Bản tin y tế hôm nay (8/6): Thu giữ kho hàng bao cao su giả trị giá khoảng 6 tỷ đồng, thêm 1 bé tử vong sau khi tiêm Combe Five

Thứ sáu, 07/06/2019, 23:20 PM

Bản tin y tế hôm nay (8/6) có những thông tin đáng chú ý như: Tăng cường hợp tác với UNICEF trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em; Thêm một trẻ tử vong sau tiêm chủng vắc-xin Combe Five; Chuyển giao kỹ thuật để không phải chi hàng tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài chữa bệnh mỗi năm; Lần đầu tiên tổ chức ngày An toàn thực phẩm thế giới tại Việt Nam; Bắt tạm giam nhóm đối tượng chuyên sản xuất bao cao su giả.

Tăng cường hợp tác với UNICEF trong chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Chiều 7/6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp bà Rana Flowers, tân Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hoan nghênh bà Rana Flowers đến làm việc tại Việt Nam và tin rằng với khả năng chuyên môn, kinh nghiệm phong phú, bà sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và UNICEF trong các nỗ lực chung vì trẻ em Việt Nam.

ban tin y te hom nay 86 thu giu kho hang bao cao gia tri gia khoang 6 ty dong them 1 be tu vong sau khi tiem combe five
Phó Thủ tướng đề nghị UNICEF hỗ trợ Việt Nam trong huy động nguồn lực đủ, bền vững, hỗ trợ tư vấn chính sách, nâng cao năng lực công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở Việt Nam. Ảnh Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng khẳng định việc quan tâm, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tạo môi trường sống tốt, lành mạnh cho trẻ em là một nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm để phát triển đất nước bền vững, lâu dài. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương, của mỗi cộng đồng dân cư và mỗi gia đình.

Việt Nam cũng đang gặp một số thách thức trong lĩnh vực này như nguồn lực còn hạn chế, khoảng cách phát triển giữa các vùng miền còn cao, ảnh hưởng đến nỗ lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Phó Thủ tướng đề nghị UNICEF hỗ trợ Việt Nam trong huy động nguồn lực đủ, bền vững, hỗ trợ tư vấn chính sách, nâng cao năng lực công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở Việt Nam, trong đó có hỗ trợ xây dựng kế hoạch quốc gia về phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em giai đoạn 2020-2022, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phòng chống đuối nước.

Thêm một trẻ tử vong sau tiêm chủng vắc-xin Combe Five

Cháu G.T.N dân tộc Mông (4 tháng tuổi), trú tại thôn Mường Lum, xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai sau khi tiêm vắc-xin Combe Five có biểu hiện sốt cao, tím tái, nên gia đình đã đưa bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong sau 4 ngày điều trị.

ban tin y te hom nay 86 thu giu kho hang bao cao gia tri gia khoang 6 ty dong them 1 be tu vong sau khi tiem combe five
Sau khi tiêm vắc-xin Combe Five tại Trạm Y tế xã La Pan Tẩn có biểu hiện sốt cao, tím tái, nên gia đình đã đưa bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong sau 4 ngày điều trị. Ảnh minh họa

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lào Cai được biết, vào ngày 3/6, cháu G.T.N dân tộc Mông (4 tháng tuổi), trú tại thôn Mường Lum, xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai sau khi tiêm vắc-xin Combe Five tại Trạm Y tế xã La Pan Tẩn có biểu hiện sốt cao, tím tái, nên gia đình đã đưa bé đến cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong sau 4 ngày điều trị.

Trao đổi với PV, bác sỹ Vũ Thị Hải Yến, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai được biết: “Vào khoảng 19h30’, ngày 3/6, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai đã tiếp nhận cháu G.T.N trong tình trạng sốt cao li bì, thở ngáp, toàn thân tím tái, không bắt được mạch ngoại vi. Các bác sỹ đã tiến hành ngay các biện pháp cấp cứu cần thiết.

Sau 3 ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhi không có tiến chuyển tiên lượng xấu, liên tục sốt cao và phải hỗ trợ thở bằng máy. Dù được điều trị tích cực, nhưng đến 20h30 ngày 6/6 cháu bé đã tử vong.

Theo chẩn đoán của các bác sỹ, nguyên nhân tử vong là do suy hô hấp nặng và nhiễm trùng huyết. Hiện, Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến nặng sau tiêm chủng của tỉnh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu G.T.N.

Chuyển giao kỹ thuật để không phải chi hàng tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài chữa bệnh mỗi năm

Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và Câu lạc bộ Giám đốc Bệnh viện các tỉnh, thành miền Bắc vừa phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, thực hiện bệnh viện xanh-sạch-đẹp và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các bệnh viện tuyến trên tiếp tục chuyển giao những kỹ thuật thông thường cho tuyến dưới để giảm quá tải và có điều kiện thực hiện những dịch vụ kỹ thuật cao, thu hút người Việt từ nước ngoài về chữa bệnh, không “tham bát bỏ mâm” như hiện nay.

ban tin y te hom nay 86 thu giu kho hang bao cao gia tri gia khoang 6 ty dong them 1 be tu vong sau khi tiem combe five
Nhiều bệnh viện đang trong tình trạng quá tải. Ảnh minh họa

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, tình trạng tham nhũng vặt trong ngành y tế đã giảm từ 20% xuống 4 phần nghìn trong 5 năm qua. Tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh đối với các dịch vụ khám chữa bệnh đạt khoảng 80%. Tuy nhiên, vẫn còn 20% số bệnh viện đạt chất lượng dưới 2 sao. Trong số hơn 12.000 cuộc gọi đến đường dây nóng trong năm qua vẫn có tới 37% ý kiến phàn nàn về cơ sở vật chất và 34% ý kiến chưa hài lòng về quy trình chuyên môn của bệnh viện.

Khẳng định chỉ có khoảng 15% số bệnh nhân hiện nay cần phải điều trị tại tuyến Trung ương và tuyến tỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng yêu cầu các bệnh viện tuyến trên chuyển giao kỹ thuật thông thường cho tuyến dưới để tập trung vào những kỹ thuật cao, giúp người dân không phải chi hàng tỷ đô la Mỹ ra nước ngoài chữa bệnh mỗi năm.

Lần đầu tiên tổ chức ngày An toàn thực phẩm thế giới tại Việt Nam

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa phát động chuỗi sự kiện ý nghĩa hưởng ứng ngày An toàn thực phẩm thế giới (7/6) lần đầu tiên tại Việt Nam. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Chương trình hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức vệ sinh an toàn thực phẩm trong cộng đồng bao gồm đối tác nhà hàng, đối tác vận chuyển thức ăn và người tiêu dùng thông qua các chương trình giáo dục kiến thức trong sản xuất, chế biến và sử dụng thực phẩm.

ban tin y te hom nay 86 thu giu kho hang bao cao gia tri gia khoang 6 ty dong them 1 be tu vong sau khi tiem combe five
Gian hàng trong chương trình phát động Ngày An toàn thực phẩm thế giới lần thứ nhất.

Cục An toàn thực phẩm sẽ triển khai các lớp tập huấn an toàn thực phẩm trên địa bàn 4 thành phố trọng điểm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía cộng đồng để cùng chia sẻ những kiến thức an toàn thực phẩm hữu ích. Chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện bao gồm: Gian hàng linh hoạt và tương tác; Diễu hành truyền thông cơ động về An toàn thực phẩm.

Ngày An toàn thực phẩm thế giới lần thứ nhất đã được Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào tháng 12/2018 và ấn định tổ chức vào ngày 7/6/2019. WHO cùng với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cùng khuyến khích các nước thành viên chung tay hưởng ứng ngày An toàn thực phẩm thế giới năm nay và trong các năm sắp tới.

Bắt tạm giam nhóm đối tượng chuyên sản xuất bao cao su giả

Ngày 7/6, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam nhóm bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Thông tin từ Công an TP HCM cho biết, các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Trương Chí Thành, Phạm Thanh Truyền, Đặng Lê Duy, Trần Xuân Nam (tất cả cùng ngụ TP.HCM). Nhóm này vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM phối hợp với Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an phát hiện, triệt phá.

ban tin y te hom nay 86 thu giu kho hang bao cao gia tri gia khoang 6 ty dong them 1 be tu vong sau khi tiem combe five
Số bao cao su giả được cơ quan chức năng thu giữ.

Sau khi bị triệt phá, Trương Chí Thành khai nhận sản xuất bao cao su giả, cung cấp cho nhiều khách hàng, trong đó có Phạm Thanh Truyền. Sau khi mua bao cao su giả từ Thành cung cấp, Truyền bán lại cho các đại lý thứ cấp để hưởng lợi bất chính. Truyền thuê Duy mỗi tháng 10 triệu đồng để làm quản lý, giao nhận hàng cho khách.

Tại cơ quan công an, Trần Xuân Nam cũng thừa nhận trực tiếp sản xuất bao cao su giả trong đường dây này. Sau một thời gian theo dõi, ngày 29/5, các trinh sát đã bắt quả tang hành vi phạm tội của các đối tượng, thu giữ số lượng lớn bao cao su, gel bôi trơn thành phẩm giả một số thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều nguyên phụ liệu, máy móc dùng để sản xuất. Theo Công an TP HCM, số bao cao su, gel bôi trơn giả bị tạm thu có giá trị khoảng 6 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, truy tìm những đối tượng khác liên quan.

ban tin y te hom nay 86 thu giu kho hang bao cao gia tri gia khoang 6 ty dong them 1 be tu vong sau khi tiem combe five Bộ Y tế vừa đồng ý cấm, Hà Nội ra quân thu giữ cả kho khí bóng cười

Rạng sáng 5-6-2019, CAQ Hai Bà Trưng phối hợp cùng CAP Trương Định đã bắt quả tang hành vi tàng trữ một lượng lớn khí ...

ban tin y te hom nay 86 thu giu kho hang bao cao gia tri gia khoang 6 ty dong them 1 be tu vong sau khi tiem combe five Bộ Y tế đồng thuận cấm bóng cười tại Hà Nội

Bộ Y tế mới đây đã có văn bản đồng thuận với UBND Hà Nội về việc không được sử dụng khí N2O với mục ...