Bản tin y tế hôm nay (17/6) có thông tin về sự việc BV Chợ Rẫy TP.HCM xuyên đinh nhầm bệnh nhân; một bệnh viện khác cũng ở HCM đã nuôi thành công bé sơ sinh nặng chỉ 800 gram...

Bản tin y tế hôm nay (17/6) gồm các thông tin sau: Nuôi thành công bé sinh non nặng 800 gam; Bệnh viện xuyên đinh chân nhầm bệnh nhân; Ăn cá nóc tự bắt được, người đàn ông bị hư thận vĩnh viễn.

Bệnh viện xuyên đinh chân nhầm bệnh nhân

ban tin y te hom nay 176 benh vien xuyen dinh chan nham benh nhan bi hu than vinh vien vi an ca noc tu bat
Bệnh viện chợ Rẫy TP HCM

Ngày 17/6, báo Pháp luật TP HCM đưa tin cho biết, tại BV Chợ Rẫy TP.HCM đã xảy ra một ca xuyên đinh chân nhầm bệnh nhân.

Chị Trịnh Thúy Liễu (29 tuổi, ở tỉnh Cà Mau), vợ của bệnh nhân, cho biết do sơ suất nên chồng chị té từ trên cao, bệnh viện (BV) địa phương chẩn đoán bị chấn thương cột sống và được chuyển lên khoa Cấp cứu, BV Chợ Rẫy TP.HCM vào khoảng 20 giờ ngày 12/6. 

“Gần 3 giờ sáng 13/6, sau khi thực hiện các xét nghiệm, chồng tôi được nhân viên khoa Cấp cứu đẩy đến phòng bó bột. Do được đưa tới phòng bó bột nên tôi nghĩ bệnh tình của chồng không cần phẫu thuật, chỉ phải bó bột nên rất an tâm” - chị Liễu kể.

Tuy nhiên, ít phút sau, điều dưỡng khoa Cấp cứu gọi tên chồng chị và yêu cầu người nhà bổ sung hồ sơ. “Tôi nói chồng tôi đang trong phòng bó bột. Lập tức điều dưỡng khoa Cấp cứu và tôi đi nhanh vào phòng bó bột. Thấy chân phải chồng tôi đang bị một bác sĩ (BS) khoan lỗ để xuyên đinh, điều dưỡng nói lớn: “Nhầm bệnh nhân rồi. Ông này không có chỉ định xuyên đinh chân”. Tôi nghe vậy vô cùng tá hỏa” - chị Liễu kể tiếp.

Sau đó chồng chị được đẩy ra phòng bó bột và đưa trở lại khoa Cấp cứu.

Cũng trong ngày 13/6, BS Phạm Thanh Việt, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, BV Chợ Rẫy TP.HCM, chủ trì buổi họp với gia đình chị Liễu để trao đổi những vấn đề liên quan.

Theo biên bản làm việc, BS Việt thừa nhận BV Chợ Rẫy TP.HCM đã nhầm lẫn khi thực hiện xuyên đinh chân chồng chị Liễu. “BV phải chi trả chi phí điều trị sự nhầm lẫn này. BV gây ra nhầm lẫn thì BV sẽ chịu trách nhiệm trước bệnh nhân cùng gia đình và sẽ xử lý các cá nhân liên quan” - ông Việt trình bày trong biên bản.

Cũng trong biên bản, BS Việt cho rằng việc nhầm lẫn xuyên đinh chân chồng chị Liễu không ảnh hưởng đến chức năng vận động, không cần điều trị gì thêm và vết thương sẽ tự lành.

“Tôi không thể biết được chân chồng tôi sau này có bị ảnh hưởng gì không. Tôi chỉ yêu cầu BV Chợ Rẫy TP.HCM làm cam kết nhận trách nhiệm nếu sau này chân chồng tôi có vấn đề. Tôi cũng đề nghị BV này miễn phí tiền điều trị chân và vết thương cột sống cho chồng tôi. Tuy nhiên, BV chưa có câu trả lời” - chị Liễu nói.

Ăn cá nóc tự bắt được, người đàn ông bị hư thận vĩnh viễn

ban tin y te hom nay 176 benh vien xuyen dinh chan nham benh nhan bi hu than vinh vien vi an ca noc tu bat
Cá nóc là món ăn ngon ở Nhật nhưng chỉ những đầu bếp đã trải qua đào tạo nghiêm ngặt mới được chế biến cá nóc

Người đàn ông 43 tuổi ở bang Florida (Mỹ) đã bắt được con cá nóc và làm thịt ăn chung với bà của mình, theo Daily Mail.

Tên của ông không được tiết lộ, chỉ biết đang sống ở thành phố Aventura, bang Florida. Bà của ông cũng nhiễm độc cá nóc nhưng chỉ bị nhẹ và đã mau chóng hồi phục. Tuy nhiên, người đàn ông thì nặng hơn rất nhiều vì đã ăn cả gan cá nóc.

Ông nhập viện trong tình trạng nôn mửa đau bụng, tê liệt tay chân, yếu cơ, nói lắp bắp và huyết áp cao ngất ngưỡng. Bệnh nhân nói với bác sĩ là đã ăn cá nóc trước đó vài giờ và có dùng cocaine 3 ngày trước đó.

Những kiểm tra sau đó xác nhận ông đã bị nhiễm TTX, loại độc tố thần kinh mạnh gấp 1.200 lần cyanua, của cá nóc. Mặc dù đã ăn gan cá nóc nhưng may mắn là người đàn ông vẫn sống.

Các bác sĩ tại bệnh viện Aventura Hospital and Medical Center (Mỹ) đã chia sẻ trường hợp này trong một nghiên cứu mới đây trên tạp chí BMJ Case Reports.

“Nếu nhiễm độc cá nóc mà không chết thì các triệu chứng thường sẽ hết trong vòng 24 giờ”, bác sĩ Patricia Almeida, một trong những tác giả của bài viết, chia sẻ.

Tuy nhiên, đối với trường hợp của người đàn ông này, thận của bệnh nhân bị hủy hoại và buộc phải chạy thận suốt quãng đời còn lại. Các bác sĩ cho biết trước đó ông đã bị huyết áp cao và mắc bệnh thận. Chính độc tố cá nóc đã phá hủy luôn hai quả thận.

Nuôi thành công bé sinh non nặng 800 gam

ban tin y te hom nay 176 benh vien xuyen dinh chan nham benh nhan bi hu than vinh vien vi an ca noc tu bat
Bé sinh non được ổn định thân nhiệt, đường huyết, hô hấp ngay trong 60 phút đầu đời giúp cải thiện sức khỏe. Ảnh: Vnexpress

Bé gái chào đời nặng 800 g, sau hơn 1,5 tháng nuôi dưỡng trong phòng hồi sức sơ sinh đã đạt cân nặng hơn 2,2 kg, ngày 15/6. Bé ngủ ngoan, bú sữa mẹ, không có các vấn đề về mắt, thần kinh như lo ngại ở trẻ sinh cực non tháng. Hành trình dưỡng thai ở mẹ đến chăm sóc đầu đời cho bé là nỗ lực nhiều căng thẳng với các y bác sĩ.

Bác sĩ Lê Văn Hiền, Bệnh viện Hạnh Phúc, tiếp nhận thai phụ mang thai 23 tuần tuổi trong tình trạng vỡ ối. Người mẹ 33 tuổi hoảng loạn cầu cứu bác sĩ vì đã điều trị ở nơi khác, được khuyên chấm dứt thai kỳ. 

"Chỉ định chấm dứt thai kỳ trong trường hợp thai 23 tuần, ối vỡ là không sai", bác sĩ Hiền phân tích. Y tế Việt Nam hiện chưa chăm sóc được thai nhi chào đời 23 tuần. Mỹ cũng khuyến cáo trên 24 tuần tuổi mới đầu tư chăm sóc vì nếu trẻ quá non tháng dù cứu sống cũng để lại nhiều di chứng về sau.

Mốc các bác sĩ nhi sơ sinh mong chờ để có thể nuôi bé là từ 28 tuần tuổi thai. "Ối đã vỡ rồi, nếu kéo dài đợi em bé trưởng thành thì nguy cơ gây nhiễm trùng nguy hiểm cho người mẹ, nhiễm trùng tử cung, phải cắt bỏ tử cung vĩnh viễn không thể có con", bác sĩ Hiền nói.

Bác sĩ Hiền kiểm tra kỹ sức khỏe của mẹ và bé, tư vấn những khó khăn, nguy cơ có thể xảy ra, cùng theo dõi sát với hy vọng kéo dài tuổi thai, trên tinh thần luôn ưu tiên tính mạng, tương lai sản khoa người mẹ. Thai phụ được các y bác sĩ theo dõi lượng nước ối, theo dõi dấu chứng nhiễm trùng mỗi ngày. 

May mắn kéo dài đến tuần 26, người mẹ gần như không còn nước ối, chỉ số nhiễm trùng tăng, có thể gây nguy hiểm cả mẹ và bé. Các bác sĩ quyết định mổ sinh bé gái, cân nặng 800 gram.

Với các trường hợp non tháng, ê kíp "giờ vàng" gồm hai bác sĩ nhi, một nữ hộ sinh, một điều dưỡng phối hợp thực hiện các công việc theo phân công từ trước cho trẻ trong 60 phút đầu đời. 

Bé gái vừa chào đời, bác sĩ sơ sinh có mặt hỗ trợ áp lực dương liên tục giúp phổi bé không bị xẹp. Nữ hộ sinh tại phòng sinh chuẩn bị giường sưởi ấm với nhiệt độ 36,5 độ C, chuẩn bị túi nhựa giữ nhiệt để bọc em bé lúc vừa rời bụng mẹ.

Sau 10 phút ổn định, bé được chuyển về phòng hồi sức sơ sinh. Bác sĩ và điều dưỡng chuẩn bị sẵn dụng cụ đặt catheter vào tĩnh mạch rốn, thiết lập đường truyền tĩnh mạch để cung cấp dung dịch đường giúp bé không bị hạ đường huyết. Bé được bơm surfactant vào nội khí quản để ổn định hô hấp.

ban tin y te hom nay 176 benh vien xuyen dinh chan nham benh nhan bi hu than vinh vien vi an ca noc tu bat Bản tin y tế hôm nay (16/6): Cứu sống sản phụ vỡ tử cung, bé hóc thạch đã ngưng tim được hồi sinh thần kỳ

Bản tin y tế hôm nay (16/6) với nhiều thông tin liên quan đến việc cứu sống trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ trong những ca ...

ban tin y te hom nay 176 benh vien xuyen dinh chan nham benh nhan bi hu than vinh vien vi an ca noc tu bat Bản tin y tế hôm nay (15/6): Cậu bé chỉ có một quả thận, một lá phổi và trái tim lạc chỗ; người mẹ bị ung thư hy sinh để giữ con

Bản tin y tế hôm nay (15/6) có những thông tin đáng lưu ý sau: Thêm một người mẹ chấp nhận không điều trị tích ...