Bắc Ninh thưởng nóng lực lượng Công an đã giải cứu bé 2 tuổi bị bắt cóc

Thứ hai, 24/08/2020, 11:12 AM

Với thành tích xuất sắc khi giải cứu cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc chỉ trong ít giờ phá án, lực lượng Công an Bắc Ninh đã vinh dự nhận khen thưởng của UBND tỉnh, được sự khen người của đông đảo nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao thưởng cho lực lượng Công an có thành tích xuất sắc giải cứu cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc. (Ảnh: CABN).

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trao thưởng cho lực lượng Công an có thành tích xuất sắc giải cứu cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc. (Ảnh: CABN).

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh, Thành ủy, UBND TP Bắc Ninh đã tổ chức trao thưởng cho lực lượng Công an có thành tích xuất sắc trong vụ việc giải cứu thành công cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc xảy ra hồi 17h chiều 21/8 tại Công viên.

Đây là vụ án bắt cóc trẻ em được đông đảo người dân trên cả nước quan tâm. Đồng thời ghi nhận sự xuất sắc của lực lượng Công an Bắc Ninh với sự phối hợp của Cục CSHS Bộ Công an, Công an Tuyên Quang khi phá án chỉ diễn ra vỏn hẹn hơn 1 ngày.

Cháu bé bị bắt cóc là Nguyễn Cao Gia Bảo bị bắt cóc hồi 17h ngày 21/8, khi đi chơi cùng bố tại Công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh.

Đối tượng bắt cóc cháu bé là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ở tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), đối tượng cũng đã bị khởi tố về hành vi “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi”.

Lực lượng Công an Bắc Ninh được người dân khen ngợi sau thành tích phá án bắt cóc bé 2 tuổi chỉ trong ít giờ.

Lực lượng Công an Bắc Ninh được người dân khen ngợi sau thành tích phá án bắt cóc bé 2 tuổi chỉ trong ít giờ.

Với thành tích trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã trao thưởng cho Công an TP Bắc Ninh, phòng Cảnh sát hình sự, phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Ninh; phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang và phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an.

Bà Nguyễn Hương Giang biểu dương chiến công của Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng đưa cháu bé trở về an toàn, đoàn tụ với gia đình và điều tra làm rõ đối tượng. Đồng thời nhấn mạnh, chiến công đặc biệt xuất sắc trên có ý nghĩa rất lớn, khẳng định tinh thần thi đua yêu nước, sáng tạo mưu trí, của Công an Bắc Ninh trong thực hiện tốt lời dạy của Bác.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu thời gian tiếp theo Công an tỉnh tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh; trước mắt tham mưu Tỉnh ủy, UBND đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng.

Niềm vui khi cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc được đưa trở về an toàn. (Ảnh: Thanh Niên).

Niềm vui khi cháu bé 2 tuổi bị bắt cóc được đưa trở về an toàn. (Ảnh: Thanh Niên).

Phát biểu tại buổi khen thưởng Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã bày tỏ sự cảm ơn, quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các lực lượng chức năng và đông đảo quần chúng nhân dân, cộng đồng mạng đã động viên, chia sẻ, giúp đỡ trong quá trình truy xét đối tượng và tìm kiếm giải cứu thành công cháu Gia Bảo.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Bài liên quan