Tin y tế
29/05/2019 17:36Bản tin y tế hôm nay 30/5: Băn khoăn của Bộ trưởng Y tế trước giờ “chốt” dự thảo Luật phòng chống rượu, bia
Băn khoăn của Bộ trưởng Y tế trước giờ “chốt” dự thảo Luật phòng chống rượu, bia
Hôm nay (30/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp “chốt” về dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trước khi Quốc hội biểu quyết. Song, vẫn còn nhiều điều bất hợp lý trong dự thảo Luật khiến Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lo ngại và đã thẳng thắn chỉ ra trong buổi họp giữa Ban soạn thảo Luật, Quốc hội và các bộ, ngành, Chính phủ vào tối 27/5.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến không giấu được lo ngại khi trong dự thảo Luật hiện nay, nguồn kinh phí cho việc thực hiện các hoạt động được quy định chưa rõ ràng. Dự thảo cũng không quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia, trong khi đây là vấn đề rất quan trọng để kiểm soát tác hại của rượu, bia; dự Luật cũng không quy định chi tiết các hoạt động nằm trong phạm vi được Ngân sách Nhà nước chi trả.
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến |
“Nếu Luật chỉ nói chung chung là lấy từ nguồn kinh phí Nhà nước, thì những hoạt động nào ngân sách nhà nước sẽ cấp? Đến lúc đó chúng ta biết có bao nhiêu kinh phí để hoạt động? 200 triệu/năm? 1 tỷ, 2 tỷ/toàn quốc?” – Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đặt câu hỏi.
Vì thế, Bộ trưởng Bộ Y tế không ngần ngại chỉ ra: Bộ Luật dù có được thông qua nhưng sẽ "đi vào dĩ vãng" vì không có tiền để thực hiện, trong trường hợp việc phân bổ ngân sách không hợp lý, nguồn kinh phí eo hẹp.
Người đứng đầu ngành y tế lấy ví dụ về Luật phòng, chống tác hại thuốc lá đã có một quỹ riêng, trong đó quy định những hoạt động cụ thể về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhưng không quy định về các hoạt động phòng chống các bệnh kèm theo do hút thuốc lá…
Bộ trưởng Bộ Y tế kiến nghị: Ban soạn thảo Luật cần quy định rõ các hoạt động sẽ được chi ngân sách bao gồm: truyền thông; tư vấn về tác hại và phòng, chống tác hại của rượu, bia; tập huấn đào tạo cán bộ; phát hiện sớm 1 số bệnh do rượu bia gây ra vv...
Đoàn chuyên gia Trung Quốc tham gia phẫu thuật mắt miễn phí cho 70 bệnh nhân
Ngày 29/5, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp Hải Phòng, thành phố Hải Phòng và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tổ chức “Hành trình ánh sáng,” với hoạt động tư vấn, khám, thay thủy tinh thể cho 70 bệnh nhân.
Đây là lần đầu tiên ngành Y tế Hải Phòng được tiếp nhận một chương trình phẫu thuật nhân đạo chuyên ngành mắt của Trung Quốc và thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp.
Dự án “Hành trình ánh sáng” sẽ là mở đầu tốt đẹp cho những chương trình hợp tác tiếp theo về y tế giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Vân Nam.
![]() |
| Dự án “Hành trình ánh sáng” sẽ là mở đầu tốt đẹp cho những chương trình hợp tác tiếp theo về y tế giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Vân Nam. |
Các chuyên gia tham gia phẫu thuật miễn phí gồm 7 bác sỹ, phẫu thuật viên, điều dưỡng chuyên khoa Mắt thuộc Bệnh viện Đại học Y Côn Minh cơ sở 1.
Cùng phối hợp với đoàn có các bác sỹ, điều dưỡng khoa Mắt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, sự hỗ trợ về trang thiết bị của Bệnh viện Mắt Hải Phòng.
Ngoài việc cử chuyên gia hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật, tỉnh Vân Nam còn tài trợ toàn bộ kinh phí bao gồm chi phí phẫu thuật, xét nghiệm, mua vật tư y tế và thiết bị y tế, chi phí đi lại của bệnh nhân, với tổng số tiền trên 700 triệu đồng Việt Nam, tương đương trên 30.500 USD.
04 bệnh viện lớn nhất nước được thực hiện cơ chế tự chủ toàn diện
Mới đây, theo Nghị quyết 33/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký về thí điểm tự chủ, 4 bệnh viện trực thuộc Trung ương là Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện K trung ương.
Theo đó, các bệnh viện được tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện. Với mục tiêu phát huy tính chủ động, sáng tạo, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện nhằm nâng cao năng lực, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sửc khỏe cho người dân; tiếp tục phát huy truyền thống, uy tín của các bệnh viện; duy trì và phát triển các trung tâm kỹ thuật cao, phục vụ không chỉ cho người Việt Nam mà cả người nước ngoài.
Thực hiện trách nhiệm xã hội của bệnh viện, bảo đảm quyền lợi cho đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế, đối tượng chính sách, nhất là bệnh nhân nghèo, bệnh nhân thuộc diện khó khăn trong tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng với chi phí hợp lý. Không để xảy ra tình trạng thu hút bệnh nhân quá mức và lạm thu.
Theo đó về chuyên môn bệnh viện được quyết định quy mô bệnh viện khi đáp ứng đủ các yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật, nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất. Bệnh viện được quyết định chỉ tiêu và kế hoạch hoạt động của bệnh viện bảo đảm phù hợp với các quy định về chuyên môn do Bộ Y tế ban hành và phù hợp với điều kiện, khả năng của bệnh viện.
Bệnh viện được quyết định việc lựa chọn phát triển các chuyên ngành mũi nhọn, danh mục và quy trình kỹ thuật đã được Bộ Y tế ban hành thực hiện tại bệnh viện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, phân tuyến chuyên môn và các dịch vụ kỹ thuật cao khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, phù hợp với mục tiêu phát triển của bệnh viện, đáp ứng nhu cầu xã hội.

