Bàn giao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cano công suất lớn để phòng chống bão lụt, cứu hộ cứu nạn

Thứ sáu, 23/10/2020, 06:12 AM

Bộ Công an vừa bàn giao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cano công suất 200CV để phòng chống bão lụt và cứu hộ cứu nạn.

Các lãnh đạo tham gia hạ thủy ca nô.

Các lãnh đạo tham gia hạ thủy ca nô.

Ngày 22/10, tại TP Huế, Bộ Công an bàn giao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cano công suất 200CV để kịp thời ứng phó với tình hình thiên tai, bão lũ. 

Đồng chí Trần Văn Túy, UVTW Đảng, UVBTV Quốc hội; Đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ Trưởng Bộ Công an; Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương; Đồng chí Vũ Hải Hà, Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội; Đồng chí Phạm Thúy Chinh, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội; Đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí Thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến dự.  

Đồng chí Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo CA TT. Huế tập trung mọi lực lượng, phương tiện giúp dân phòng, chống thiên tai.

Đồng chí Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo CA TT. Huế tập trung mọi lực lượng, phương tiện giúp dân phòng, chống thiên tai.

Ngay sau khi bàn giao và hạ thủy ca nô, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng đã giao nhiệm vụ và căn dặn Công an Thừa Thiên Huế phải nâng cao ý thức trách nhiệm, quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng kỹ thuật đúng quy định và chúc cán bộ chiến sỹ Công an Thừa Thiên Huế hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, kịp thời cứu nạn, cứu hộ cán bộ công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 và giúp dân phòng chống lũ lụt.  

Các lãnh đạo của các Ban ngành TW, tỉnh tại buổi hạ thủy ca nô cứu hộ cứu nạn.

Các lãnh đạo của các Ban ngành TW, tỉnh tại buổi hạ thủy ca nô cứu hộ cứu nạn.

Thay mặt Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời cảm ơn về sự quan tâm của Bộ Công an, tập đoàn TNG Holdings Việt Nam đơn vị đã tài trợ cano cho lực lượng Công an Thừa Thiên Huế và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực để giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão lũ.

Đây là hành động thiết thực và kịp thời giúp lực lượng công an tỉnh có thêm phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong bối cảnh mưa lũ, ngập lụt đang có nhiều diễn biến phức tạp.

Trước đó, tập đoàn TNG Holdings Việt Nam đã tài trợ Công an tỉnh Hà Tĩnh 1 ca nô để phục vụ kịp thời công tác phòng, chống bão lụt.

Bài liên quan