Trong 24h qua tỉnh Bắc Ninh không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới nào, đây là ngày đầu tiên không có ca nhiễm mới kể từ khi dịch bùng phát ở Lương Tài.

>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

bn-covid1

Số liệu từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bắc Ninh cho thấy, trong 24h qua địa bàn toàn tỉnh không ghi nhận thêm ca mắc mới.

Đây là ngày đầu tiên địa bàn tỉnh không phát sinh ca mắc mới kể từ khi dịch bùng phát trở lại từ ngày 14/8 đến nay bắt đầu từ ca nhiễm Viettel Post Lương Tài. Như vậy đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.826 ca mắc COVID-19. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, có thể nói đến nay Bắc Ninh đã hoàn thành và thực hiện thành công "mục tiêu kép", đó là vừa phòng, chống được dịch COVID-19, vừa giữ vững mặt trận sản xuất, phát triển kinh tế.

Nhìn lại cuộc chiến trong đợt dịch tháng 5 vừa qua tại Bắc Ninh khi dịch bệnh COVID-19 lây lan cả ở cộng đồng và vào các khu công nghiệp gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để không đứt gãy chuỗi sản xuất, lãnh đạo Bắc Ninh đã sáng tạo triển khai quyết liệt một loạt các giải pháp sáng tạo phù hợp với từng thời điểm, diễn biến của dịch bệnh.

Đặc biệt chấp nhận khó khăn, thực hiện biện pháp chưa có tiền lệ, đó là đưa công nhân vào ăn, ở, làm việc tại nhà máy, hoặc thuê địa điểm là ký túc xá, nhà nghỉ, khách sạn bên ngoài, nhưng bảo đảm “biệt lập”, hàng ngày có xe đưa đón công nhân độc lập.

Yêu cầu các nhà máy giảm mật độ công nhân làm việc tối thiểu 50%. Công nhân được yêu cầu xét nghiệm trước khi trở lại làm việc, sau đó 3 ngày và 7 ngày xét nghiệm lại để tầm soát nguy cơ. Công nhân tạm nghỉ việc ở các khu trọ được yêu cầu quản lý như F2 trong khu dân cư, bảo đảm chống dịch trong khi áp dụng Chỉ thị 16.

Việc thực hiện hiệu quả biện pháp mới này đã giúp các doanh nghiệp duy trì sản xuất vừa phòng chống dịch, được đánh giá là biện pháp rất sáng tạo.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 61.100 tỷ đồng, tăng 7,45% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước đạt 16.020 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,88%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 35,2 tỷ USD, tăng 27,5%. Các tập đoàn lớn như: Samsung, Canon… vẫn duy trì sản xuất.