Báo châu Á: 'Đội chủ nhà sắp bị loại'

Chủ nhật, 12/01/2020, 13:00 PM

Tờ Live Sport Asia dự đoán số phận của Thái Lan cực kỳ nguy hiểm sau khi để thua trước U23 Australia với tỷ số 1-2.

 

 

Ngay sau trận thua của U23 Thái Lan tờ báo thể thao châu Á Live Sport Asia đã giật bài viết với tiêu đề: ''Đội chủ nhà sắp bị loại".

Phần nội dung, Live Sport Asia viết: "U23 Thái Lan khởi đầu tự tin khi đối đầu với U23 Australia. Họ dâng cao tấn công khiến đối thủ gặp khó khăn. Điều này giúp U23 Thái Lan đã mở tỷ số trận đấu ở phút thứ 24 nhờ nỗ lực của Anon.

U23 Australia chơi kém trong hiệp một nhưng rất may họ không để thủng lưới bàn thứ hai. Chơi hoàn toàn dưới phong độ nhưng U23 Australia bất ngờ cân bằng tỷ số ở phút 43, khi tiền đạo D'Agostino tỏa sáng để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát", tờ Live Sport Asia viết.

Tác giả bài viết đánh giá chính những thay đổi của HLV Graham Arnold là bước ngoặt của trận đấu. "Sau khi thay đổi đội hình trong hiệp 2, U23 Australia lấy lại trận đấu với đội chủ nhà trong khi U23 Thái Lan dần cho thấy sự mệt mỏi.

Hơn nữa, U23 Thái Lan đã phải thay Supachai và Suphanat trong 2 phút do chấn thương tương. Những gương mặt mới được thay thế không đáp ứng được kỳ vọng, sau đó U23 Thái Lan dần bị đối thủ dồn ép và thủng lưới ở phút 76".

Cuối cùng, tờ báo này nhận định: "Giành chiến thắng 2-1, U23 Australia có quyền tự quyết giành vé vào tứ kết khi chỉ cần một trận hòa trước U23 Bahrain để đi tiếp. Trong khi đó, vị trí U23 của Thái Lan rất nguy hiểm, đội của Nishino cần ít nhất một trận hòa trước U23 Iraq để vào tứ kết. Tuy nhiên, đội Thái Lan nhiều khả năng sẽ không có Supachai và Suphanat".