Bản tin y tế hôm nay (6/6): Lần đầu tiên phẫu thuật lồng ngực 1 rạch, cô gái 9x được tuyên dương thầy thuốc tiêu biểu

Thứ năm, 06/06/2019, 06:18 AM

Bản tin y tế hôm nay (6/6) có những thông tin đáng chú ý như: Lần đầu tiên nội soi lồng ngực cắt thùy phổi một đường rạch; Cô gái 9X được tuyên dương 'Thầy thuốc trẻ tiêu biểu ngành Y tế'; Cứu sống bé 5 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tím tái, ngừng thở.

Lần đầu tiên nội soi lồng ngực cắt thùy phổi một đường rạch

Bác sĩ Ngô Gia Khánh - phụ trách Khoa Phẫu thuật lồng ngực và mạch máu Bệnh viện Bạch Mai - cho biết như trên tại hội thảo đào tạo quốc tế phẫu thuật nội soi lồng ngực một đường rạch tổ chức ngày 5-6.

Lần đầu tiên GS Diego Gonzalez Rivas (người Tây Ban Nha) - "cha đẻ" của kỹ thuật này - đã đến Việt Nam chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Với sự hỗ trợ của chuyên gia, các bác sĩ đã thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật cắt thùy phổi cho 2 bệnh nhân chỉ với một đường rạch da nhỏ 3 cm.

ban tin y te hom nay 66 lan dau tien phau thuat long nguc 1 rach co gai 9x duoc tuyen duong thay thuoc tieu bieu

Lần đầu tiên nội soi lồng ngực cắt thùy phổi một đường rạch

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 2 giờ. Sau phẫu thuật một ngày, bệnh nhân có thể ngồi dậy nói chuyện, ăn uống bình thường. Theo bác sĩ Khánh, đây là kỹ thuật mới đã được áp dụng ở nhiều nước phát triển, mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân so với kỹ thuật mổ mở thông thường như: ít đau, hồi phục nhanh, xuất viện sớm, giảm thời gian điều trị, ít ảnh hưởng đến chức năng phổi sau mổ. Tới đây, kỹ thuật này sẽ được ứng dụng thường quy ở Việt Nam. Sau khi được quỹ BHYT chi trả một phần, người bệnh phải trả khoảng 30 triệu đồng.

Cô gái 9X được tuyên dương 'Thầy thuốc trẻ tiêu biểu ngành Y tế

Ngày 5/6, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ ngành y tế” và tuyên dương trao giải thưởng “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu ngành Y tế” lần thứ 10. Năm nay, 19 thầy thuốc trẻ đang công tác tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố được tuyên dương, khen thưởng.

ban tin y te hom nay 66 lan dau tien phau thuat long nguc 1 rach co gai 9x duoc tuyen duong thay thuoc tieu bieu

Những sáng kiến của đoàn viên Lê Thị Thủy đã được ứng dụng tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, giúp công việc của nhân viên y tế thuận lợi hơn, đồng thời giảm sự phiền hà, tăng sự hài lòng của người bệnh đối với bệnh viện.

Trong số 19 gương thầy thuốc trẻ tiêu biểu ngành Y tế TP.HCM được tuyên dương năm nay có nhiều y bác sỹ, nhân viên y tế thế hệ 9X. Dù tuổi đời còn trẻ nhưng những người này đã có nhiều đề tài nghiên cứu, sáng kiến đột phá trong quá trình chăm sóc, điều trị, phục vụ bệnh nhân.

Trong đó, những gương thầy thuốc trẻ có đến 2-3 công trình nghiên cứu sáng tạo giúp cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Điển hình như đoàn viên Lê Thị Thủy thuộc đơn vị Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Đoàn viên Lê Thị Thủy đã thực hiện song song sáng kiến cải tiến “Thay đổi dòng lưu thông của nhân viên lấy máu xét nghiệm nhằm giảm thời gian chờ cho người bệnh thực hiện xét nghiệm huyết học” cùng với đề tài nghiên cứu “Kết quả điều trị gãy xương bàn chân 2,3,4,5 bằng cố định kim Kirsh xuôi dưới màn tăng sáng”.

Những sáng kiến của đoàn viên Lê Thị Thủy đã được ứng dụng tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, giúp công việc của nhân viên y tế thuận lợi hơn, đồng thời giảm sự phiền hà, tăng sự hài lòng của người bệnh đối với bệnh viện.

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết, giải thưởng “Thầy thuốc trẻ tiêu biểu ngành Y tế” là hoạt động thường niên của ngành y tế nhằm khuyến khích, động viên các thầy thuốc trẻ tiếp tục dấn thân với nghề. Những công trình nghiên cứu, sáng kiến sáng tạo thiết thực, ý nghĩa giúp cho ngành y tế Thành phố từng bước cải thiện chất lượng phục vụ.

Theo ông Thượng, những thầy thuốc trẻ được tuyên dương, vinh danh trong những năm trước đây đã từng bước trưởng thành và đang dần nắm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của các bệnh viện.

Cứu sống bé 5 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng tím tái, ngừng thở

Bệnh nhi chuyển đến BV đã ngừng thở, ngừng tim. Tuy nhiên, các bác sĩ đã nỗ lực cứu sống bệnh nhân rồi chuyển lên tuyến trên tiếp tục chăm sóc

Ngày 5/6, BV Đa khoa Hùng Vương cho biết, BV vừa cứu sống bệnh nhi Phạm Gia H. (5 tuổi, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai) bị ngừng tim, ngưng thở khi đưa đến BV.

Theo hồ sơ bệnh án, khoảng 15h ngày 4/6, bệnh nhi được người nhà đưa đến BV cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở.

ban tin y te hom nay 66 lan dau tien phau thuat long nguc 1 rach co gai 9x duoc tuyen duong thay thuoc tieu bieu

Theo người thân đi cùng cho biết, bé sống cùng bố mẹ ở TP.Lào Cai. Hiện đang nghỉ hè nên gia đình cho về thăm ông bà tại xã Đại Minh, huyện Yên Bình (Yên Bái). Chiều ngày 4/6, trong lúc bé đang nằm chơi ở võng thì xuất hiện những cơn đau quằn quại vùng ngực, bụng, toàn thân tím tái, khó thở, nhịp thở ngắt quãng.

Ngay lập tức trẻ được gia đình đưa đến trạm y tế địa phương cấp cứu. Qua thăm khám, thấy tình trạng nguy kịch nên các bác sĩ đã chuyển đến BV Đa khoa Hùng Vương. Trên đường đi thỉnh thoảng trẻ xuất hiện tình trạng ngừng thở, lơ mơ và mất dần ý thức.

Khi tới Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương, bé đã hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở, mạch không, huyết áp, SPO2 không đo được, toàn thân tím tái. Mặc dù chưa khai thác được bất cứ thông tin gì về bệnh sử của bệnh nhân nhưng kíp trực đã ngay lập tức áp dụng các biện pháp hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, đặt ống nội khí quản, thiết lập các đường truyền để sử dụng thuốc vận mạch, đồng thời kích hoạt lệnh báo động khẩn cấp huy động tối đa lực lượng đến phòng cấp cứu để hội chẩn và đưa ra những quyết định tối ưu nhất.

Sau ít phút áp dụng đồng bộ các biện pháp cấp cứu tối khẩn cấp, trái tim của bé đã đập trở lại, mặc dù còn rời rạc , yếu ớt nhưng trên máy monitoring sóng điện tim, các chỉ số mạch, huyết áp Sp02…đã xuất hiện trở lại.

Đến 18 giờ cùng ngày, khi các chỉ số sinh tồn đã tạm ổn định, theo nguyện vọng của gia đình, kíp cấp cứu của BV Hùng Vương đã tiến hành chuyển bệnh nhân đến khoa cấp cứu chống độc của BV Nhi TƯ.

Đến sáng ngày 5/6/2019 tình trạng của bé đã được cải thiện rõ rệt, mạch huyết áp ổn định, bé đã tỉnh và có thể tiếp xúc được với người thân. Hiện tại bệnh nhân đã được chuyển về khoa hồi sức, điều trị tích cực để tiếp tục điều trị.