Tin y tế
30/05/2019 22:13Bản tin y tế hôm nay (31/5): Vì sao người dân chưa hài lòng về chi phí khám chữa bệnh?
Bộ Y tế đồng ý đưa bóng cười vào danh mục cấm
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đồng ý với việc ngừng cho phép sử dụng khí N2O cho mục đích giải trí như dùng để bơm vào bóng cười, chỉ được sử dụng trong công nghiệp.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến vừa ký Công văn số 2954/BYT-KCB ngày 29/5/2019 của Bộ Y tế gửi UBND thành phố Hà Nội, nhằm phúc đáp Công văn số 5051/UBND-KGVX của UBND thành phố Hà Nội về việc khuyến cáo tác hại khí N2O và tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh, lưu hành khí N2O. Trước tác hại của việc sử dụng khí N2O để kích thích, giải trí, Bộ Y tế nhất trí với đề nghị của UBND thành phố Hà Nội về việc không được sử dụng khí N2O với mục đích vui chơi giải trí vì khí này làm thay đổi trạng thái tâm thần, thần kinh, và đề nghị UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác truyền thông về tác hại của khí này đối với sức khỏe con người.
![]() |
| Bóng cười có thể gây ra chóng mặt nhanh chóng, ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch và hệ thần kinh nghiêm trọng, khiến cơ thể thiếu vitamin B, thiếu máu. Trường hợp nặng hơn có thể dẫn tới tê liệt và khó đi lại. Ảnh VOV |
Theo các chuyên gia, trong bóng cười hoàn toàn là khí Dinitơ monoxit - N2O. Tùy vào cách sử dụng khác nhau, bóng cười có thể gây ra chóng mặt nhanh chóng, ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch và hệ thần kinh nghiêm trọng, khiến cơ thể thiếu vitamin B, thiếu máu. Trường hợp nặng hơn có thể dẫn tới tê liệt và khó đi lại.
Nạn bạo hành, hành hung nhân viên y tế đang gia tăng
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, hiện nghề y phải đối mặt với nhiều bạo lực, tác động trực tiếp đến chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân cũng như sinh mạng, sự an toàn, yên tâm làm việc của nhân viên y tế.
![]() |
| “Bảo vệ blouse trắng” là một trong những nội dung phối hợp hoạt động của Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhằm thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe công nhân, viên chức, lao động năm 2019. |
Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình nêu rõ, nạn bạo hành tại bệnh viện, hành hung nhân viên y tế đang gia tăng tại Việt Nam, ảnh hưởng tới hơn 30% nhân viên y tế, với tính chất ngày càng nghiêm trọng, phá vỡ cơ sở vật chất của bệnh viện. Riêng năm 2017 đã ghi nhận 25 vụ với 37 nạn nhân…
“Bảo vệ blouse trắng” là một trong những nội dung phối hợp hoạt động của Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhằm thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe công nhân, viên chức, lao động năm 2019. Chương trình bao gồm các hoạt động tập huấn trên toàn quốc về công tác an toàn, vệ sinh lao động, kỹ năng phòng chống bạo hành; nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên y tế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa…
Chi phí khám, chữa bệnh cao khiến người dân chưa hài lòng
Chỉ số hài lòng của người bệnh Việt Nam năm 2018 tăng từ 3,98/5 lên 4,04/5 so với năm 2017, tương ứng với mức độ hài lòng của người bệnh nội trú đạt 80,8%. Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến chia sẻ tại buổi công bố kết quả chỉ số hài lòng của người bệnh năm 2018, diễn ra tại Hà Nội ngày 30/5.
![]() |
| Đặc biệt là sự lo ngại của người dân đối với chi phí khám chữa bệnh. |
Đây là kết quả dựa trên khảo sát gần 7.600 người bệnh tại 60 bệnh viện (BV) trên toàn quốc, do Bộ Y tế và Tổ chức Sáng kiến Việt Nam, Đại học Indiana, Hoa Kỳ thực hiện trong khuôn khổ Dự án được Oxfam Việt Nam, Đại sứ quán Bỉ và Đại sứ quán Hà Lan tài trợ.
Khảo sát dựa trên phỏng vấn qua điện thoại ý kiến đánh giá của người bệnh nội trú đã xuất viện về trải nghiệm ở nhiều khía cạnh then chốt trong quá trình khám, chữa bệnh (KCB). Đây là năm thứ 2, khảo sát được thực hiện thông qua ứng dụng công nghệ di động, điện toán đám mây cho phép thu thập, phân tích dữ liệu. Đặc biệt, số BV được khảo sát nhiều gấp đôi so với năm 2017.
Yếu tố cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh vẫn có mức độ hài lòng thấp, mặc dù đã có sự cải thiện so với năm trước. Đặc biệt là sự lo ngại của người dân đối với chi phí KCB. Tuy 95% bệnh nhân được hỏi có BHYT, nhưng việc người bệnh ít hài lòng nhất về chi phí KCB cho thấy thách thức không nhỏ của ngành y tế trong việc nâng cao chất dịch vụ KCB tương xứng với chi phí người bệnh bỏ ra.
Hơn 10.000 em bé được hồi sinh nhờ thông tim, phẫu thuật tim
Sáng 30/5, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM đã tổ chức tổng kết 12 năm triển khai chương trình Tim mạch nhi. Theo Bệnh viện Nhi đồng 1, đặc điểm bệnh nhi tim bẩm sinh tại bệnh viện thường là 70% bệnh nhân nặng và phức tạp. Có tới 70% bệnh nhân dưới 12 tháng tuổi, 40% dưới 3 tháng tuổi.
Từ năm 2004 đến 2018, bệnh viện đã phẫu thuật tim cho hơn 4.800 ca; giai đoạn 2009-2018 thông tim cho hơn 6.000 ca; điện sinh lý từ tháng 4/2019 đến nay là 13 ca. Ngoài ra, bệnh viện còn làm nhiều ca khó như tứ chứng fallot, thông lỗ van 3 lá, hoán vị đại động mạch, tim 3 buồng nhĩ, tim 1 thất, kênh nhĩ thất…
Trung bình mỗi ngày bệnh viện thực hiện 2-3 ca phẫu thuật tim, 5 ca thông tim, trong đó có 70% bệnh nhi nặng phải mổ cấp cứu. Một trong những thành công đáng kể của bệnh viện là phẫu thuật tim cho bệnh nhi non tháng, nhẹ cân.
Điển hình là ca phẫu thuật cho bé gái chỉ nặng 850g. Bé gái sinh non khi được 31 tuần, chỉ nặng 850g bị hẹp eo động mạch chủ nặng. Sau khi sinh 20 ngày, bé được chỉ định mổ. Ca mổ kéo dài 60 phút, các bác sĩ đã kẹp nối động mạch chủ thành công. Bé được cai máy thở sau 5 ngày phẫu thuật và sau 14 ngày, bé tăng 940g, ăn sữa hoàn toàn và hồi phục ngoạn mục.
| Bản tin y tế hôm nay 30/5: Băn khoăn của Bộ trưởng Y tế trước giờ “chốt” dự thảo Luật phòng chống rượu, bia
Bản tin y tế hôm nay 30/5 có nhiều thông tin đáng chú ý: Băn khoăn của Bộ trưởng Y tế trước giờ “chốt” dự ... |
| Bản tin y tế hôm nay 29/5: Vợ sắp cưới của thiếu úy công an bị tạt axit,
Bản tin y tế hôm nay 28/5 có nhiều thông tin đáng chú ý: Nguyễn Trương Nam Hải - thiếu úy công an đã tạt ... |
| Bản tin y tế hôm nay 15/7: Sau khi uống rượu hai người tử vong, 48 người nhập viện
Nước rửa bồn cầu văng trúng người bệnh nhân bỏng nặng, Phẫu thuật thành công bệnh nhi có đầu hình tam giác, Chàng trai 26 ... |


