Báo châu Á ví HLV Park Hang-seo với 'người đặc biệt' Jose Mourinho

Thứ hai, 20/01/2020, 14:16 PM

Chứng kiến việc U23 Việt Nam sớm phải dừng bước tại VCK U23 châu Á 2020 với vị trí bét bảng, tờ Live Sport Asia đã tỏ ra lo ngại rằng chu kỳ thành công của HLV Park Hang-seo.

Báo châu Á ví HLV Park Hang-seo với 'người đặc biệt' Jose Mourinho.

Báo châu Á ví HLV Park Hang-seo với 'người đặc biệt' Jose Mourinho.

"U23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng hai năm sau kỳ tích giành ngôi á quân U23 châu Á 2018. Chiến thuật của HLV Park Hang-seo vẫn giống như mọi lần nhưng khả năng của ông thầy người Hàn Quốc đang bị nghi ngờ. Ông không thể xoay chuyển cục diện trong trận đấu.

U23 Việt Nam không thể đánh bại UAE rồi Jordan khi mà lối chơi của họ kém ấn tượng. Trong cả 2 trận đấu này, màn trình diễn của U23 Việt Nam đều tệ hại. Họ không tạo ra cơ hội, ngay cả khi cầm bóng nhiều hơn", tờ báo này viết.

Theo tờ Live Sport Asia, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chủ yếu tử thủ trong khoảng 60 phút và dồn lên trong 30 phút cuối và tạo ra được một vài cơ hội. Nhưng may mắn đã không còn ủng hộ.

''Cả hai trận đấu đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0, khiến họ không còn quyết tự quyết trong trận đấu cuối cùng. Và tới trận đấu cuối cùng gặp Triều Tiên, trong thế buộc phải thắng U23 Việt Nam lại mắc sai lầm và bị Triều Tiên đánh bại", Live Sport Asia viết tiếp.

Tờ báo châu Á cũng so sánh HLV Park Hang-seo với ''người đặc biệt'' Jose Mourinho. ''Giống nhà cầm quân Mourinho, HLV Park tôn thờ lối chơi phòng ngự, hạn chế bàn thua tới mức tối thiểu và chờ đợi cơ hội để phản công. Chiến thuật này có thể cho hiệu quả tối đa, giúp họ giành được những danh hiệu.

Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo có thể bước trên con đường của HLV Mourinho, khi thành công chỉ kéo dài 3 năm. Tới thời điểm này, “Người đặc biệt” đã dẫn dắt nhiều CLB hàng đầu châu Âu như Inter, Real Madrid, Chelsea, Man United và Tottenham nhưng ông không tồn tại quá lâu ở CLB nào. Đây có thể là điều mà những người hâm mộ Việt Nam không muốn nghe nhưng nó có thể đúng với vị HLV Hàn Quốc".