Thứ tư, 25/07/2018, 12:13 PM
  • Click để copy

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị tước chứng chỉ hành nghề

Bác sĩ Hoàng Công Lương đã bị Sở Y tế tỉnh Hoà Bình thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh. Hiện Hoàng Công Lương vẫn đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình làm việc nhưng không trực tiếp điều trị.

bac-si-hoang-cong-luong-bi-tuoc-chung-chi-hanh-nghe
Bác sĩ Hoàng Công Lương bị tước chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Thông tin trên được bác sĩ Hoàng Công Lương trực tiếp xác nhận với PV vào trưa nay (25/7). Bác sĩ Hoàng Công Lương cho hay: “Cách đây khoảng một tuần, Sở Y tế Hoà Bình đã ra quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của tôi”.

“Sau khi có quyết định thu hồi, hàng ngày hiện Lương vẫn đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình làm việc nhưng không trực tiếp điều trị”, bác sĩ Hoàng Công Lương thông tin.

Cùng trao đổi với PV, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng cho biết: Sở Y tế tỉnh Hoà Bình tạm thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của bác sĩ Hoàng Công Lương bởi theo quy định thì khi bác sĩ Lương bị khởi tố, Sở Y tế sẽ tạm thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Được biết: Đây là lần đầu tiên bác sĩ Hoàng Công Lương bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh từ khi xảy ra vụ án chạy thận làm 9 người chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình hồi tháng 5/2017.

Thời gian trước khi chưa bị thu hồi chứng chỉ hành nghề bác sĩ Hoàng Công Lương vẫn công tác bình thường tại Đơn nguyên thận nhân tạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.

bac-si-hoang-cong-luong-bi-tuoc-chung-chi-hanh-nghe
Đơn nguyên thận nhân tạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, nơi bác sĩ Hoàng Công Lương công tác.

 

Theo một số luật sư bào chữa cho bác sĩ Hoàng Công Lương, khi bản án chưa có hiệu lực thì Hoàng Công Lương vẫn là một công dân bình thường.

Bác sĩ Hoàng Công Lương là một trong 5 người bị truy tố tố trong sự cố chạy thận làm 9 người chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình xảy ra vào 29/5/2017.

Tại phiên toà sơ thẩm xét xử diễn ra trong 12 ngày HĐXX Toà án nhân dân TP Hòa Bình trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung.  Trong kết luận kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình bác sĩ Hoàng Công Lương vẫn bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 2, điều 285 Bộ luật hình sự 1999”.

Sau khi nhận được bản kết luận điều tra bổ sung trên, bác sĩ Hoàng Công Lương đã có đơn khiếu nại, tố cáo mong muốn cơ quan chức năng điều tra, xét xử diễn ra đúng người, đúng tội.

 

Bác sĩ Hoàng Công Lương gửi đơn kêu oan, tố cáo cơ quan điều tra thiếu khách quan

Sau khi nhận được kết luận điều tra bổ sung vụ án chạy thận làm 9 người chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, bác sĩ Hoàng Công Lương đã có đơn gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng để kêu oan, đồng thời tố cáo cơ quan điều tra thiếu khách quan.

 

Vì sao tội danh của bác sĩ Hoàng Công Lương không thay đổi?

Bác sĩ Hoàng Công Lương vẫn bị giữ nguyên tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 2, điều 285 Bộ luật hình sự 1999”.

 

Luật sư dọa tung ‘bom tấn’ nếu VKS không sửa Lệnh cấm với bác sĩ Hoàng Công Lương

Trước việc bác sĩ Hoàng Công Lương nhận được Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can trong phạm vi xóm 9 (xã Sủ Ngòi), luật sư Trần Hồng Phúc từng dọa tung “bom tấn” trên trang Facebook cá nhân nếu VKS tỉnh Hòa Bình không sửa Lệnh cấm.

 

Bác sĩ Hoàng Công Lương bất ngờ nhận hai lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú

Bác sĩ Hoàng Công Lương bất ngờ nhận được hai lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can của VKS nhân dân tỉnh Hòa Bình. Hai lệnh này khác nhau về phạm vi bị cấm đi khỏi nơi cư trú.