Bắc Ninh: Huy động chó nghiệp vụ tìm bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở công viên

Thứ bảy, 22/08/2020, 10:23 AM

Lực lượng chức năng đã trắng đêm tìm kiếm, thậm chí huy động cả chó nghiệp vụ lùng sục nhưng tung tích của bé trai 2 tuổi mất tích tại công viên ở Bắc Ninh vẫn biệt tăm.

Bé trai 2 tuổi mất tích khi được bố đưa đến công viên chơi.

Bé trai 2 tuổi mất tích khi được bố đưa đến công viên chơi.

Sáng 22/8, Công an phường Đại Phúc - TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) vẫn đang khẩn trương cùng lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích của bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018, trú tại TP Bắc Ninh) bị mất tích tại công viên Nguyễn Văn Cừ thuộc địa bàn phường.

Cháu bé 2 tuổi mất tích vào chiều tối 21/8 khi được bố đưa đến vui chơi ở công viên Nguyễn Văn Cừ.

Theo trình báo của gia đình, khoảng 17h chiều 21/8, cháu Nguyễn Gia Bảo được bố đưa đến công viên Nguyễn Văn Cừ (địa bàn TP Bắc Ninh) chơi. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, người bố không thấy con đâu liền hốt hoảng đi tìm.

Theo người dân, chiều qua người bố đón cháu Bảo đi học mẫu giáo về, sau đó đưa cháu Bảo tới công viên chơi. Người bố để con chơi ở công viên rồi sang quán nước gọi đồ uống. Một lúc sau, người bố hốt hoảng không tìm thấy con liền hô hoán bảo vệ, người dân cùng tìm kiếm.

Ngay sau đó, gia đình đã báo cơ quan chức năng, đồng thời đăng tải thông tin cháu bé mất tích lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ.

Tối cùng ngày, lực lượng Công an huy động cả chó nghiệp vụ tới hiện trường, trích xuất camera an ninh nhà người dân để tìm tung tích cháu bé suốt đêm.

Lực lượng chức năng và người dân xuyên đêm tìm kiếm cháu bé mất tích.

Lực lượng chức năng và người dân xuyên đêm tìm kiếm cháu bé mất tích.

Hàng trăm người dân cũng có mặt tại công viên Nguyễn Văn Cừ và hồ điều hòa gần đó để cùng tham gia tìm kiếm cháu bé.

Theo người thân cháu bé cho biết, qua trích xuất camera, khoảng 17h30 ngày 21/8, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, mặc áo chống nắng sáng màu tiếp cận cháu bé và dắt đi.

Ông Nguyễn Song Hà - Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh cho biết: "Ngay sau khi nhận được trình báo, chúng tôi chỉ đạo Công an phối hợp các cơ quan chức năng xuống hiện trường điều tra, xác minh làm rõ sự việc.”

Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh cho biết: Từ đêm qua (21/8) đến sáng nay, Công an TP Bắc Ninh cử Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp các cơ quan trên địa bàn các phường cùng người thân của cháu bé để tìm kiếm, trích xuất qua camera an ninh của công viên và những nhà dân xung quanh nhưng vẫn chưa có tung tích gì của cháu.

Ai biết thông tin gì về cháu bé Nguyễn Cao Gia Bảo (SN 2018) xin báo cho gia đình, bố cháu bé là Nguyên Văn Hưng (trú tại khu phố Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh).

Số điện thoại của anh Hưng: 0983.454.464.

Bài liên quan