Báo châu Á: 'Á quân về nhà là xứng đáng'

Thứ sáu, 17/01/2020, 09:28 AM

Truyền thông châu Á cho rằng, U23 Việt Nam có màn trình diễn thất vọng tại VCK U23 châu Á 2020 nên bị loại là xứng đáng.

 

 

Báo châu Á đưa tin về U23 Việt Nam.

Ở trận đấu cuối cùng bảng D, U23 Việt Nam chỉ đụng độ với U23 Triều Tiên đã chắc chắn bị loại. Thậm chí, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Tiến Linh. Nhưng sau đó, đoàn quân áo đỏ đã bị lội ngược dòng và thất bại với tỷ số 1-2.

Trận thua này không những khiến U23 Việt Nam bị loại mà còn đẩy chúng ta xuống vị trí cuối bảng D (sau U23 Triều Tiên). Từ vị thế của đội á quân châu Á 2 năm trước, U23 Việt Nam đã phải về nước ngay từ vòng bảng.

Chứng kiến màn trình diễn không tốt của U23 Việt Nam, tờ Live Sport Asia có bài viết với tiêu đề: ''Á quân về nhà là xứng đáng".

Phần nội dung, tờ báo này viết: ''Bước vào trận đấu, U23 Việt Nam đã chủ động chơi tấn công toàn diện để tìm bàn thắng sớm. Từ đường chuyền dài của hậu vệ Nguyễn Thành Chung, hậu vệ cánh phải Hồ Tân Tài đã thoát lên và thực hiện đường tạt bóng đẹp mắt cho Nguyễn Tiến Linh sút ở cự ly gần để đánh bại thủ môn Ju-Hyok ở phút 16.

Có bàn dẫn trước, U23 Việt Nam tiếp tục áp đảo trận đấu so với đối thủ. Tấn công ngày càng nhiều mà không có thêm bàn thắng, U23 Việt Nam đã phải nhận một trái đắng khi thủ môn Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm ngớ ngẩn.

Trong hiệp hai, HLV Park Hang-seo liên tục có những thay đổi về nhân sự. Các cầu thủ mới giúp U23 Việt Nam gây nguy hiểm liên tục cho khung thành của Kang Ju Hyok. Tuy nhiên, Tiên Linh, Đức Chính hay Hoàng Đức không thể tận dụng các cơ hội rõ ràng.

Không thể tìm kiếm bàn thắng thứ hai, U23 Việt Nam nhận thêm bàn thua khi Ri Chung Gyu đánh bại Bùi Tiến Dũng trên chấm 11m. Cuối cùng, U23 Việt Nam thua U23 Triều Tiên với tỷ số 1-2. Kết quả này đã khiến đội bóng của HLV Park Hang-seo chính thức bị loại khỏi VCK U23 châu Á 2020".

 

 

Sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Trong khi đó, tờ Fox Sport có bài viết: “U23 Việt Nam bị loại, U23 Jordan và U23 UAE giành vé đi tiếp”. Tác giả cũng nhấn định sai lầm của thủ thành Bùi Tiến Dũng là bước ngoặt trận đấu.

“Dù đối diện với cú sút phạt không mấy nguy hiểm nhưng Bùi Tiến Dũng vẫn mắc sai lầm. Thủ thành này đã đấm bóng hụt, bóng nảy vào xà ngang và đi vào khung thành.

Vào cuộc với mục tiêu giành 3 điểm nhưng U23 Việt Nam đã hứng chịu thất bại. Điều đó khiến cho U23 Việt Nam tụt xuống vị trí cuối bảng, dưới cả U23 Triều Tiên”, Fox Sport viết.