Bao giờ có giấy báo trúng tuyển đại học năm 2015?

Chủ nhật, 26/07/2015, 22:02 PM

Bao giờ có giấy báo trúng tuyển đại học năm 2015? Là câu hỏi nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm vì gần đây có nhiều thí sinh...

Bao giờ có giấy báo trúng tuyển đại học năm 2015? Là câu hỏi nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm vì gần đây có nhiều thí sinh nhận được giấy báo trúng tuyển đại học dù chưa có điểm thi THPT quốc gia năm 2015.

Bao giờ có giấy báo trúng tuyển đại học năm 2015?

Chiều ngày 22/7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2015. Trước 27/7, các đơn vị sẽ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho TS. Trước ngày 30/7: gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho TS đã đăng ký dự thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ. Công bố điểm thi sau khi có đầy đủ dữ liệu điểm.

Bao giờ có giấy báo trúng tuyển đại học năm 2015? Là câu hỏi nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm

Bao giờ có giấy báo trúng tuyển đại học năm 2015? Là câu hỏi nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm 

Theo quy chế của Bộ Giáo Dục, ngay sau biết kết quả, thí sinh nào có thắc mắc đều có thể gửi đơn xin phúc khảo về Sở GD&ĐT trong thời hạn 10 ngày cho đến hết ngày 1/8. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo. Như vậy, đến ngày 15/8, các hội đồng thi sẽ công bố kết quả phúc khảo.

Đối với những em không cần phải phúc khảo, có thể nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 tại các trường ĐH, CĐ từ ngày 1/8 đến ngày 20/8. Như thế, những thí sinh xin phúc khảo chỉ có 5 ngày để tìm hiểu thông tin các trường và nộp xét tuyển.

Các đợt xét tuyển ĐH-CĐ năm 2015:

Xét tuyển NV 1: từ ngày 1 đến 20-8 (công bố điểm trúng tuyển chậm nhất ngày 25-8). Trong thời gian 20 ngày xét tuyển nguyện vọng I, nếu cần thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng kí ở trường đó hoặc rút hồ sơ để đăng kí sang trường khác.

Xét tuyển NV bổ sung đợt 1: từ ngày 25-8 đến hết ngày 15-9 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20-9)

Xét tuyển NV bổ sung  đợt 2: từ ngày 20-9 đến hết ngày 5-10 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 10-10)

Xét tuyển NV bổ sung đợt 3: từ ngày 10 đến hết ngày 25-10 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 31-10)

Xét tuyển NV bổ sung đợt 4 (các trường CĐ): từ ngày 31-10 đến hết ngày 15-11 (công bố điểm trúng tuyển trước ngày 20-11). 

Nhận được giấy báo trúng tuyển đại học khi chưa biết điểm thi THPT quốc gia năm 2015

Rất nhiều thí sinh nhận được giấy báo trúng tuyển đại học đang chờ điểm thi THPT quốc gia năm 2015, thậm chí có trường hợp chưa thi. Như trường hợp của một học sinh tên H. quê ở tỉnh Hậu Giang cho biết khoảng tháng 4/2015, H. đến Trường ĐH Nam Cần Thơ tìm hiểu thông tin tuyển sinh thì được cán bộ phụ trách tuyển sinh của trường tư vấn và hướng dẫn nộp hồ sơ theo hình thức xét tuyển học bạ vào ngành luật kinh tế của trường. Không lâu sau đó, H. nhận được “Giấy báo trúng tuyển” từ Trường ĐH Nam Cần Thơ có đầy đủ thông tin của thí sinh, điểm thi đại học cùng lời mời đến trường nhập học và nộp học phí.

Một trường hợp khác là của thí sinh B.V.H (sinh này 29/6/1997) là học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Minh Quang (tỉnh Hậu Giang) bất ngờ nhận được giấy báo trúng tuyển vào ngành Luật kinh tế của Trường ĐH Nam Cần Thơ. Ông Đinh Minh Tri, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Minh Quang xác nhận “Trường ĐH Nam Cần Thơ đã gửi nhiều giấy báo trúng tuyển cho học sinh tới trường tôi”. Mặc dù không nhớ chính xác số lượng bao nhiêu em nhưng ông Tri khẳng định rất nhiều học sinh của trường nhận giấy báo trúng tuyển.

Giấy báo trúng tuyển đại học năm 2015 như là một dạng "rải truyền đơn"

Giấy báo trúng tuyển đại học năm 2015 như là một dạng "rải truyền đơn"

Theo tìm hiểu, hầu hết các trường CĐ, trung cấp chỉ xét tuyển hồ sơ, không thi đầu vào, đều tìm cách thu thập thông tin từ nhiều nguồn, đồng thời chuẩn bị sẵn hàng loạt giấy báo trúng tuyển, nhập học. Ngay sau kỳ thi tốt nghiệp, họ sẽ gửi đồng loạt những giấy báo này cho tất cả thí sinh có tên trong danh sách theo kiểu “rải bom” và chờ đến nhập học. Không hề có khái niệm chọn lọc, tư vấn ngành nghề phù hợp với các em, thậm chí nhiều trường thấy ngành “hot” cũng đăng thông báo, gọi điện cho thí sinh, nhưng khi các em đến đăng ký thì tìm cách lôi kéo sang ngành khác.

Trước”ma trận” giấy báo nhập học, các phụ huynh và học sinh cần hết sức tỉnh táo và cẩn trọng. Thí sinh cần tìm hiểu thật kỹ thông tin trường đại học, tham khảo ý kiến thầy cô và gia đình. Đặc biệt, các em phải chọn, trường, ngành phù hợp với nguyện vọng, sở thích của mình, tránh hối hận sau này.