Bản tin y tế hôm nay (14/6) có những thông tin đáng chú ý: Bị bỏng do hàn xì nhưng anh V.T.L. (36 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) không điều trị sớm khiến dương vật bị ung thư; Thiếu bác sĩ, Long An vẫn dừng 'đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng'; TP.HCM: sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng...

Ung thư dương vật do vết bỏng hàn xì

Bị bỏng do hàn xì nhưng anh V.T.L. (36 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) không điều trị sớm khiến dương vật bị ung thư.

Trước đó, ngày 2/6, anh L. nhập viện điều trị trong tình trạng bẹn nổi nhiều hạch, đầu dương vật bị loét cụt, đau đớn. Do bướu lớn lan tới đầu niệu đạo nên bác sĩ đã phẫu thuật cắt một đoạn dương vật, nạo vét làm sạch các hạch ở 2 bên bẹn cho bệnh nhân.

ban tin y te hom nay 146 ung thu duong vat do bong han xi long an chap nhan mat tien dung dao tao bac si
Cách đây khoảng 2 tháng, anh L. đến bện viện khám phát hiện bị ung thư dương vật, nhưng do ngại nên anh L. đã không chữa trị. Đến khi vết loét lan rộng gay đau đơn, bẹn xuất hiện nhiều hạch thì mới vào bệnh viện điều trị.

Bệnh viện Đại học Y Dược Shingmark (TP Biên Hòa, Đồng Nai) vừa cho hay đang điều trị cho anh V.T.L. (36 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) bị ung thư dương vật do vết bỏng hàn xì lâu ngày gây ra.

Bác sĩ Trần Trung Kiên, trưởng khoa ung bướu Bệnh viện Đại học Y Dược Shingmark, cho biết trường hợp của bệnh nhân L. nếu được phát hiện, điều trị sớm thì tỉ lệ chữa khỏi lên đến 90% và vẫn có thể có con bình thường.

Tuy nhiên, thời điểm anh L. vào viện đã khá trễ (giai đoạn 3) nên sau mổ phải tiến hành xạ trị, dương vật mất chức năng. Anh L. đã có gia đình, hiện vợ anh đang mang thai con thứ 3.

Cũng theo bác sĩ Kiên, khoảng một năm trước anh L. bị một vết bỏng ở đầu dương vật do hàn xì gây ra. Bệnh nhân tự điều trị một thời gian dài khiến vết loét lan dần.

Cách đây khoảng 2 tháng, anh L. đến bện viện khám phát hiện bị ung thư dương vật, nhưng do ngại nên anh L. đã không chữa trị. Đến khi vết loét lan rộng gay đau đơn, bẹn xuất hiện nhiều hạch thì mới vào bệnh viện điều trị.

Thiếu bác sĩ, Long An vẫn dừng 'đào tạo bác sĩ theo địa chỉ sử dụng'

Ông Huỳnh Minh Phúc - giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An - cho biết Sở này đang trong quá trình thực hiện thanh lý hợp đồng đối với 317 trường hợp sinh viên được hỗ trợ trong đề án Đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh.

"Các sinh viên được chọn đào tạo cử nhân hệ chính quy chủ yếu đã thi vào đại học ngành Y, Dược, … nhưng thiếu 0,5 - 1 điểm. Tỉnh sẽ chọn để gửi đào tạo tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ. Tùy theo trường hợp, những em được hỗ trợ kinh phí, cử đi đào tạo này sẽ có hợp đồng ràng buộc trách nhiệm quay về phục vụ ngành y tế tỉnh Long An trong một thời gian cụ thể", ông Phúc cho biết thêm.

ban tin y te hom nay 146 ung thu duong vat do bong han xi long an chap nhan mat tien dung dao tao bac si
Ông Mai Văn Nhiều, người phát ngôn UBND tỉnh Long An cho biết, lý do chính là xét thấy đề án này "không còn hiệu quả".

Phê duyệt năm 2016, đề án này được xem là nối tiếp đề án Đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011-2015, và đến năm 2020 mà tỉnh Long An đã thực hiện từ năm 2011.

Tuy nhiên, đến tháng 11/2018, UBND tỉnh Long An đã ban hành quyết định sửa đổi đề án này. Nội dung nhằm chấm dứt chi trả học phí và chế độ hỗ trợ đào tạo đối với sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng, theo diện thu hút kể từ ngày 26-12-2017. Chỉ tiếp tục hỗ trợ với các trường hợp cử đi đào tạo sau đại học.

Theo đó, với những sinh viên còn đang theo học, chưa tốt nghiệp tại mốc thời gian 26-12-2017 thì tiến hành thanh lý hợp đồng trách nhiệm trước thời hạn (giữa sinh viên và Sở Y tế hoặc Sở Nội vụ), và không thu hồi kinh phí ngân sách tỉnh đã hỗ trợ.Sở Y tế, Sở Nội vụ có văn bản hủy bỏ các cam kết về tỉnh công tác sau khi tốt nghiệp đối với sinh viên chưa tốt nghiệp này.

Trao đổi với báo chí về nguyên nhân phải thay đổi đề án này, chấp nhận việc xem như "mất" một khoản chi phí ngân sách khá lớn cho việc đã hỗ trợ và không thu hồi, ông Mai Văn Nhiều - người phát ngôn UBND tỉnh Long An - cho biết lý do chính là xét thấy đề án này "không còn hiệu quả".

"Rất nhiều trường hợp sinh viên được hỗ trợ theo chường trình đã tốt nghiệp, quay về theo hợp đồng ràng buộc nhưng vẫn không có tư tưởng phục vụ trong ngành y tế tỉnh nhà. Họ chấp nhận đền bù kinh phí đã được tỉnh hỗ trợ để ra đi những nơi khác. Tỉnh xét thấy việc tiếp tục bỏ ra kinh phí hỗ trợ như vậy không đạt được mục đích ban đầu là bổ sung nguồn nhân lực y tế", ông Nhiều nói.

TP.HCM: sốt xuất huyết có dấu hiệu tăng

Một số bệnh viện ở TP.HCM tiếp nhận và điều trị bệnh sốt xuất huyết cho biết số ca mắc bệnh này bắt đầu có xu hướng tăng. Hiện đang là khoảng thời gian mùa mưa bắt đầu, các bác sĩ dự báo tình hình có thể tiếp tục tăng trong những tuần sắp tới.

Theo báo cáo từ Sở Y tế Long An, tính đến năm 2020, ngành y tế của tỉnh vẫn còn thiếu khoảng 90 bác sĩ mới đáp ứng được nhu cầu.

ban tin y te hom nay 146 ung thu duong vat do bong han xi long an chap nhan mat tien dung dao tao bac si

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhiệt đới (TP.HCM)

Theo số liệu của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, số ca mắc tay chân miệng trong tháng 5 cũng tăng 26% so với tháng trước đó. Từ đầu năm đến hết tháng 5-2019, toàn TP có 1.016 ca mắc tay chân miệng (gồm 222 ca nội trú và 794 ca ngoại trú), chủ yếu tăng số ca ngoại trú.

Tại hội nghị trực tuyến "Triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, công tác tiêm chủng và an toàn tiêm chủng năm 2019" do Bộ Y tế vừa tổ chức, các chuyên gia đều cho rằng một trong các biện pháp phòng bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết là thường xuyên rửa tay, từ nhân viên y tế đến cô giáo và người chăm sóc trẻ.

Đối với những bệnh đã có văcxin chích ngừa thì nên đưa trẻ đi chích ngừa.

Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cũng cho biết từ giữa tháng 2 đến hết tháng 5, TP đã tiêm văcxin ComBe Five cho trẻ em dưới 1 tuổi.

Trong thời gian này đã có 29.408 liều ComBe Five được tiêm chủng, trong đó ghi nhận 1.660 trường hợp xuất hiện những phản ứng thông thường sau tiêm chủng, chiếm tỉ lệ 5,6% tổng số liều tiêm, tương đương với tỉ lệ phản ứng thông thường sau khi tiêm.

ban tin y te hom nay 146 ung thu duong vat do bong han xi long an chap nhan mat tien dung dao tao bac si Bản tin y tế hôm nay (13/6): 7 bà cháu hôn mê sâu ở TP HCM, bệnh viện Hà Nội quá tải mùa nắng nóng

Bản tin y tế hôm nay (13/6) có những thông tin sau: 7 bà cháu ở TP HCM bị hôm mê sâu, một bé gái ...

ban tin y te hom nay 146 ung thu duong vat do bong han xi long an chap nhan mat tien dung dao tao bac si Bản tin y tế hôm nay (12/6): 6.000 cán bộ, nhân viên y tế bị xử lý, 40% người nhiễm HIV mới là quan hệ đồng giới

Bản tin y tế hôm nay (12/6) có những thông tin đáng chú ý: 6.000 cán bộ, nhân viên y tế bị xử lý vì vi ...