Theo những phát hiện mới nhất, những viên kim cương đẹp và đắt nhất thế giới không nằm trong viện bảo tàng, những triển lãm đấu giá hay những cơ sở kinh doanh lại đá này. Kim cương đắt nhất thế giới được chôn ở một nơi rất khó có thể khai thác “lần mò” ra được.
d1
Ảnh minh họa

Những viên kim cương đẹp nhất và quý giá nhất trên thế giới đến từ biển cả bao la. Hành trình tạo ra những viên kim cương đắt nhất thế giới của tự nhiên cũng hết sức lý thú.

Hành trình tạo ra kim cương đắt nhất thế giới từ mẹ thiên nhiên  

Vào thời kỳ mà những con khủng long bạo chúa vẫn đang lang thang tản bộ trên trái đất, cũng là thời kỳ mà những khoáng vật tự nhiên được hình thành, trong đó có những viên kim cương mà loài người, hầu như ai cũng muốn được sở hữu.

Nhờ con sông Orange ở Nam Phi, những khoáng vật tự nhiên này được cuốn đi trên một hành trình dài của mẹ thiên nhiên. Hành trình gập ghềnh này đưa những viên kim cương đến với biển Đại Tây Dương và sau đó, những con sóng sẽ đánh bóng chúng, làm cho chúng lộng lẫy hơn.

Con người có thể thường hay nhầm lẫn, nhưng tự nhiên thì ít khi chọn lầm. Bất kỳ những viên nào bị vỡ, chúng đều là những viên kim cương không đủ mạnh và không thể tồn tại trước sóng gió. Thiên nhiên đã nhờ những cơn gió, con sóng, cát và đá từ Đại Tây Dương “thẩm định” và tôi luyện những viên kim cương quý giá ấy, để chỉ giữ lại những gì mạnh mẽ nhất, đẹp nhất và có khả năng tồn tại lâu dài nhất.

Đại Tây Dương: “Ngân hàng dự trữ kim cương” khổng lồ

Những viên kim cương đắt nhất thế giới ấy đã dạt vào bờ biển Nambia, thuộc vùng Đông Nam của châu Phi và từ đó, tạo ra mỏ kim cương biển lớn nhất trên thế giới. Hiện nay, vùng lãnh hải của quốc gia này, theo ước tính, đang trữ khoảng hơn 80 triệu carats kim cương. Và tập đoàn khai thác kim cương lớn nhất thế giới, De Beers, đã khôn khéo xây dựng một hạm đội tàu biển ngoài khơi một cách âm thầm, lặng lẽ, để không bỏ sót viên kim cương quý giá nào trên đại dương rộng lớn ấy.

d2
Nambia, phía Đông Nam châu Phi

Tuy nhiên, điều đáng nói là nguồn kim cương trên đất liền đang dần trở nên cạn kiệt, hầu như không có nguồn khoáng vật quý mới mẻ nào có thể tồn tại được quá 20 năm. Các nhà phân tích cho biết, các mỏ khai thác kim cương và khoáng vật quý ở Canada và Australia có thể sẽ chết sau 5 năm.

Họ cũng nói thêm, rằng Botswana, trụ sở chính của tập đoàn De Beers, sẽ được hoàn thành vào năm 2030. Tư vấn kinh doanh Bain đã dự đoán rằng ngay cả với các nguồn cung cấp dồi dào như Nga và Namibia, kim cương thô sẽ giảm 2% mỗi năm cho đến năm 2030. Cơ quan tư vấn kinh doanh, Bain, cũng đưa ra dự đoán rằng, ngay cả đối với các nguồn cung cấp khoáng vật dồi dào như Nga và Nambia, cho tới năm 2030, lượng kim cương thô cũng sẽ giảm 2% mỗi năm.

Sự sụt giảm này thậm chí sẽ còn tiếp diễn với tốc độ chóng mặt hơn nếu không có “Ngân hàng dự trữ kim cương” khổng lồ: Đáy biển Đại Tây Dương.

Debmarine, công ty độc quyền của tập đoàn De Beers cùng với chính phủ của Nambia cũng cho biết:

60% lượng kim cương gốc của Nambia hiện nay đến từ biển. Dự đoán cho thấy, trữ lượng này sẽ còn tăng lên đến 94%. Kể từ khi khai thác mỏ kim cương dưới đại dương vào thời điểm 14 năm trước, 16 triệu carats khoáng vật tự nhiên quý giá đã được khai thác trên biển. Và 62 triệu tấn trên đất liền ở vùng Nambia.

Quá trình khai thác những viên kim cương đắt nhất thế giới

Trong cuộc khai thác những viên kim cương đắt nhất thế giới, công ty Debmarine sử dụng 5 chiếc tàu cao cấp, được trang bị những chiếc máy khoan và một thiết bị vận tải kéo khổng lồ ở phía sau. Thiết bị này có nhiệm vụ hút những trầm tích từ đáy biển lên.

d3
Con tài khai thác kim cương của tập đoàn De Beers

Công cụ này được vận hành với một bộ lọc và tia X để chọn lựa, tách trầm tích không đáng hút và những viên kim cương, đá quý. Chiếc toa kéo này có thể một mình chở được 630 tấn vật việu mỗi giờ, để thu lại khoảng 80 carat khoáng vật. Đó là những khối đá quý dạng thô, những viên kim cương đắt nhất thế giới.

Rất nhiều những công ty khai thác mỏ địa chất khác đang “noi gương” của Debmarine. Được biết, hơn 26 giấy phép khai thác biển đã được cấp cho các công ty mới trong lĩnh vực này. Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, nằm gần các khu vực thuộc vùng biển chung quốc tế của Thái Bình Dương.

Tập đoàn mẹ của De Beers là Anglo American, đang sở hữu cổ phần của Khối Thương mại Nautilus. Họ sẽ theo dõi các cuộc thăm dò này một cách cẩn thận. Tháng 10 năm 2016, công ty phốt phát đầu tiên đã được chính phủ cấp phép cho khai thác kim cương dưới biển sâu. Và rất có thể, những công ty khai thác kim cương khác trên biển của Nambia sẽ sớm được ra đời trong tương lai.

 

Công thức hạnh phúc của thiên tài Einstein vừa được tiết lộ, có giá 1,5 triệu USD

Bạn có bao giờ tự hỏi, làm thế nào để được hạnh phúc? Nếu bạn muốn giải mã câu hỏi này, có thể bạn sẽ muốn khám phá công thức hạnh phúc của Einstein, thiên tài người Đức. Công thức này đã được công bố và được bán với giá 1,5 triệu USD.