Con đường âm nhạc của Hương Lan

Thứ năm, 26/04/2018, 15:52 PM

Từ “thần đồng” đến giọng ca bền bỉ với Thuý Nga Paris.

bai-so-8-con-duong-am-nhac-cua-huong-lan
Hương Lan trên sân khấu của chương trình Paris by Night.

Nổi tiếng tại Việt Nam trước năm 1975, nghệ sỹ Hương Lan được công chúng hâm mộ bởi giọng ca ngọt ngào, sâu lắng. Từ “thần đồng bé Hương Lan”, giọng ca “Ai ra xứ Huế” đã có những bước chuyển mình ở các dòng nhạc khác nhau. 

“Thần đồng bé Hương Lan” trước 1975. 

Đây là danh xưng mà người hâm mộ dành tặng cho Hương Lan từ khi nữ nghệ sỹ bước lên sân khấu cải lương từ tuổi lên 5.

Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, có cha là cố nghệ sỹ cải lương nổi tiếng Hữu Phước, từ nhỏ những làn điệu cải lương vọng cổ đã thấm vào tâm hồn của cô gái bé bỏng một cách tự nhiên.

Dưới sự dìu dắt của người cha và những người bạn đồng nghiệp của cố nghệ sỹ Hữu Phước, Hương Lan gia nhập đoàn Thanh Minh và bước lên sân khấu vào năm 1961 với một vai diễn trong vở “Thiếu phụ Nam Xương”.

Từ đây, người yêu nhạc bắt đầu biết đến và yêu mến giọng ca của “Thần đồng bé Hương Lan”.

Mới 10 tuổi, Hương Lan bắt đầu thử sức với tân nhạc với sự dìu dắt của nhạc sỹ Trúc Phương, Châu Kỳ. Những ca khúc của nhạc sỹ Trúc Phương như “Bông cỏ may”, “Tình thắm duyên quê”, bài thu thanh tân nhạc đầu tiên “Cố đô yêu dấu” của Châu Kỳ … qua giọng hát mượt mà, sang sảng mà tràn đầy cảm xúc của Hương Lan đã trở thành những bản nhạc được công chúng ái mộ nhất thời bấy giờ. Cho đến nay, những ca khúc này mỗi khi được cất lên trên sân khấu, không ít người hâm mộ vẫn thổn thức vì gợi lại hoài niệm cũ.

Sức sống trường tồn của âm nhạc Trúc Phương qua giọng ca của Hương Lan cho đến giờ vẫn còn nguyên giá trị. Trong live show “Một đời sân khấu” diễn ra tại Sài Gòn một đêm duy nhất vào ngày 02/6/2018 tới đây, nữ nghệ sỹ sẽ cùng với khán giả sống lại hồi ức của những thập niên 60 qua dòng nhạc mà Hương Lan theo đuổi, thành danh thời kỳ đầu bước chân vào nghề ca hát.

Không chỉ bén duyên với nhạc Trúc Phương, Châu Kỳ ở thời kỳ đầu hát tân nhạc, Hương Lan còn gặp được một ca khúc để đời của mình thông qua âm nhạc của ca nhạc sỹ Duy Khánh, đó là bài hát “Ai ra xứ Huế”.

bai-so-8-con-duong-am-nhac-cua-huong-lan
Hương Lan thời trẻ.

Khi ca khúc này được thu âm và phát trên sóng phát thanh, Hương Lan được hàng loạt tạp chí ở Sài Gòn dành tặng danh xưng “thần đồng”.

Đến năm 18 tuổi (1974), Hương Lan cùng cha được mời về đoàn cải lương Kim Chung. Thời kỳ này, giọng ca của nữ nghệ sỹ đã đạt đến độ chín trong nghề, từ vọng cổ, cải lương đến tân nhạc, không một dòng nhạc nào có thể làm khó nữ nghệ sỹ đầy tài năng này.

Nhìn chung ở thời kỳ trước 1975, Hương Lan đã rất nổi tiếng ở Sài Gòn ở tuổi 18. Tuy có nhiều ca khúc được khán giả ái mộ nhưng thời điểm này nữ nghệ sỹ vẫn chưa có một album cá nhân vì nhiều lý do khách quan.

Một trong những giọng ca trụ cột của trung tâm Thuý Nga Paris sau năm 1975

Từ năm 1978 đến năm 1982, Hương Lan định cư tại Pháp. Thời gian này nữ nghệ sỹ chủ yếu diễn ở các phòng trà ca nhạc của cộng đồng người Việt.

Sự nghiệp ca hát của nghệ sỹ Hương Lan khởi sắc và thăng hoa khi đặt chân đến Mỹ vào năm 1983.

Qua nhạc phẩm “Trên đỉnh mùa đông” của Trần Thiện Thanh tại chương trình Paris By Night thuộc trung tâm Thuý Nga số đầu tiên, Hương Lan đã trở thành một trong những giọng ca trụ cột của trung tâm ca nhạc này từ đó đến số 124 mới nhất.

Năm 1994, trở về quê hương, Hương Lan đã gặp gỡ những người nhạc sĩ thời xưa và nay. Tại quê nhà, Hương Lan đã ôn lại bao kỷ niệm với các nhạc sĩ Thanh Sơn, Châu Kỳ, Bắc Sơn, Vũ Đức Sao Biển, Hoàng Trang, Tiến Luân .....

Nhắc đến trung tâm Thuý Nga, Hương Lan bồi hồi nhớ lại thời gian đầu tham gia ghi hình tại chương trình nổi tiếng nhất hải ngoại này. Nữ nghệ sỹ kể: “Hồi đó khi mới ghi hình những chương trình đầu tiên của Thuý Nga, chúng tôi là những ca sĩ, nghệ sỹ kiêm luôn cả bê vác đạo cụ sân khấu, mỗi khi biểu diễn hát một bài, ví dụ như cầm lá thư xé nhỏ vứt xuống nền sân khấu thì ngay sau câu hát phải thu dọn hết đạo cụ vừa xé tung toé, hoặc cây cối hoạt cảnh xung quanh, mỗi khi diễn xong là phải mỗi người một nhiệm vụ bê vào rồi bê đạo cụ khác ra để thay cảnh. Hồi đó cực lắm nhưng rất vui, vì nghệ sỹ đơn thuần là yêu nghề, không toan tính thiệt hơn.

Tôi cùng anh chị em đồng nghiệp hải ngoại có nhiều tình cảm và hồi ức đẹp với Thuý Nga Paris, chương trình ca nhạc đặc sắc nhất phục vụ cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Cho đến giờ, có rất nhiều chương trình ca nhạc ở hải ngoại, nhưng nếu nhắc đến tên, người hâm mộ sẽ nói đến Thuý Nga Paris đầu tiên, đó là một vinh dự lớn cho trung tâm cũng như những anh chị em nghệ sỹ tham gia chương trình như tôi”.

bai-so-8-con-duong-am-nhac-cua-huong-lan
Hương Lan trong một vở diễn với cố nghệ sỹ Thanh Nga.

Sự nghiệp thăng hoa và đạt đỉnh cao tại Mỹ nhưng Hương Lan vẫn khôn nguôi nỗi nhớ quê hương. Nữ ca sĩ cho biết bản thân lúc nào cũng muốn phục vụ khán giả, được đứng ở quê nhà, được hát cho người yêu mến mình ở quê hương mình vẫn là điều mà nhiều nghệ sỹ hướng đến, hát với tất cả tấm lòng...Hương Lan thường nói : "Nơi nào khán giả thương Hương Lan là Hương Lan có mặt".

Những lần được đứng trên sân khấu tại Việt Nam, nữ nghệ sỹ đều cảm thấy rất xúc động vì tình cảm chân thành của khán thính giả dành cho mình bao nhiêu năm vẫn không thay đổi.

Vì lẽ đó, Hương Lan quyết định mang hết tâm tư tình cảm của 57 năm trên sân khấu, dành tặng cho khán giả ái mộ một đêm diễn duy nhất tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 02/6/2018. Nữ nghệ sỹ hy vọng với kinh nghiệm sân khấu và tình cảm chân thành của mình sẽ đem lại cho công chúng một kỷ niệm đáng nhớ về một ca sĩ Hương Lan đã sống hết mình với hành trình “Một đời sân khấu”.

Đêm Liveshow “Một đời sân khấu” của nghệ sỹ Hương Lan sẽ được tổ chức vào đêm 2/6 tại Nhà hát Hoà bình, với sự tham gia của NSND Ngọc Giàu, NSƯT Hoài Linh, Ý Lan, Chí Tài, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Ngọc Linh, Hà Vân… cùng với sự dàn dựng của đạo diễn Trần Vi Mỹ. 

Chương trình được tài trợ chính bởi nhãn hàng Dr. Thanh (Tân Hiệp Phát) với giá vé dao động từ 500 ngàn - 2,5 triệu đồng. Khán giả yêu mến tiếng hát của nữ nghệ sỹ Hương Lan có thể mua vé tham gia đêm diễn trực tiếp tại: Công ty TNHH Giải trí Tiếng hát Việt, địa chỉ: AA14 Thất Sơn, Phường 15, Quận 10, TP.HCM, hoặc đặt vé thông qua số hotline: 0908.884.594 - 028.3977.0927.

 

Nữ tiểu thương lăng mạ, đổ tiết lợn vào chủ tịch huyện

Chị Loan bị nhà chức trách cáo buộc đã chống đối, đổ chai đựng tiết lợn vào ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

 

Nhã Phương lần đầu lên tiếng sau màn cầu hôn dậy sóng của Trường Giang

Sau nhiều ngày im lặng, mới đây Nhã Phương đã chính thức lên tiếng trên mạng xã hội về màn cầu hôn bất ngờ của Trường Giang tại Lễ trao giải Mai Vàng.

 

Trần Uyên Phương lần đầu tiên đóng vai 'người đẹp ca hát' trong gameshow Quyền lực ghế nóng

Tập 11 gameshow Quyền lực ghế nóng với chủ đề “Khát vọng” sẽ được phát sóng vào lúc 20h30 tối nay, ngày 29/11 trên kênh VTV3. Một đêm thi đặc biệt với sự xuất hiện của “ông trùm phán xử” NSND Hoàng Dũng, “mẹ chồng khó tính” NSND Lan Hương và “cô gái tỉ đô” Trần Uyên Phương.