Bản tin y tế hôm nay (5/6): Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới bổ nhiệm cán bộ 'thần tốc' trước lúc nghỉ hưu

Thứ ba, 04/06/2019, 23:08 PM

Bản tin y tế hôm nay (5/6) có những thông tin đáng chú ý như: Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2019; Hi hữu ca bệnh tắc ruột do búi xương cá; Giám đốc BV Nhiệt đới T.Ư bổ nhiệm cán bộ 'thần tốc' trước khi nghỉ hưu; Nếu CPI tăng cao sẽ hoãn điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong năm nay.

Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2019

Hưởng ứng Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6, ngày 4/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc và chiến dịch Hành trình Đỏ 2019.

Theo đó, từ ngày 4/6 đến 6/6/2019, tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức các hoạt động tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

ban tin y te hom nay 56 giam doc benh vien nhiet doi bo nhiem can bo than toc truoc luc nghi huu
Trọng tâm của chuỗi hoạt động là Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc diễn ra vào chiều 6/6 tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đây là hoạt động thường niên đã được tổ chức ở nước ta từ năm 2008 nhằm tri ân, biểu dương những tấm gương hiến máu và vận động hiến máu tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước, không phân biệt ngành nghề, độ tuổi, dân tộc.

Trong danh sách 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm nay, có những người đã hiến máu đến 60, 70 lần như: Ông Nguyễn Trí Hiếu, ông Trần Thành Long (TP Hồ Chí Minh, hiến máu 70 lần), ông Trần Kinh Quốc (TP Hồ Chí Minh, hiến máu 68 lần), ông Võ Hồng Mỹ (TP Hồ Chí Minh, hiến máu 67 lần), ông Phan Dũng Khánh, bà Nguyễn Thị Phương Thảo (TP Hồ Chí Minh, hiến máu 65 lần).

Trong hoạt động tôn vinh lần này, nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ diễn ra gồm: Gala "Về miền đất Tổ” (tối 4/6), dâng hương các vua Hùng (sáng 5/6), gặp mặt Phó Thủ tướng Chính phủ (chiều 5/6), lễ báo công dâng Bác và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (sáng 6/6).

Trọng tâm của chuỗi hoạt động là Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc diễn ra vào chiều 6/6 tại Hội trường Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Hi hữu ca bệnh tắc ruột do búi xương cá

Bệnh nhân Triệu Tạ N., được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu trong tình trạng đau bụng, bụng chướng căng do bí đại tiện nhiều ngày.

Khi phẫu thuật kiểm tra, ruột non bệnh nhân đã bị dãn to, có khối bã thức ăn dài khoảng 15 cm. Đáng lưu ý, khối thức ăn này có nhiều xương cá nhỏ găm từ giữa ruột vào thành ruột, gây tắc hoàn toàn lòng ruột. Các phẫu thuật viên của Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, đã mổ mở thành ruột lấy hết bã thức ăn, sau đó khâu đóng thành ruột và ổ bụng.

ban tin y te hom nay 56 giam doc benh vien nhiet doi bo nhiem can bo than toc truoc luc nghi huu
Kết quả chụp chẩn đoán cho hình ảnh bệnh nhân bị tắc ruột hoàn toàn, ẢNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG CUNG CẤP

Đến chiều nay, 4.6 sau mổ một ngày, bệnh nhân đã ổn định, tiếp tục được điều trị, theo dõi hậu phẫu.

Bệnh nhân N. cho biết hàng ngày làm việc ở hồ cá, nên thường xuyên ăn cơm với các món ăn được chế biến từ cá (trong đó có gỏi cá sống ăn kèm với các loại lá chát), do chủ quan nên đã không nhai kỹ các xương nhỏ cá. Trước khi nhập viện khoảng một tuần, bệnh nhân thấy đau bụng âm ỉ, bí trung tiện và đại tiện, nên được gia đình đưa đến bệnh viện khám bệnh và điều trị.

Như trường hợp bệnh nhân N. bị tắc ruột hoàn toàn, nếu không được phẫu thuật, điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể bị biến chứng hoại tử ruột, thủng ruột, viêm màng bụng, nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân dẫn đến tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo, khi thấy các dấu hiệu như đau quặn bụng từng cơn, có khi đau liên tục kèm theo buồn nôn, nôn, bụng căng trướng và không trung tiện hay không đại tiện được,... người bệnh cần đến các cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám và đưa ra các phương pháp điều trị đúng, tránh nguy hiểm cho sức khỏe.

Giám đốc BV Nhiệt đới T.Ư bổ nhiệm cán bộ 'thần tốc' trước khi nghỉ hưu

Từ tháng 12.2018 tới nay, bà P.T.N.Q (nguyên Phó phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Nhiệt đới TƯ) đã có nhiều đơn kiến nghị gửi tới Thanh tra Bộ Nội vụ, Thanh tra Bộ Y tế và cơ quan công an về những tồn tại xảy ra tại nơi bà công tác. Trong đó nổi bật là những sai phạm của giám đốc Nguyễn Văn Kính.

ban tin y te hom nay 56 giam doc benh vien nhiet doi bo nhiem can bo than toc truoc luc nghi huu
Ngay sau khi nhận thông báo nghỉ hưu, ông Nguyễn Văn Kính được cho là có những động thái "bất thường" khi vội vã triệu tập cuộc họp đặc cách tuyển dụng ông Lê Văn Dụng từ Đại học Y Hà Nội về làm Trưởng phòng Tài chính, kế toán.

Nội dung đơn của bà Q. đã được một số cơ quan báo chí phản ánh cho thấy, một kế toán của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương sau khi được cho là biển thủ hơn 1,6 tỉ đồng đã được Giám đốc Bệnh viện cho nghỉ việc theo "nguyện vọng cá nhân", đưa người thân (con gái, cháu vợ, cháu ruột) vào làm việc ở các phòng, ban quan trọng của bệnh viện; bệnh viện có 2 hệ thống sổ sách kế toán liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc tân dược; nghi vấn có tiêu cực trong đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị tại cơ sở 2 (thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội)...

Bên cạnh đó, bản thân ông Kính chưa kê khai đầy đủ tài sản, thu nhập của mình trong hồ sơ cán bộ-đảng viên; bổ nhiệm hàng loạt cán bộ quản lý cấp khoa, phòng khi chưa đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế; không ký tiếp hợp đồng lao động cho 176 trường hợp đã làm việc nhiều năm tại bệnh viện này... sử dụng xe ô tô gắn biển số 80A - 326.89 không đúng đối tượng theo quy định của Thông tư 15/2014/TT-BCA và Thông tư 64/2017/TT-BCA của Bộ Công an; sử dụng xe công biển 80A vào việc riêng...

Ngày 13.12.2018, Thanh tra Bộ Y tế đã ký Quyết định số 239/QĐ-TTrB thành lập Đoàn Thanh tra để kiểm tra, xác minh nội dung đơn kiến nghị nêu trên. Thời gian thanh tra của Đoàn được thực hiện trong 30 ngày (trừ thứ 7, chủ nhật và nghỉ lễ), bắt đầu từ thứ 2 (ngày 17.12.2018).

Do tính chất phức tạp của vụ việc, ngày 18.1.2019, Thanh tra Bộ Y tế đã ký tiếp quyết định (số 06/QĐ-TTrB) “giao bổ sung nhiệm vụ và gia hạn thời gian kiểm tra” cho Đoàn Thanh tra đối với đơn kiến nghị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.Tuy nhiên, sau khi gia hạn thời gian kiểm tra, tới cuối tháng 4.2019, đoàn thanh tra vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng.

Ngay sau khi nhận thông báo nghỉ hưu, ông Nguyễn Văn Kính được cho là có những động thái "bất thường" khi vội vã triệu tập cuộc họp đặc cách tuyển dụng ông Lê Văn Dụng từ Đại học Y Hà Nội về làm Trưởng phòng Tài chính, kế toán.

Nếu CPI tăng cao sẽ hoãn điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong năm nay

Theo lộ trình của Bộ Y tế, năm 2019 còn 2 bước điều chỉnh giá dịch vụ y tế, là điều chỉnh giá theo mức lương cơ sở mới 1.490.000 đồng và bước hai là tính chi phí quản lý.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá khám chữa bệnh sẽ căn cứ vào chỉ số giá tiêu dùng CPI và điều kiện kinh tế xã hội.

Thông tin trên được ông Nguyễn Nam Liên – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) cho biết tại buổi cung cấp thông tin về các nội dung: 5 năm thực hiện đổi mới phong cách thái độ hướng đến sự hài lòng của người bệnh; bệnh viện xanh-sạch-đẹp; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; đổi mới cơ chế tài chính-bảo hiểm y tế, do Bộ Y tế tổ chức chiều 4/6 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Nam Liên nhấn mạnh, Bộ Y tế xây dựng giá dịch vụ khám chữa bệnh theo lộ trình tính đúng, tính đủ chi phí để thực hiện mục tiêu đến năm 2020, hoàn thành việc chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế.

Việc điều chỉnh giá khám chữa bệnh sẽ phải căn cứ vào chỉ số giá tiêu dùng CPI và điều kiện kinh tế xã hội, nếu điều kiện khó khăn, chưa thuận lợi Bộ Y tế sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ điều hành giá để xem xét, điều chỉnh trong năm 2020. Như vậy, giá bao gồm cả chi phí khấu hao sẽ thực hiện vào 2021.

ban tin y te hom nay 56 giam doc benh vien nhiet doi bo nhiem can bo than toc truoc luc nghi huu Bản tin y tế hôm nay (4/6): Người Mỹ tặng giác mạc cho người Việt, mổ thành công cho trẻ 2 ngày bị tắc ruột

Bản tin y tế hôm nay (4/6) có nhiều thông tin đặc biệt: Bệnh viện Trương ương Huế đã tiếp nhận 5 giác mạc từ những ...

ban tin y te hom nay 56 giam doc benh vien nhiet doi bo nhiem can bo than toc truoc luc nghi huu Bản tin y tế hôm nay (3/6): Bé 5 tuổi nhập viện cấp cứu vì nuốt đồng xu vào thực quản

Bản tin y tế hôm nay (3/6) có nhiều thông tin đáng chú ý như: Kỷ lục tái thông mạch não cho 6 bệnh nhân đột ...