Báo Hà Lan chỉ ra nguyên nhân khiến Đoàn Văn Hậu gần như phải về nước

Thứ bảy, 27/06/2020, 08:49 AM

Đại dịch Covid-19 khiến Heerenveen gặp nhiều khó khăn và làm thay đổi kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng, trong đó liên quan đến hậu vệ Đoàn Văn Hậu.

Van_Hau_Heerenveen_1_

Ngày 28/6 sẽ là hạn cuối cùng mà đội bóng Hà Lan sẽ phải chính thức đưa ra câu trả lời về tương lai của Đoàn Văn Hậu. Thời gian qua, CLB Hà Nội đã liên tục thúc giục Heerenveen đưa ra quyết định về Văn Hậu nhưng chỉ nhận được một lời hứa 28/6 mà thôi.

"Với Đoàn Văn Hậu, mọi thứ vẫn còn là dấu hỏi", báo Leeuwarder Courant nhận định về tương lai Văn Hậu.

Tờ báo của Hà Lan cho biết, Heerenveen muốn giữ hậu vệ sinh năm 1999, nhưng đại dịch Covid-19 giáng đòn mạnh vào tài chính câu lạc bộ, khiến họ gặp nhiều khó khăn và làm thay đổi kế hoạch chuyển nhượng.

Bản thân Đoàn Văn Hậu dường như vẫn khao khát được tiếp tục chơi bóng ở châu Âu sau khi nhận thấy mình có nhiều tiến bộ đáng kể dù rằng hậu vệ quê Thái Bình chỉ được ra sân ở đội trẻ Heerenveen mà thôi.

Song, rào cản lớn nhất khiến Văn Hậu có thể phải chấm dứt giấc mơ châu Âu nằm ở chỗ mức lương anh đang nhận quá cao lên đến 450.000 euro. Theo các quy định của Hà Lan thì do là cầu thủ ngoài châu Âu nên đội bóng cũng không thể trả mức thấp hơn.

Theo một số nguồn tin thì mức lương của Văn Hậu nếu tiếp tục ở lại Heerenveen vào mùa tới sẽ còn cao hơn do các quy định tại giải Hả Lan. Trong khi đó, Heereveen chỉ là đội bóng có tiềm lực trung bình nên khó đủ sức chi trả một mức lương cao cho những cầu thủ trẻ, chưa có nhiều giá trị sử dụng như Văn Hậu.

Chính vì vậy, cơ hội để Văn Hậu tiếp tục gắn bó với Heerenveen khá mong manh.

Bài liên quan