Bắn đại bác tại Hà Nội ở Hoàng thành Thăng Long

Thứ tư, 29/07/2015, 21:44 PM

Bắn đại bác tại Hà Nội là đề án đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Đây là chương trình nằm trong lễ Mít tinh...

Bắn đại bác tại Hà Nội là đề án đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Đây là chương trình nằm trong lễ Mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự kiến, bắn đại bác tại Hà Nội sẽ được thực hiện khi buổi mít tinh hôm mùng 2/9 diễn ra, trong lúc hát quốc ca, chào cờ và diễu hành tại Quảng trường Ba Đình. 

Bắn đại bác tại Hà Nội

Bắn đại bác tại Hà Nội sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long vào ngày 2/9

Đồng thời lúc đó, bắn đại bác tại Hà Nội gồm 21 phát bắn, sự kiện này sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long. Mọi công tác tổ chức đề án bắn đại bác tại Hà Nội đều do Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm.

Chiều ngày 28/7, tại cuộc giao ban báo chí Thành Ủy Hà Nội đã có những thống nhất cụ thể về việc bắn đại bác tại Hà Nội để kỉ niệm hai ngày lễ lớn và trọng đại của đất nước. Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch đã cho biết, bên cạnh việc bắn đại bác tại Hà Nội cũng sẽ có 5 điểm bắn pháo hoa ở tầm cao vào ngày 2/9.

bắn đại bác tại Hà Nội

Bắn đại bác tại Hà Nội sẽ gồm 21 phát bắn do Bộ quốc phòng chịu trách nhiệm tổ chức

Các địa điểm dự kiến sẽ bắn pháo hoa tại Hà Nội gồm: Hồ Tây thuộc quận Tây Hồ, Hồ Văn Quán thuộc quận Hà Đông, Công viên Thống nhất thuộc quận Hai Bà Trưng, Hồ Hoàn Kiếm thuộc quận Hoàn Kiếm, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thuộc quận Nam Từ Liêm.

Đại diện lãnh đạo Thành phố cũng cho biết việc bắn pháo hoa và bắn đại bác tại Hà Nội sẽ được tổ chức trên tinh thần tránh lãng phí, không hình thức, sử dụng tiền xã hội hóa 100% thay vì dùng tiền của ngân sách.