Báo Indonesia khuyên Đoàn Văn Hậu học theo 'Messi xứ Vạn đảo' để thành tài

Thứ tư, 19/02/2020, 06:49 AM

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu được tờ Indosport cho rằng nên học hỏi Egy Maulana khi thi đấu ở giải đấu cấp độ thấp hơn ở châu Âu.

Egy Maulana trong màu áo CLB Lechia Gdansk.

Egy Maulana trong màu áo CLB Lechia Gdansk.

Chứng kiến hậu vệ người Việt Nam chưa có được chỗ đứng trong màu áo CLB Heerenveen, mới đây tờ Indosport của Indonesia đã cho rằng, Đoàn Văn Hậu nên học theo cách phát triển sự nghiệp của Egy Maulana - ngôi sao được ví von là 'Messi xứ Vạn đảo'.

''Việc Văn Hậu chuyển tới thi đấu ở giải Hà Lan được xem là bước đi dũng cảm. Đây là giải đấu hàng đầu châu Âu, quy tụ những đội bóng mạnh như Ajax, PSV hay Feyenoord. Do đó, kể từ đầu giải, hậu vệ này mới ra sân 4 phút cho CLB Heerenveen.

Điều này trái ngược so với Egy Maulana, cầu thủ đang thi đấu ở CLB Lechia Gdansk tại giải VĐQG Ba Lan. Anh dần dần chứng minh được năng lực của mình.

Hôm 15/2 vừa qua, Egy Maulana đã ghi bàn trong màu áo đội trẻ của Lechia Gdansk khi gặp SKS Baltyk Gdinia. Cậu ấy cũng thường xuyên góp mặt trong danh sách đăng ký ở đội 1, dù chưa được ra sân nhiều.

Tất nhiên, trường hợp của Egy Maulana là ví dụ điển hình để Văn Hậu tham khảo trong việc theo đuổi sự nghiệp ở châu Âu, để có thể phát triển bóng đá Việt Nam”, tờ Indosport viết.

Egy Maulana lúc này đang đầu quân cho đội bóng Lechia Gansk của Ba Lan. Sau một thời gian nỗ lực hòa nhập thì anh giờ đã dần thể hiện được phẩm chất của mình. 

Egy Maulana từng được tờ Guardian bình chọn nằm trong top 60 cầu thủ triển vọng của bóng đá thế giới vào năm 2017. Dù vậy, anh không thể chứng tỏ mình. Ở mùa giải trước, Egy Maulana chỉ thi đấu 10 phút cho Lechia Gdansk. Còn ở mùa này, anh mới thi đấu 45 phút.

Công bằng mà nói, thời gian Egy Maulana thi đấu không thể nhiều hơn Đoàn Văn Hậu, dù hậu vệ của ĐT Việt Nam không được đăng ký ra sân nhưng thường xuyên được thi đấu ở Jong Heerenveen. Chưa kể, Lechia Gansk là đội bóng thua xa Heerenveen về độ danh tiếng và giải VĐQG Ba Lan cũng kém xa giải VĐQG Hà Lan về trình độ.

Vậy nên, có thể hiểu Indosport so sánh Đoàn Văn Hậu với Egy Maulana với mục đích khác. Trong thời gian vừa qua, ngôi sao sinh năm 1999 liên tục trở thành mục tiêu công kích của báo giới Indonesia.