Xe
18/12/2021 07:34Bảng giá gas hôm nay 17/12: Cuối tuần giá gas tăng mạnh
Bảng giá gas hôm nay 17/12, giá khí đốt tự nhiên trong phiên giao sáng nay tăng trở lại sau phiên giảm trước đó trước những dự đoán về hàng tồn kho giảm.
Bảng giá gas hôm nay 18/12
Chiều 30/11, Công ty Cổ phần thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương cho biết, từ ngày 1/12 giá các loại gas City Petro, Vimexco Gas, Pacific giảm 24.500 đồng/bình 12kg, giảm 100.000 đồng/bình 50kg.
Theo đó, giá gas bán lẻ đến người tiêu dùng không quá 476.500 đồng/bình 12 kg và 1.987.000 đồng/bình 50 kg.
Tương tự, Công ty Saigon Petro thông báo từ ngày 1/12 giá bán gas Saigon Petro giảm 24.500 đồng/bình, giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng còn 454.000 đồng bình 12 kg.
Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam chi nhánh miền Nam cũng cho biết, từ ngày 1/12, giá bán PetroVietNam gas giảm tương đương 24.000 đồng/bình 12 kg và 90.000 đồng/bình 45 kg so với tháng 11/2021.
Theo các công ty gas, do giá gas thế giới bình quân tháng 12 là 772,5USD/tấn, giảm 77,5USD/tấn so với tháng 11 nên các công ty điều chỉnh giảm tương ứng.
BẢNG GIÁ GAS BÁN LẺ THÁNG 12/2021
| Tên hãng | Loại bình | Giá bán lẻ (đồng) |
| Saigon Petro | 12kg (Màu xám) | 454.000 |
| Gia Đình | 12kg (Màu vàng) | 450.000 |
| ELF | 12kg (Màu đỏ) | 505.000 |
| PetroVietnam | 12kg (Màu xám) | 430.000 |
| Gas Thủ Đức | 12kg (Màu xanh) | 430.000 |
| Gas Dầu khí | 12kg (Màu xanh) | 440.000 |
| Miss gas | 12kg (chống cháy nổ) | 505.000 |
| Gia Đình | 45kg (Màu xám) | 1.757.000 |
| Petrovietnam | 45kg (Màu hồng) | 1.757.000 |
Như vậy, từ đầu năm đến nay, gas bán lẻ trong nước đã có 9 đợt tăng giá, 3 đợt giảm giá với tổng mức tăng 139.500 đồng/bình 12 kg.
Giá gas thế giới hôm nay
Giá gas thế giới tăng gần 1% lên 3,84 USD/mmBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 1/2022 vào lúc 10h40 (giờ Việt Nam).
Trước báo cáo, một cuộc khảo sát của Bloomberg đã đưa ra một loạt các ước tính rút tiền từ 77 Bcf đến 91 Bcf, với mức trung bình là 85 Bcf. Reuters đã thăm dò ý kiến của 16 nhà phân tích, những người có ước tính dao động từ mức rút 63 Bcf đến 99 Bcf, với mức rút trung bình là 88 Bcf. NGI đã lập mô hình kéo 89 Bcf.
Theo EIA, tính đến ngày 3/12, khí làm việc trong kho ở mức 3.505 Bcf, thấp hơn năm ngoái 356 Bcf và thấp hơn 90 Bcf so với mức trung bình 5 năm.
Với mức lưu trữ nói chung phù hợp với mức trung bình 5 năm, Rystad dự kiến sẽ kết thúc mùa rút với khoảng 3,7 Tcf trong kho do thời tiết ôn hòa liên tục ảnh hưởng đến nhu cầu khí đốt nói chung.