Bản tin y tế hôm nay (16/6) với nhiều thông tin liên quan đến việc cứu sống trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ trong những ca bệnh đặc biệt khó: Cứu sống mẹ và thai nhi khi tử cung vỡ; cứu sống trẻ ăn thạch bị hóc, tim đã ngừng đập; bé 13 tháng tuổi nuốt nhẫn vào dạ dày...

Bản tin y tế hôm nay (16/6) còn thông tin thêm về những thông tin chính sách và tin y tế trên thế giới. 

Cứu sống sản phụ bị vỡ tử cung, thai nhi ngưng thở

ban tin y te hom nay 166 cuu song san phu vo tu cung be hoc thach da ngung tim duoc hoi sinh than ky

Chị Hòa và cháu bé hiện đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện. Ảnh: Vietnamnet

Trong ngày 15/6, bác sĩ Nguyễn Viết Thái, giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa cứu thành công sản phụ bị vỡ tử cung khi đang đang mang thai ở tuần thứ 39.

Trước đó, lúc 15h ngày 14/6, sản phụ Hoàng Thị Hòa (SN 1994, ở xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình trong tình trạng bị choáng.

Quá trình thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ đang mang thai ở tuần thứ 39, bị vỡ tử cung. Đây là lần mang thai thứ 3 của chị Hòa, có vết mổ cũ 2 lần. Các bác sĩ khoa Sản của bệnh viện đã hội chẩn và tiến hành mổ cấp cứu khẩn cấp.

Trong khi khi phẫu thuật, các bác sỹ cho biết ổ bụng tử cung của chị Hòa bị vỡ hoàn toàn, thai nằm ngoài tử cung nên phải tiến hành lấy thai. Khi lấy ra ngoài thì cháu bé không có nhịp tim, không thở.

Với sự nỗ lực hết mình, các bác sỹ đã tiến hành hồi sức tích cực cho mẹ con sản phụ, cháu bé đã thở được và ca mổ thành công tốt đẹp.

Hiện sức khỏe của cả hai mẹ con đã ổn định và đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

Bé trai 2 tuổi ngưng tim, ngưng thở vì hóc thạch rau câu được cứu sống thần kỳ

ban tin y te hom nay 166 cuu song san phu vo tu cung be hoc thach da ngung tim duoc hoi sinh than ky
Ảnh cắt từ clip.

Ngày 15/6, bác sĩ Đậu Minh Quang, Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Nghệ An chia sẻ, bệnh viện này đã cấp cứu thành công cho bé trai Nguyễn Hà Gia K. (2 tuổi), ở xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bị ngưng tim, ngưng thở do hóc thạch rau câu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 cùng ngày, bé K. được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở với toàn thân tím tái. Khi vào viện, người nhà bệnh nhi cho biết, khoảng 15 phút trước, bé K. vẫn ngồi chơi và ăn thạch cùng mẹ bình thường. Tuy nhiên, khi đang ăn thì bé bị sặc, da bắt đầu tím tái.

Ngay khi được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ dùng thủ thuật gắp được một ít thạch rau câu ra ngoài. Sau đó, bệnh nhi tiếp tục được ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, bóp bóng đồng thời nội soi để gắp tiếp phần thạch còn lại. Sau khoảng 30 phút nỗ lực cấp cứu, bé K. bắt đầu thở lại.

“Nạn nhân bị tắc hẳn ở phế quản, khi gắp ra thì có rất nhiều thạch bên trong. Cũng may cháu được đưa đến bệnh viện kịp thời. Người mẹ rất nhanh trí khi cung cấp chi tiết thông tin bị hóc thạch rau câu để bác sĩ khẩn trương cấp cứu”, bác sĩ Quang trả lời trên báo Người Đưa Tin.

Sau khi dần ổn định và hồi phục sức khỏe, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để theo dõi.

Bé 13 tháng tuổi nuốt chiếc nhẫn đính đá vào dạ dày

ban tin y te hom nay 166 cuu song san phu vo tu cung be hoc thach da ngung tim duoc hoi sinh than ky
Chiếc nhẫn trong dạ dày cháu Đ.. Ảnh: BVCC

Cũng tại Nghệ An trong cùng ngày, bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các bác sĩ vừa cấp cứu thành công cho cháu L.Đ. (13 tháng tuổi) trú thành phố Vinh, Nghệ An. Bé Đ. được người nhà đưa vào viện vì đã nuốt chiếc nhẫn đính đá vào dạ dày.

Theo đó, trong lúc chơi đùa, cháu Đ. đã ngậm chiếc nhẫn rồi nuốt vào bụng. Sau khi vào viện, bệnh nhi được chỉ định can thiệp loại bỏ di vật. Chiếc nhẫn được lấy ra sau đó, sức khỏe cháu Đ. vẫn ổn định.

Trước đó, vào ngày 14/6, các bác sỹ tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cũng đã tiếp nhận bệnh nhi N.H.H (20 tháng tuổi). Bé H. được chẩn đoán là đã nuốt phải dị vật kim khí. Kết quả nội soi cho thấy tại đoạn cuối tá tràng của bệnh nhi có hình ảnh dị vật kim loại một đầu sắc nhọn (ốc vít kim loại) dài 3,5 cm.

Bác sĩ Mỹ bị tố để quên đoạn dây trong cơ thể bệnh nhân

Bệnh nhân German "OT" Ortiz, năm nay 70 tuổi, được bác sĩ Mark Taylor phẫu thuật tạo hình mạch vành vào năm 2005 tại Trung tâm Tim mạch Nevada.

Khi chụp X-quang cách đây 4 năm, Ortiz phát hiện một đoạn dây kim loại lạ chạy từ động mạch chủ xuống đùi của mình. Các bác sĩ đã loại bỏ một phần của đoạn dây vào năm 2018 nhưng vẫn sót lại khoảng 50 cm trong cơ thể bệnh nhân.

Năm 2016, Ortiz cùng vợ đâm đơn kiện bác sĩ Taylor và Trung tâm Tim mạch Nevada. Tuần này, tòa án Nevada bắt đầu xử lý vụ việc. 

Luật sư của nguyên đơn cho biết đoạn dây lạ kia chính là một ống thông cần thiết phải đưa vào trong quá trình phẫu thuật mạch vành. Tuy nhiên, bác sĩ Taylor đã bỏ quên đoạn dây trong khi đáng lẽ phải rút nó ra trước khi kết thúc ca mổ. 

Luật sư của bác sĩ Taylor lập luận có khả năng bác sĩ bỏ quên đoạn dây là người khác bởi Taylor không nhận được bất cứ báo cáo nào về việc đoạn dây bị thất lạc. Ý kiến này lập tức bị phía Ortiz bác bỏ vì cho rằng một bác sĩ cần thận trọng suốt thời gian phẫu thuật và phải chịu trách nhiệm về bất cứ sơ suất nào xảy ra với bệnh nhân của mình.

Đến 2025, Việt Nam phải tốn đến 1,1 tỷ USD cho điều trị bệnh đái tháo đường

Hơn 10 năm trước, chi phí hằng năm tốn cho điều trị bệnh đái tháo đường tại Việt Nam chỉ khoảng 320 triệu USD, nhưng dự báo đến năm 2025 chi phí này "ngốn" khoảng 1,1 tỉ USD.

Đó là thông tin được nêu ra tại hội thảo quốc tế về bệnh chuyển hóa - tim mạch, diễn ra ở TP.HCM từ 15-16/6.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, nội dung tập trung vào 3 nhóm bệnh chính gồm: đái tháo đường, tim mạch và rối loạn tuyến giáp.

Theo Hiệp hội đái tháo đường và nội tiết Việt Nam, khoảng 5,5% dân số trong nước (từ 20-79 tuổi) mắc bệnh đái tháo đường.

Theo các chuyên gia, vấn đề quan trọng cần quan tâm hơn đó là: ý thức của người dân về phòng ngừa bệnh đái tháo đường qua chế độ ăn uống; phát hiện bệnh, điều trị kịp thời và chăm sóc người bệnh...

Số liệu về bệnh đái tháo đường trên thế giới được nêu ra là 108 triệu người mắc (năm 1980), nhưng tăng lên 422 triệu người (năm 2014). Số liệu mới nhất chưa được đề cập.

Về bệnh tăng huyết áp (thuộc bệnh liên quan tim mạch), các chuyên gia lưu ý là phần lớn - với khoảng 50% số người mắc trong nước (14 triệu người) không biết mình tăng huyết áp...

ban tin y te hom nay 166 cuu song san phu vo tu cung be hoc thach da ngung tim duoc hoi sinh than ky Liên tục xảy ra trường hơp trẻ nuốt phải dị vật sắc nhọn tại Nghệ An

Ngay khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, nếu trẻ không tím tái, không ho rũ rượi thì bố mẹ cần ...

ban tin y te hom nay 166 cuu song san phu vo tu cung be hoc thach da ngung tim duoc hoi sinh than ky Đũa ăn dài 7cm bị gãy nằm 4 năm trong hốc mắt một bệnh nhân nam

Chiều nay 13/6, BV Tai Mũi Họng TP.HCM chia sẻ về ca phẫu thuật khá hy hữu. Bệnh nhân nam 40 tuổi, nhà ở Lagi ...