Báo Mỹ nói về khả năng Việt Nam mua Su-57

Chủ nhật, 25/08/2019, 09:19 AM

Trang The Drive vừa có nhận định về khả năng Việt Nam mua Su-57 khi Nga chính thức công bố phiên bản xuất khẩu của dòng chiến đấu cơ tàng hình này.

Theo TASS, Nga sẽ ra mắt phiên bản xuất khẩu của Su-57 và máy bay vận tải quân sự Il-112V tại Triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2019. "Tiêm kích Su-57E và máy bay vận tải quân sự Il-112VE sẽ được trưng bày tại triển lãm hàng không MAKS-2019", Tập đoàn Rosoboronexport ra thông báo cho biết.

Phiên bản xuất khẩu của tiêm kích Su-57 có nhiều khác biệt bởi khả năng đa nhiệm, tự động hóa và tính siêu tiện dụng…

Ngay khi Nga tiết lộ về phiên bản xuất khẩu của Su-57, tờ The Drive và một tờ báo Mỹ khác là Military Watch đều đã nêu ra những cái tên khách hàng có thể mua Su-57 đầu tiên, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Algeria, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Báo Mỹ nói về khả năng Việt Nam mua Su-57
Tiêm kích Su-57 Nga.

Nguồn tin khẳng định rằng Việt Nam đang rất quan tâm tới dòng chiến đấu cơ cực kỳ hiện đại này của Nga. Không những vậy, báo Mỹ còn nêu rõ số lượng tiêm kích Su-57 mà Việt Nam muốn mua sẽ là 12 chiếc, tương đương với 1 trung đoàn. Đây là con số khá hợp lý khi so sánh với biên chế các đơn vị tiêm kích Su-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam. 

Thực ra đây không phải lần đầu tiên những thông tin tương tự như trên xuất hiện mà nó đã có từ lâu, khi dữ liệu của Trung tâm Phân tích thương mại vũ khí thế giới (TSAMTO) từng đánh giá Việt Nam sẽ đặt hàng 12 - 24 chiến đấu cơ loại này vào khoảng năm 2030 - 2035.

Tiêm kích Su-57 có thể mang theo tối đa 10 tấn vũ khí gồm các mẫu tiên tiến nhất như tên lửa siêu thanh vượt âm R-37M và K-77 được tích hợp antenna mảng pha quét điện tử chủ động đặc biệt.

Su-57 có khả năng bay siêu tốc với vận tốc tối đa 2.600 km/h (tầm bay đối đa 5.500 km), nhanh hơn cả máy bay chiến đấu tối tân của Mỹ F-22 Raptor (2.410 km/h), có thể phát hiện mục tiêu tấn công ở khoảng cách tối đa 400 km.

'Với khả năng của Su-57, bất kỳ khách hàng nào sở hữu, sức mạnh của lực lượng Không quân sẽ được tăng lên rất nhiều', tờ báo Mỹ nhận định.

 

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng: Cần minh bạch về tài chính trong việc mua máy bay của Tập đoàn FLC

Cần minh bạch về tài chính trong việc mua máy bay của Tập đoàn FLC để tránh nguy cơ rủi ro, tăng nợ quốc gia trong huy động vốn và cần chấn chỉnh việc đưa hình ảnh quảng cáo khi chưa được cấp phép.