Báo Hàn Quốc: 'Ma thuật của HLV Park Hang-seo chưa kết thúc'

Thứ hai, 20/01/2020, 19:06 PM

Truyền thông Hàn Quốc tin rằng HLV Park Hang-seo vẫn sẽ tiếp tục thành công cùng bóng đá Việt Nam.

 

 

Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại 1-2 trước Triều Tiên, trong khi U23 Jordan cầm hòa UAE với tỷ số 1-1. Nhà đương kim á quân chấp nhận chia tay giải đấu từ vòng bảng khi chỉ có 2 điểm sau 3 lượt trận.

Chứng kiến U23 Việt Nam bị loại, tờ DongA của Hàn Quốc đặt tiêu đề với bài viết: "Ma thuật Park Hang-seo đã không thể đưa U23 Việt Nam đến với sân chơi Olympic sau thất bại trước Triều Tiên".

Trong khi đó, tờ Sport Seoul thống kê lại những thành tích của HLV Park Hang-seo trong hơn 2 năm làm việc tại Việt Nam, qua đó để thấy rằng kết quả tại VCK U23 châu Á 2020 thực sự có thể coi là một "cú sốc" với giấc mơ lần đầu dự môn bóng đá ở Olympic của người Việt.

"U23 Việt Nam đã bị loại ngay sau vòng bảng VCK U23 châu Á 2020, đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo. Điều này khiến cho giấc mơ lần đầu dự Olympic của bóng đá Việt Nam đã thất bại. Nhìn xa hơn, kết quả như thế này thật trái ngược với những thành tích mà HLV Park Hang-seo đã làm được tại Việt Nam kể từ năm 2017.

"Đây là lần đầu tiên HLV Park Hang-seo nếm trải thất bại tại Việt Nam. Nhưng giờ "ma thuật" của ông ấy không phải kết thúc mà là lúc khởi đầu.

Thất bại này không làm suy giảm niềm tin của người hâm mộ Việt Nam với ông Park. Họ động viên ông ấy hãy về nhà nghỉ ngơi sau một giải đấu khó khăn. Khán giả cũng hiểu rằng những HLV và toàn đội U23 Việt Nam đã cố gắng hết sức mình.

Bởi vậy, "ma thuật" Park Hang-seo chưa thể kết thúc. Ông ấy còn có thể thành công hơn nữa sau thất bại đầu tiên này", tờ báo này viết tiếp.

Giống như Sport Seoul, tờ Chosun cũng khẳng định rằng "ma thuật" của thầy Park sẽ không vì thất bại tại Thái Lan mà dừng lại. Nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ quyết tâm sẽ cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia trong tháng 3 tới.