Báo Indonesia 'mách nước' cho đội nhà hạ Việt Nam tại chung kết SEA Games 30

Thứ ba, 10/12/2019, 06:24 AM

Truyền thông Indonesia đang rất hy vọng vào chiến thắng của thầy trò HLV Indra Sjafri trước U22 Việt Nam vào tối nay.

u22-indonesia-vao-chung-ket-sea-games-30-sau-120-phut-nghet-tho
U22 Indonesia có bàn dẫn trước nhưng lại để Việt Nam ngược dòng.

19h00 tối nay, U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ bước vào trận chung kết SEA Games 30. Đây là trận đấu mà cả 2 đội đều xứng đáng có mặt, cơ hội lên ngôi vô địch vẫn được chia đều cho cả hai.

Trước khi trận đấu diễn ra, truyền thông xứ vạn đảo đã chỉ ra những điểm Indonesia cần khắc phục sau trận thua Việt Nam ở vòng bảng.

Tờ IndoSport cho rằng, muốn đoạt tấm HCV danh giá, U22 Inondesia không được phép lặp lại những sai lầm. Ngoài ra, thuyền trưởng Indra Sjafri cũng cần phải sửa chữa những thiếu sót mà Garuda đã bộc lộ.

"HLV Indra Sjafri phạm sai lầm chết người khi xua quân về đá phòng ngự tập trung trong hiệp hai, sau khi có bàn dẫn trước. Thay vì muốn tận dụng lợi thế từ các tình huống phản công thần tốc, U22 Indonesia căng mình chịu đựng áp lực khủng khiếp mà Việt Nam tạo nên.

Để cho đối thủ quá thoải mái trong việc kiểm soát trận đấu, hệ quả U22 Indonesia thua hai bàn ở hiệp hai. Dĩ nhiên, điều này không nên lặp lại ở trận chung kết, chúng ta cần đá pressing quyết liệt và không được phép nới lỏng hàng tiền vệ trước U22 Việt Nam", IndoSport viết.

Tờ Bola cho rằng, Indonesia cần phải cải thiện khả năng dứt điểm và tung ra những đường chuyền quyết định nếu muốn đánh bại Việt Nam trong trận chung kết. ''Tới thời điểm này, cả 2 đội tuyển đều không còn sung sức như đầu mùa giải. Chính vì thế hơn kém nhau là nhờ tinh thần chiến đấu''.

bao-indonesia-mach-nuoc-cho-doi-nha-ha-viet-nam-tai-chung-ket-sea-games-30
Sai lầm của thủ môn Nadeo Argawinata được tờ Bola và CNN nhắc đến.

Trong khi đó, tờ CNN trích dẫn lời của HLV Indra Sjafri rằng: "Đây sẽ là trận đất rất hấp dẫn và kịch tính. Tôi yêu cầu các cầu thủ tập trung và không mắc sai lầm. Những sai lầm như ở trận bán kết phải được giảm thiểu nếu U22 Indonesia không muốn cơ hội giành huy chương vàng biến mất trong tay U22 Việt Nam”.

Sai lầm mà ông Indra Sjafri nói đến là mặc dù thắng U22 Myanmar với tỷ số 4-2 tại trận bán kết, song hai bàn thắng của U22 Myanmar có được là do sai lầm của cầu thủ Zulfiandi và thủ môn Nadeo Argawinata của U22 Indonesia.

Cũng theo ông Indra Sjafri, trận đấu chung kết này là cơ hội để U22 Indonesia “phục thù” U22 Việt Nam, “những ngôi sao vàng trẻ có thể xoay chuyển mọi tình huống” trong trận thua 1-2 tại vòng bảng trước đó.