Xã hội
06/11/2015 13:45Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình trước Quốc hội Việt Nam
Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình trước Quốc hội Việt Nam chủ yếu muốn khẳng định mong muốn hai nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ trở thành những láng giếng tốt, cùng nhau phát triển.
Đúng theo dự kiến, khoảng 10h40’, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã vào tới hội trường Quốc hội Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có lời giới thiệu: “Thay mặt Quốc hội, tôi xin chào mừng đồng chí Tập Cận Bình tới thăm và phát biểu tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.
Đây là lần đầu tiên đồng chí Tập Cận Bình thăm Việt Nam trên cương vị là lãnh đạo cấp cao nhất của Nhà nước Trung Quốc.
Chúng tôi tin tưởng chuyến thăm của đồng chí Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thành công tốt đẹp, tăng cường quan hệ ngoại giao giữa hai nước."
Nội dung chính trong bài phát biểu của ông Tập Cận Bình
Do vấn đề rào cản ngôn ngữ khó tránh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu bằng tiếng Trung Quốc, các đại biểu Quốc hội Việt Nam phải sử dụng tai nghe để nghe phiên dịch viên truyền đạt các nội dung của bài phát biểu.
Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình trước Quốc hội Việt Nam
Nói trước Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định mong muốn hai nước Việt Nam - Trung Quốc sẽ trở thành những láng giếng tốt, cùng nhau phát triển.
Phát biểu của ông Tập Cận Bình cho thấy ông là một người rất am hiểu thơ văn, ca dao, tục ngữ của hai nước. Trong bài phát biểu của mình ông đã nhiều lần dùng các thơ, ngạn ngữ của cả hai nước để nhấn mạnh cho nội dung muốn truyền đạt.
Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình trước Quốc hội Việt Nam
Khi đề cập đến quan hệ hai nước Việt - Trung, ông Tập Cận Bình trích dẫn ngạn ngữ Trung Hoa: "Huynh đệ đồng tâm, ký lợi đoạn kim" (có nghĩa là "anh em đồng làm thì đủ sắc bén để cắt vàng").
Ông Tập nhận định rằng, hiện nay, tình hình thế giới đang có những diễn biến phức tạp, hai nước Việt - Trung với “núi liền núi, sông liền sông” càng phải đoàn kết, gắn bó với nhau để vượt qua thử thách, khó khăn, cùng nhau phát triển.
Nội dung bài phát biểu của ông Tập Cận Bình nhất mạnh ba vấn đề gồm:
Thứ nhất, thực tiễn chứng minh rằng phương hướng sẽ quyết định vận mệnh. Thực tiễn đã chứng minh là nhân dân, hai Đảng, hai nước đã lựa chọn đúng con đường phát triển và cả hai dân tộc cần phải kiên định lòng tin, chung tay tiến lên, quyết không để thế lực nào cản trở sự hợp tác đó.
Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình trước Quốc hội Việt Nam
Ông Tập nhấn mạnh rằng phía: Trung Quốc kiên định ủng hộ Việt Nam xây dựng XHCN và mong muốn Việt Nam phát triển càng nhanh càng tốt.
Thứ hai, Việt Nam và Trung Quốc cần hợp tác tốt với nhau trong bối cảnh thế giới đang có những biến động phức tạp. Hệ thống quốc tế đang có những sự phát triển theo hướng công chính và hợp lý nhưng đồng thời cũng có những biến động, bất ổn.
Ông Tập Cận Bình cho rằng: Việt Nam và Trung Quốc phải cùng nắm bắt thời cơ để xây dựng cộng đồng cùng vận mệnh châu Á thông qua đó thúc đẩy cộng đồng vận mệnh chung của nhân loại.
Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình trước Quốc hội Việt Nam
Thứ ba, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng tốt của nhau. Ông Tập Cận Bình khi nói đến điều này đã trích dẫn câu ngạn ngữ “mất hàng ngàn vàng mua láng giềng gần” và cho rằng đây là câu ngạn ngữ mà nhân dân hai nước đều sử dụng và tâm đắc.
Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng: Đã là láng giềng thì khó tránh xảy ra va chạm nhưng hai bên cần kiên trì giải quyết, khi đã được đại sự thì không khó để giải quyết tiểu sự. Đồng thời đã là bạn bè tốt thì phải thường xuyên viếng thăm nhau. Càng đi thăm nhiều thì càng gần gũi.
Lời phúc đáp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh HùngSau bài phát biểu kéo dài chừng 22 phút của ông Tập Cận Bình trước Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có lời phúc đáp, cảm ơn Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình trước Quốc hội Việt Nam
“Kính thưa các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, thưa các vị đại biểu Quốc hội và các vị khách quý!
Thay mặt Quốc hội Việt Nam, tôi xin cảm ơn bài phát biểu tốt đẹp của đồng chí Tập Cận Bình về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, về đất nước và con người Việt Nam cũng như những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới của đất nước Việt Nam.
Nhân dịp này, tôi chân thành chúc nhân dân Trung Quốc dưới dự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình đứng đầu sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Trung Quốc Xã hội Chủ nghĩa giàu mạnh văn minh dân chủ, hài hòa.
Việt Nam và Trung Quốc năm nay, hai nước chuẩn bị kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúng ta vui mừng nhận thấy, trải qua những năm tháng sóng gió của lịch sử, quan hệ hai nước đã và đang được phát triển đúng như tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đã định hướng: Hòa bình, ổn định, hợp tác.
Chúng tôi cũng tin tưởng cùng với dòng chảy tiến bộ của nhân loại và niềm khát khao hòa bình hữu nghị của hai dân tộc Việt – Trung. Chính vì thế mối quan hệ hai nước của lãnh đạo cấp cao sẽ được nghiêm túc tổ chức thực hiện, hai bên sẽ tiếp tục kiểm soát bất đồng, vượt qua những trở ngại để đưa quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, phát triển thực chất, ổn định, vững chắc hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và sự ổn định của khu vực và thế giới.
Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ của Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc trong suốt hai cuộc kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước hiện nay.
Tình hữu nghị đoàn kết chiến đấu hợp tác vừa là đồng chí vừa là anh em đó, không những đóng góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước của nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc mà còn góp phần vào sự nghiệp chung của nhân loại vì hòa bình độc lập và tiến bộ xã hội.
Quốc hội Việt Nam sẽ đoàn kết hết mình hợp tác cùng đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị hai nước vì lợi ích của nhân dân hai dân tộc.
Xin thay mặt Quốc hội Việt Nam, chúc đồng chí Tập Cận Bình và phu nhân cùng các đồng chí trong đoàn công tác mạnh khỏe, hạnh phúc đạt nhiều thành tích mới trên cương vị công tác của mình. Chúc tình hữu nghị Việt Trung phát triển đời đời bền vững”.
Lúc 11 giờ 13 phút, ông Tập Cập Bình rời khỏi Quốc hội Việt Nam sau khi lắng nghe lời phúc đáp từ Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng.
-
Những hình ảnh đẹp về phu nhân ông Tập Cận Bình
-
Các hoạt động của ông Tập Cận Bình ngày 6/11
-
Lịch trình sang Việt Nam của ông Tập Cận Bình
-
Các hoạt động của ông Tập Cận Bình ngày 5/11
-
Có tường thuật trực tiếp ông Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc Hội Việt Nam?




