Tối ngày12/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông của Philippin đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Khanun.
sap-cau-yb3-bb-baaadriKYJ
Biển Đông đón bão ngay sau khi áp thấp nhiệt đới tác hại nặng nề lên khu vực miền Trung và các tỉnh vùng núi phía bắc nước ta.

Thông tin từ Trung tâm khi tượng thủy văn TW cho biết, vào hồi 19 giờ tối nay (12/10), vị trí tâm bão Khanun ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 123,6 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Do ảnh hưởng của bão, từ gần sáng mai (13/10) vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 12, biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 15,0 đến 21,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Để chủ động ứng phó với tình hình áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, Ban chỉ đạo TW PCTT- Văn phòng Ủy ban Quốc gia KTCN đã có công điện khẩn, đề nghị Ban PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành cần thông báo ngay cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng của vùng ATNĐ mạnh lên thành bão chủ động di dời khỏi vùng nguy hiểm, sẵn sáng các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Cùng với đó Ban PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành cần phải dữ liên lạc với các phương tiện, nhanh chóng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Tổ chức trực ban 24/24h và có báo cáo liên tục về Văn phòng Ủy ban Quốc gia KTCN .

Trên đất liền rà soát kiểm tra các phương tiện, sẵn sàng ứng phó với tình trạng lũ ống, lũ quét, ngập úng, xạt lở đất, đảm bảo an toàn cho các công trình hạ du, các hồ chứa xung yếu, nhất là các hồ nhỏ đầy nước. Đặc biệt là ở những địa phương chịu thiệt hại nặng do ảnh hưởng từ đợt ATNĐ vừa qua.