Tin y tế
15/07/2018 09:53Bản tin y tế hôm nay 15/7: Sau khi uống rượu hai người tử vong, 48 người nhập viện
![]() |
| Những bệnh nhân của một vụ ngộ độc rượu ở Campuchia xảy ra vào năm 2016. (Ảnh: VOV.VN). |
Sau khi uống rượu hai người tử vong, 48 người nhập viện
Theo đó, ngày 14/7, tại tỉnh Kratie, phía Đông Bắc Campuchia, hai người đã thiệt mạng và 48 người khác phải nhập viện cấp cứu sau khi uống rượu gạo nghi ngờ có nồng độ Methanol cao.
Các bệnh nhân nhập viện đều có những triệu chứng như chóng mặt, ho, tiêu chảy, mệt mỏi và khó thở. Sau thời gian điều trị, đến sáng ngày 15/7, đã có 27 người bình phục và xuất viện.
Trước đó, vào tháng 5, tại huyện Chitborey của tỉnh Kratie, phía Đông Bắc Campuchia cũng đã có 13 người thiệt mạng và gần 300 người khác phải nhập viện vì uống rượu gạo không đảm bảo và có nguồn nước ô nhiễm.
Nước rửa bồn cầu văng trúng người bệnh nhân bỏng nặng
Mới đây, Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM đã tiếp nhận bệnh nhân N.V.B. (43 tuổi, trú tại TP.HCM) nhập viện trong tình trạng mặt, cổ và tay bên trái bị phỏng nặng, viêm tấy đỏ.
Trước đó, trong lúc đổ hóa chất vào bồn cầu, do sơ ý đã làm bọt nước văng lên khiến cánh tay trái, vai trái và cổ của người này bị bỏng. Sau đó, bệnh nhân đã đến một cơ sở y tế để thăm khám. Do chủ quan nên bệnh nhân đã không uống thuốc điều trị như chỉ định, chỉ khi vết thương bị hoại tử, bệnh nhân mới đến Bệnh viện Trưng Vương để điều trị.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Được biết, loại hóa chất gây bỏng cho bệnh nhân có nồng độ axit sunfuric khá đậm đặc, khoảng 50%, nếu văng trúng mắt có nguy cơ gây hỏng mắt cao.
Sau ba ngày điều trị tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt và tiếp tục được theo dõi, điều trị, phẫu thuật cắt lọc phần da bị hỏng.
Phẫu thuật thành công bệnh nhi có đầu hình tam giác
Mới đây, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiến hành phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi bị dính khớp, gây biến dạng đầu hình tam giác.
![]() |
| Các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật thành công. (Ảnh: Congan TP HCM). |
Theo đó, bệnh nhi bị dính khớp sọ vùng trán, làm cho hộp sọ không thể phát triển cân đối, gây biến dạng đầu hình tam giác. Các bác sĩ cho biết, tình trạng này nếu không được điều trị sẽ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ và có thể làm ảnh hưởng tới thị lực do ổ mắt bị ảnh hưởng.
Các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật điều trị cho bệnh nhi. Sau hơn 7 tiếng, các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật thành công. Sau phẫu thuật, bé tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.
Chàng trai 26 tuổi bị yếu sinh lý vì mắc u não
Theo đó, bệnh nhân Trần Mỗ 26 tuổi, ở Tây An, Thiểm Tây (Trung Quốc) đã phát xuất hiện tình trạng luôn khát nước và đi vệ sinh nhiều lần. Tuy nhiên, do chủ quan nên anh này vẫn không đi thăm khám.
![]() |
| Tại bệnh viện, các bác sĩ đã chẩn đoán Trần Mỗ bị u sọ hầu (một dạng của u não) và chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: Vietnamnet). |
Đến khi cảm thấy chuyện giường chiếu của mình ngày càng yếu đến nỗi bạn gái khẳng định anh bị yếu sinh lý. Đồng thời gần đây, Trần Mỗ xuất hiện những triệu chứng như đau đầu liên tục, thị lực suy giảm, lúc này anh mới đến Bệnh viện Đường Đô thăm khám.
Tại bệnh viện, các bác sĩ đã chẩn đoán Trần Mỗ bị u sọ hầu (một dạng của u não) và chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân.
Ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công, sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của Trần Mỗ đã dần ổn định và phục hồi.
Nguy cơ ngộ độc do ăn nhầm Sam biển và So biển
Mới đây, cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa có cảnh báo tình trạng sử dụng nhầm con so biển và con sam biển dẫn đến tình trạng ngộ độc, nguy hiểm đến tính mạng.
Theo đó, Con sam (tên khoa học là Tachypleus tridentatus) có vỏ cứng như mai cua, mình tròn vẹt, đường kính khoảng 20cm, dưới bụng có 8 chân càng nhỏ, bơi rất chậm và bò như cua.
![]() |
| Sử dụng nhầm con so biển và con sam biển dẫn đến tình trạng ngộ độc, nguy hiểm đến tính mạng. (Ảnh: SGGP). |
Được biết, loài sam luôn luôn đi một đôi, con đực thường bám chặt vào lưng con cái, người dân thường bắt sam lấy trứng ăn là chính vì đây là thức ăn ngon và bổ dưỡng.
Trong khi đó, Con so biển (tên khoa học là Carcinoscorpius rotunicauda) có hình dáng rất giống con sam nhưng nhỏ hơn nhiều và thường đi một mình.
Theo đó, so biển có chứa chất Tetrodotoxin, một chất cực độc giống độc tố của cá nóc. Được biết, chất độc này không bị nhiệt phá hủy, chịu được nhiệt độ cao, nên dù có đun sôi, phơi khô hay sấy khô, chất độc vẫn tồn tại.




