Bản tin thể thao tối 21/12: Barca hướng mốc 100 điểm trong năm 2017

Thứ năm, 21/12/2017, 15:07 PM

Duy Mạnh vắng mặt trong trận đấu chiều nay, Navas nhận tin vui trước siêu kinh điển, CĐV M.U đòi sa thải Mourinho, Oezil đồng ý ở lại Arsenal, Barca hướng mốc 100 điểm trong năm 2017... là những thông chính trong bản tin thể thao tối nay.

ban-tin-the-thao-toi-2112-barca-huong-moc-100-diem-trong-nam-2017
Barca hướng tới mốc 100 điểm.

Barca hướng tới mốc 100 điểm trong năm 2017

Barcelona bước vào trận Siêu kinh điển và cũng là trận đấu cuối cùng trong năm với mục tiêu đặc biệt. Nếu giành chiến thắng trong trận Siêu kinh điển trước Real Madrid, Barcelona sẽ tạo thêm một dấu mốc ở La Liga khi trở thành đội thứ tư đạt 100 điểm từ ngày 1/1 đến 31/12 trong năm. Hiện tại, Barca đang có 98 điểm và nếu đánh bại Real tại Santiago Bernabeu sẽ vượt qua mốc 100 điểm của chính đối thủ vào năm 2010. Kỷ lục hiện tại là 103 điểm được chính Barca thiết lập vào năm 2012.

Keylor Navas nhận tin vui trước siêu kinh điển

Thủ môn của Real Madrid Keylor Navas đã giành giải Cầu thủ nam xuất sắc nhất năm khu vực CONCACAF. Đây là lần thứ 2 thủ thành 31 tuổi giành danh hiệu này. Lần đầu tiên anh giành danh hiệu trên là năm 2014. Trong năm 2017, thủ môn của Real Madrid đã 5 danh hiệu với đội bóng chủ sân Bernabeu là chức vô địch La Liga, Champions League, Siêu Cúp châu Âu, Siêu Cúp Tây Ban Nha và FIFA Club World Cup. Navas còn giúp đội tuyển quốc gia Costa Rica giành vé tới World Cup.

CĐV M.U đòi sa thải HLV Mourinho

Trận thua đáng xấu hổ trước đội bóng chiếu dưới Bristol City tại tứ kết cúp Liên đoàn Anh đêm qua khiến uy tín của HLV Jose Mourinho giảm sút nghiêm trọng. Cộng thêm việc Man Utd bị Man City bỏ xa 11 điểm ở Ngoại hạng Anh, người hâm mộ đã mất kiên nhẫn với HLV người Bồ Đào Nha. Ít phút sau thất bại ở Cup Liên đoàn, làn sóng kêu gọi sa thải Mourinho đã nổ ra mạnh mẽ.

Oezil đồng ý ở lại Arsenal

Nhà báo uy tín Raphael Honigstein tiết lộ Mesut Oezil đã sẵn sàng gắn bó tương lai của mình với câu lạc bộ Arsenal. Theo đó, đội bóng chủ sân Emirates đã đưa ra lời đề nghị cho một bản hợp đồng mới có thời hạn đến tháng 6/2021 với mức lương dao động từ 280.000 - 300.000 bảng/tuần, gấp đôi con số 140.000 bảng/tuần hiện tại mà Oezil đang hưởng. Đây là một tin đáng mừng với CĐV Arsenal bởi hợp đồng của tiền vệ người Đức với CLB chỉ còn 6 tháng và anh có quyền đàm phán với bất kỳ đội bóng nào khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào ngày 1/1/2018. 

HLV Jupp Heynckes tiếp tục từ chối gia hạn với Bayern

Trước thông tin HLV Jupp Heynckes từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng với Bayern Munich của chủ tịch Uli Hoeness, hàng ngàn NHM Bayern đã bỏ phiếu tiêu gọi ông ở lại thêm một năm nữa. Tuy nhiên, kết quả làm các fan hâm mộ của Hùm xám vô cùng hụt hẫng khi HLV 75 tuổi này tiếp tục thẳng thắn từ chối họ. Trước đó, ông cũng cho biết ông sẽ làm đúng theo thời hạn đã ghi trong hợp đồng. Được biết hợp đồng của ông với đội bóng Đức sẽ hết hạn vào ngày 30/6/2018.

 

Morata trả giá đắt vì ăn mừng bạn gái mang bầu

Quá phấn khích sau khi ghi bàn giúp Chelsea lọt vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh, tiền đạo Alvaro Morata đã phải nhận thẻ vàng do ăn mừng quá lâu. Việc này khiến anh sẽ phải vắng mặt trong trận đấu của Everton vào cuối.

 

MU bị loại khỏi Cúp Liên đoàn, Mourinho ‘tâm phục khẩu phục’

MU đã bị Bristol City loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh vào rạng sáng nay. Và trong buổi họp báo sau trận, Mourinho đã dành những lời có cánh cho đại diện của Championship.

 

Tin thể thao sáng 21/12: MU bị loại, Arsenal đại chiến Chelsea ở bán kết Cúp Liên đoàn, U21 Việt Nam mạnh hơn U21 Thái Lan

MU bị đội ‘chiếu dưới’ loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh, U21 Việt Nam mạnh hơn U21 Thái Lan… Đó là những nội dung chính của bản tin thể thao sáng 21/12.