca dương tính mới.

Trên địa bàn toàn tỉnh, hiện đang điều trị cho 86 bệnh nhân, trong đó có 5 trường hợp nặng, 14 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Có 1.546 bệnh nhân đã được xuất viện.

Mức độ nguy cơ

1. Nhóm xếp loại nguy cơ rất cao: 2 phường Đại Phúc và Tiền An (Phụ lục 7)

2. Nhóm xếp loại nguy cơ cao: 3 xã/phường thuộc thành phố Bắc Ninh là phường Vệ An, phường Nam Sơn và phường Vân Dương (Phụ lục 8)

3. Nhóm xếp loại nguy cơ: 03 xã/phường gồm: xã Đông Cứu – Huyện Gia Bình, xã Bồng Lai – Huyện Quế Võ và xã Yên Phụ - Huyện Yên Phong (Phụ lục 9).

Cử 25 y, bác sĩ, điều dưỡng giúp TP HCM chống dịch COVID-19

Ngày 13/7, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã cử Đoàn công tác gồm 25 y, bác sĩ, điều dưỡng được cử đi chi viện cho TP HCM. Đây là những y, bác sĩ, điều dưỡng có năng lực chuyên môn, nhiệt huyết, kinh nghiệm trong công tác chống dịch, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, việc tham gia chi viện phòng dịch cho TP HCM vừa là niềm vinh dự, vừa là cơ hội để các y, bác sĩ được trực tiếp rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt nhất, học hỏi và trau dồi chuyên môn từ các chuyên gia đầu ngành.

Đồng thời, mong muốn các y, bác sĩ giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn cho bản thân, giúp TP HCM nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch.

Theo ông Vương Quốc Tuấn, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Thực hiện theo lời kêu gọi của Bộ Y tế, ngành Y tế các địa phương, các bệnh viện trong cả nước đã cử nhiều đoàn cán bộ y tế đến hỗ trợ, giúp tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Tuy nhiên, tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng nhanh. Với tinh thần trách nhiệm, tương thân, tương ái, Bắc Ninh sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh, thành bạn trong công tác phòng, chống dịch dựa trên năng lực, kinh nghiệm chống dịch COVID-19 vừa qua tại tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh quyết định ủng hộ 6 tỷ đồng cho các tỉnh, thành phòng, chống dịch, trong đó ủng hộ TP HCM 2 tỷ đồng, ủng hộ các tỉnh Long An, Phú Yên, Bình Dương và Đồng Tháp mỗi tỉnh 1 tỷ đồng.