Báo Hà Lan chỉ ra lý do Đoàn Văn Hậu khó trụ được tại Heerenveen

Thứ tư, 04/03/2020, 10:34 AM

Tương lai của Đoàn Văn Hậu tại Heerenveen được dự báo sẽ khó khăn hơn sau khi dính chấn thương.

images2844408_02

Trong trận đấu cùng Jong Heerenveen tại vòng 5 giải đấu dành cho các đội trẻ tại Hà Lan, Đoàn Văn Hậu tiếp tục ra sân đá chính nhưng không may gặp chấn thương đầu gối.

Theo kết luận của các bác sĩ, đầu gối của Hậu bị tràn dịch và anh có thể phải nghỉ thi đấu từ 2 tới 3 tuần để bình phục. Trước tình hình này, tờ Fean Online của Hà Lan đã tỏ ra lo ngại cho tương lai của cầu thủ người Thái Bình ở Heerenveen.

"Cơ hội để Hậu tiếp tục ở lại Hà Lan là không cao. Đội bóng chỉ phải chi 2 triệu euro mua Ejuke, bạn đã thấy hiệu quả tốt cỡ nào. Mức giá 1,5 triệu euro cho Văn Hậu thật sự là thách thức, kèm theo khoản lương rất cao mà Heerenveen phải trả mỗi tháng", tờ Fean Online viết.

Tờ báo Hà Lan chỉ ra Văn Hậu và 8 cầu thủ khác cũng sẽ hết hợp đồng với SC Heerenveen bao gồm: Daniel Hoegh, Warner Hahn, Ricardo van Rhijn, Filip Bednarek, Trevor Doornbusch (chuyển nhượng tự do), Jens Odgaard, Alen Halilovic, Sven Botman (hết hợp đồng cho mượn).

Trong 9 cầu thủ này chỉ có Hahn, Van Rhijn, Odgaard và Botman đã khẳng định vị trí ở đội hình Heerenveen. Giám đốc Kỹ thuật Gerry Hanstra cho biết sẽ cố gắng giữ chân các trụ cột càng nhiều càng tốt. Dẫu vậy, Heerenveen bắt buộc chia tay nhiều cầu thủ nhằm cân bằng tài chính. Riêng trường hợp trung vệ Botman sẽ trở lại Ajax Amsterdam.

Về trường hợp của Văn Hậu, anh ký với Heerenveen có thời hạn 1 năm. Và nếu không có gì thay đổi khi bản hợp đồng kết thúc, Văn Hậu sẽ phải về nước. Hiện tại, Văn Hậu được đánh giá là người có nguy cơ phải chia tay đội chủ sân Abe Lenstra đầu tiên do những đóng góp của anh cho đội 1 gần như không có, trong khi mức lương của Văn Hậu lại nằm trong top đầu của Heerenveen.

Bài liên quan