Bằng chứng ở Mỹ và châu Âu: Nhiều người trẻ vẫn nguy kịch khi mắc Covid-19

Thứ năm, 19/03/2020, 12:00 PM

Bằng chứng mới từ Châu Âu và Mỹ cho thấy những người trẻ tuổi không phải không bị nặng khi nhiễm Covid-19 như suy nghĩ ban đầu, Bloomberg ngày 19/3 đưa tin.

Theo báo cáo từ Italy và Pháp, nhiều người trẻ đang cần điều trị tích cực (ICU) hoặc nguy kịch khi mắc Covid-19.

Theo báo cáo từ Italy và Pháp, nhiều người trẻ đang cần điều trị tích cực (ICU) hoặc nguy kịch khi mắc Covid-19.

Dữ liệu ban đầu từ Trung Quốc cho thấy người già và những người có sẵn bệnh dễ bị tổn thương nhất. Tuy nhiên, tình hình dịch ở châu Âu và Mỹ chỉ ra rằng nhiều người trẻ tuổi, từ 20 đến độ tuổi 40 – có diễn biến nặng khi nhiễm Covid-19.

Theo báo cáo từ Italy và Pháp, nhiều người trẻ đang cần điều trị tích cực (ICU) hoặc nguy kịch vì Covid-19. Nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng hơn đối với những người trẻ có bệnh nền chưa được chẩn đoán.

Các dữ liệu đặt ra mối lo ngại về tác động của dịch đối với những người trẻ tuổi.

Tại Italy, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu, gần một phần tư trong số gần 28.000 bệnh nhân Covid-19 ở độ tuổi từ 19 đến 50, theo trang web dữ liệu Statista.

Xu hướng tương tự cũng xảy ra ở Mỹ.

Trong số gần 2.500 trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Mỹ, 705 người ở độ tuổi từ 20 đến 44, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Từ 15% đến 20% trong số đó phải nhập viên, trong đó có tới 4% cần được điều trị tích cực và một vài người chết.

Một trong những người trẻ đã bị nhiễm bệnh và diễn biến nặng là trợ lý giáo sư về di truyền học Clement Chow của Đại học Utah.

"Tôi còn trẻ và không có rủi ro cao, nhưng tôi vẫn phải điều trị tích cực khi bệnh diễn biến rất nghiêm trọng. Chúng ta thực sự không biết nhiều về virus này", Chow viết trên Twitter ngày 15/3.

Trên các bài đăng của mình, Chow cho biết bị sốt nhẹ trong vài ngày và sau đó bị ho nặng dẫn đến suy hô hấp. Cuối cùng anh bị xác nhận mắc Covid-19, phải thở oxy trong ICU.

Chow không cho biết mình bao nhiêu tuổi, nhưng trang web trong phòng thí nghiệm nơi anh làm việc cho biết Chow tốt nghiệp đại học năm 2003, tức khoảng 40 tuổi.

Tuy nhiên, đúng là nguy cơ tử vong tăng theo tuổi tác. Theo CDC, dù chỉ có 144 bệnh nhân trên 85 tuổi, có đến 70% trong số đó phải nhập viện và 29% cần được điều trị tích cực. 

Báo cáo Hàng tuần về Tỷ lệ Mắc bệnh và Tử vong cho biết tỷ lệ tử vong ở người trên 85 tại Mỹ đang là 25%.

Trong cuộc họp báo của Nhà Trắng hôm 18/3, Tổng thống Donald Trump kêu gọi những người trẻ tuổi dừng những hoạt động liều lĩnh, như tiệc tùng, đi biển và đi chơi ở quán bar.

Tiến sĩ Anthony Fauci, người đứng đầu Viện quốc gia về Dị ứng và các Bệnh Truyền nhiễm, kêu gọi mọi người nhận thức về độ nghiêm trọng của dịch bệnh.

"Các bạn không thể tưởng tượng được. Các vạn đã thấy những gì đã xảy ra ở Trung Quốc, những gì đang xảy ra ở Italy. Dịch bệnh cũng đang lây lan ở Mỹ và bằng nỗ lực của mình, chúng ta muốn đảm bảo không phải chịu cảnh như ở các nước khác”, ông nói.

Ông kêu gọi những người trẻ tuổi nỗ lực bảo vệ bản thân và mọi người.

"Không ai miễn nhiễm với bệnh. Ngay cả khi bạn đang làm rất tốt, bạn cũng nên là một phần rất quan trọng trong nỗ lực quốc gia nhằm ngăn chặn dịch bệnh", tiến sĩ Fauci nói.

“Các bạn là một phần quan trọng trong kế hoạch tích cực nhằm ngăn chặn dịch bệnh này. Chúng tôi thực sự cần các bạn. Việc này không thể thành công nếu không có các bạn”, ông kêu gọi những người trẻ tuổi.

Bài liên quan