Ban lãnh đạo Barca 'đấu khẩu' vì Messi

Thứ tư, 02/09/2020, 21:35 PM

Một số giám đốc không đồng ý với chủ tịch Josep Maria Bartomeu về cách giải quyết tương lai của Lionel Messi.

untitled-1599023492-5373-1599023615

Hợp đồng của Messi có thời hạn đến 30/06/2021 nhưng anh ấy có quyền tự quyết cho mùa giải cuối cùng 2020/21. Chỉ cần thông báo cho CLB trước ngày 10/06/2020, Leo có thể phá vỡ hợp đồng. Đó là thời điểm mùa 2019/20 lẽ ra đã kết thúc, nhưng chúng ta đều biết dịch Covid-19 đã khiến nó kéo dài đến tận tháng 8.

Hiện tại, Barca khẳng định Messi không còn quyền tự do ra đi. Họ chỉ bán đội trưởng nếu có CLB trả 700 triệu euro tiền phá vỡ hợp đồng.

Một số giám đốc cho rằng Barca nên bán Messi nếu được giá. Nếu khăng khăng đòi 700 triệu euro, Barca có nguy cơ mất Messi vào mùa hè năm sau mà không thu về đồng nào. Trong khi đó, Chủ tịch Barca vẫn giữ lập trường rằng "Messi không phải để bán". Nếu muốn ra đi, Messi phải bỏ ra 700 triệu euro để đền bù hợp đồng.

Ngược lại, một thương vụ với giá chấp nhận được, tương tự như khi Real Madrid bán Cristiano Ronaldo cho Juventus với giá 100 triệu euro, sẽ giúp Barca có tiền để giải quyết khủng hoảng tài chính trong thời kỳ khó khăn do Covid-19.

Chấp nhận để Messi ra đi hè này là một quyết định được nhiều nhà kinh tế đánh giá cao, theo Marca. Họ cho rằng đó là cách để Bartomeu khép lại nhiệm kỳ của ông êm đẹp, tránh việc bị truy tố bởi thua lỗ như chủ tịch cũ Joan Laporta và các cộng sự.

Không ai tại Barca muốn mất Messi. Nhưng một số lãnh đạo cho rằng quyết định của tiền đạo người Argentina khó thay đổi. Vì vậy, họ muốn Bartomeu giải quyết cuộc họp với bố Messi theo cách tìm hướng để cầu thủ này ra đi.

Bài liên quan