Bác sĩ ở Vũ Hán mặc bỉm, lằn máu trên sống mũi khi đối phó với dịch Covid-19

Thứ năm, 13/02/2020, 13:16 PM

Khi các nhân viên y tế trong phòng bệnh, họ không thể ăn, uống hoặc đi vệ sinh, sống mũi lằn vết máu do kích ứng khi đeo khẩu trang quá lâu, các bác sĩ cho biết trong một cuộc họp báo tại Vũ Hán ngày 12/2.

Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân trong khu cách ly tại một bệnh viện ở Vũ Hán, tâm dịch Covid-19.

Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân trong khu cách ly tại một bệnh viện ở Vũ Hán, tâm dịch Covid-19.

Các nhân viên y tế, Bác sĩ ở Vũ Hán đang đối phó chủng virus corona mới Covid-19 ở Vũ Hán được trang bị những bộ đồ bảo vệ, mặc bỉm khi họ làm việc. Họ thường phải làm việc đến kiệt sức, sống mũi lằn vết máu vì phải đeo khẩu trang quá lâu.

“Khi các Bác sĩ ở Vũ Hán và y tá ở trong phòng bệnh, họ không thể ăn, uống hoặc đi vệ sinh”, Han, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Liên minh Bắc Kinh, nói với các phóng viên ở Vũ Hán, tâm dịch Covid-19.

“Trong trường hợp buồn đi tiểu, họ sẽ đi luôn vào bỉm và chỉ được tắm rửa sau khi làm xong ca của mình”, ông nói.

Han là một trong hàng trăm bác sĩ được điều tới Vũ Hán để hỗ trợ cuộc chiến chống lại chủng virus corona mới. Cho đến nay, căn bệnh này đã giết chết 1.363 người trên toàn thế giới, trong đó chỉ có hai trường hợp ngoài Trung Quốc đại lục. Số ca nhiễm đã lên tới 60.107 người.

“Mặc bộ đồ bảo hộ vô cùng khó chịu. Đôi khi bị ngứa, nhưng chúng tôi hoàn toàn không thể gãi, vì vậy chúng tôi phải chịu đựng”, Ma Xin, phó trưởng khoa của bệnh viện Huashan ở Thượng Hải, cho biết.

“Các Bác sĩ ở Vũ Hán và y tá của chúng tôi đều có dấu hiệu kích ứng và thậm chí có vết máu trên sống mũi. Đó là điều kiện làm việc của họ”, ông nói thêm.

Ông Han cho biết các nhân viên y tế đang làm việc liên tục để chăm sóc những người đang bị nặng nhất. Các y tá làm theo ca từ 4 đến 6 tiếng trong các phòng chăm sóc đặc biệt, trong khi các bác sĩ phải trực từ 6 đến 8 tiếng, một số ca trực có thể lâu hơn.

Thiết bị tiên tiến được chuyển đến từ khắp nơi trên toàn quốc đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh với chủng virus corona mới, ông Ma nói.

“Trong trường hợp không có thuốc đặc trị, máy thở và ECMO có tầm quan trọng rất lớn trong việc điều trị”, ông nói đề cập đến các máy ECMO – máy lưu thông máu của bệnh nhân thông qua phổi nhân tạo, cho phổi của những người trong tình trạng nguy kịch nhất có cơ hội nghỉ ngơi và phục hồi.

Mặt nạ phòng độc, máy phổi nhân tạo và các thiết bị khác cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho tỷ lệ tử vong không leo cao hơn.

Zhou cho biết nhóm của ông đã mang theo các thiết bị y tế trị giá 15 triệu nhân dân tệ (2,15 triệu USD) tiên tiến từ Bắc Kinh tới Vũ Hán, bao gồm không chỉ máy ECMO mà cả máy thở, màn hình theo dõi, ống soi phế quản và các thiết bị khác.

“Một số thiết bị này rất đắt tiền, nhưng đóng một vai trò quan trọng trong việc chữa bệnh cho bệnh nhân. Điều quan trọng nhất là giảm tỷ lệ tử vong và tăng tỷ lệ những người được chữa khỏi”, ông Zhou nói.

Bài liên quan