Báo Anh ca ngợi hiệu quả chống dịch Covid-19 của Việt Nam

Chủ nhật, 03/05/2020, 12:48 PM

Báo chí nước Anh đã có những bài viết đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh của Việt Nam trong thời gian qua.

Đến thời điểm này đã có 219/270 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh/xuất viện.

Đến thời điểm này đã có 219/270 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh/xuất viện.

Kể từ ngày 23/4, Việt Nam đã bắt đầu nới lỏng "giãn cách xã hội", từng bước đưa cuộc sống hàng ngày tại các thành phố lớn dần trở lại bình thường. Theo thông báo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, dù một số loại hình dịch vụ không thiết yếu vẫn phải đóng cửa, nhưng cho đến nay, không có tỉnh nào của Việt Nam nằm trong nhóm "nguy cơ cao".

Trước thành quả này của Việt Nam, báo chí nhiều nước trên thế giới đã có những bài viết đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh của quân và dân ta. 

Theo bài viết đăng trên tờ Telegraph của Anh ra ngày 23/4, dù chưa có báo cáo chính thức song có thể nói cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của một đất nước với 95 triệu dân là "câu chuyện thành công".

Với đường biên giới có hơn 1.000 km giáp Trung Quốc - nơi khởi phát dịch Covid-19 và điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhưng Việt Nam đã khống chế được dịch bệnh nhờ những biện pháp kịp thời và hiệu quả.

Mới đây nhất, trong bài viết đăng tải ngày 2/5, tờ The Guardian cho biết: Tính kịp thời là yếu tố đầu tiên và then chốt nhất trong số những lý do khiến Việt Nam thành công khi đối phó với Covid-19. Quốc gia này đã hành động sớm và không ngần ngại cảnh báo cho công dân của mình. Vào ngày 28/1, khi chỉ mới ghi nhận hai trường hợp, chính phủ Việt Nam đã tuyên bố rằng họ đang lên kế hoạch chiến đấu cho một kịch bản mà có thể hàng ngàn người đã nhiễm virus.

Trong những tuần tiếp theo, Việt Nam liên tục dẫn đầu khi áp đặt một loạt các hạn chế và ban hành các chính sách quan trọng như: các lệnh cấm du lịch quốc tế và đeo khẩu trang bắt buộc. Do cơ sở hạ tầng điều trị còn nhiều hạn chế, chính phủ Việt Nam đã tập trung vào việc xét nghiệm hàng loạt và mạnh mẽ truy tìm dấu vết tiếp xúc của các ca dương tính. Đây cũng là chiến thuật mà họ đã sử dụng để chống lại dịch Sars 17 năm về trước và lần này còn trên quy mô lớn hơn. Tính đến ngày 30/4, Việt Nam đã tiến hành 261.004 cuộc thử nghiệm và cách ly hàng chục nghìn người.

Với phương châm "chống dịch như chống giặc", hầu hết mọi ban ngành từ quân đội, hàng không đến y tế và cơ sở sản xuất thực phẩm đều được huy động và tập trung vào việc ngăn chặn đại dịch. Trên các phương tiện truyền thông, nhiều thông điệp ý nghĩa và quyết liệt được đưa ra để kêu gọi người dân học cách giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Đặc biệt, những thông điệp đó không hề truyền tải một cách cứng nhắc mà được chính phủ sáng tạo bằng cách kết hợp với nhạc sĩ, người nổi tiếng và thông qua tin nhắn văn bản để dễ dàng tiếp cận với người dân hơn. Tất cả những cố gắng đó đã từng bước một tạo nên thành công của quốc gia Châu Á này trước một đại dịch gây khủng hoảng đến toàn cầu trong nhiều tháng qua.

"Việt Nam đã nói rõ khi bắt đầu đại dịch rằng họ muốn bảo vệ danh tiếng là một quốc gia an toàn. Tuy nhiên, có thể thấy nhờ vào sự minh bạch, cởi mở với người dân; chính phủ không chỉ bảo vệ được hình ảnh mà còn đạt được nhiều hơn thế. Họ đã thành công tạo dựng được sự tin tưởng của từ phía người dân của đất nước", The Guardian đánh giá.

Bài liên quan